Nữ cán bộ có nhiều sáng tạo

Với cương vị là Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết đã cùng các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt Kết luận số 01 - KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' trong công nhân, viên chức, lao động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng (thứ 2, từ trái sang) động viên người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng (thứ 2, từ trái sang) động viên người lao động.

Từ việc học tập và làm theo Bác, bà Tuyết đã cùng tập thể LĐLĐ tỉnh Hưng Yên hình thành và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong hoạt động công đoàn. Trong đó, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Tuyết lựa chọn và chỉ đạo LĐLĐ huyện Văn Lâm thực hiện thí điểm Dự án “Thúc đẩy đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng hiệu quả trong ngành dệt may”. Đây là một trong những dự án đầu tiên của cả nước kí kết thành công. Bước đầu mang lại phúc lợi cho gần 4.000 công nhân lao động, tập trung vào các quyền lợi như hưởng tháng lương thứ 13, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, cải thiện môi trường làm việc… cho công nhân lao động.

Những năm qua, với vai trò là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, bà luôn là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, quan tâm chăm lo đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động, bình xét thi đua công khai, minh bạch, khen thưởng xứng đáng. Chính vì thế, các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện kế hoạch sản xuất luôn được cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh tham gia nhiệt tình, đạt hiệu quả cao...

Mới đây, để thực hiện các nội dung đề ra, đưa các hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người lao động, bà Tuyết còn phối hợp với LĐLĐ huyện Văn Lâm, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Tọa đàm “Nâng cao vai trò của công đoàn tham gia phát triển Đảng trong doanh nghiệp (DN) và giải pháp thành lập công đoàn cơ sở trong đơn vị kinh tế tư nhân năm 2023”. Trong khuôn khổ của hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng của tổ chức và đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong DN theo Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc thành lập công đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Nhờ đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động giới thiệu với cấp ủy đảng 6 DN để tiến hành thành lập chi bộ Đảng tại DN.

Hàng năm, vào các dịp lễ Tết, Tháng Công nhân, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam... với cương vị là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, bà Tuyết đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức đi thăm, làm việc tại DN và đối thoại trực tiếp với chủ DN, với người lao động. Từ năm 2021 đến nay, bà Tuyết cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã đi thăm, làm việc và đối thoại tại 159 lượt DN, biểu dương, trao tặng 4.020 suất quà trị giá gần 4 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích cao trong lao động sản xuất. Bên cạnh đó, bà cũng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người lao động và chủ DN, góp phần thực hiện tốt phương châm “Công đoàn đồng hành cùng DN, vì việc làm, đời sống của người lao động và sự phát triển bền vững của tỉnh Hưng Yên”.

Phương Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nu-can-bo-co-nhieu-sang-tao-5718543.html