Nữ ca sĩ xinh đẹp bi quan sau 8 năm chống chọi với ung thư

Từng là gương mặt trẻ đầy triển vọng trong làng giải trí Hoa ngữ nhưng chỉ sau một thời gian ngắn Lý Minh Úy mất đi cả sức khỏe và sự nghiệp vì căn bệnh ung thư biểu mô quái ác.

Năm 2010, Lý Minh Úy (SN 1990) bước chân vào showbiz Hong Kong với tư cách là một trong những thành viên của nhóm nhạc Tiểu Long Phụng. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng giọng hát cá tính cô nhanh chóng thu hút cho mình một lượng fan hâm mộ nhất định. Tuy nhiên khi đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp Lý Minh Úy bị chẩn đoán mắc ung thư biểu mô vòm họng. Năm 2012, nữ ca sĩ buộc phải rút khỏi ngành giải trí để tập trung chữa bệnh.

Lý Minh Úy từng sở hữu gương mặt xinh đẹp, khả ái.

Lý Minh Úy từng sở hữu gương mặt xinh đẹp, khả ái.

Cách điều trị tốt nhất là phải nhanh chóng cắt bỏ khối u nhưng tế bào ung thư lại nằm ở vị trí huyết quản, gần xoang mũi nên các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật. Do đó nhiều năm qua cô chỉ có thể điều trị bằng hóa chất và các loại thuốc.

Căn bệnh quái ác khiến Minh Úy phải trải qua không biết bao nhiêu lần xạ trị và hóa trị. Không chỉ bị chảy máu mũi, khoang miệng bị lở loét, phát âm không rõ, mà gương mặt của cô cũng dần trở nên biến dạng, miệng không tự chủ được liên tục chảy nước bọt. Mắt của cô cũng không thể khép lại do bị sưng đỏ, nhiễm trùng.

Căn bệnh khiến gương mặt cô biến dạng nghiêm trọng.

Mặc dù mắc phải căn bệnh nan y nhưng cô gái trẻ vẫn không từ bỏ ước mơ. Trước khi mất đi giọng hát, cô đã kịp ra mắt nhiều ca khúc trong đó nổi bật là đĩa đơn Trao đổi tình yêu và album đầu tay mang tên Letter, Hope, Love. Cô cũng từng cho ra mắt một cuốn sách vào tháng 8/2019. Cuốn sách ghi lại hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của Minh Úy trong nhiều năm qua. Cô hy vọng những trải nghiệm của mình có thể mang lại sức mạnh cho nhiều người để đối mặt với thất bại và nỗi đau.

Căn bệnh ung thư ngày càng diễn biến nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau 8 năm mắc bệnh ung thư, tình trạng của Minh Úy ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1990 đã đăng tải dòng trạng thái dài thông báo về tình hình sức khỏe hiện tại của mình. Theo chia sẻ từ Minh Úy, các tế bào ung thư đã lan rộng khắp cơ thể và việc hóa trị không còn phát huy hiệu quả.

Sau ca mổ mắt vào cuối năm 2019, Minh Úy không còn nhìn thấy ánh sáng, cơ mặt bị liệt nghiêm trọng và xuất hiện nhiều bệnh khác. Căn bệnh quái ác không chỉ khiến cuộc sống, công việc của Minh Úy bị ảnh hưởng nặng nề mà đau đớn nhất là sự giày vò về thể xác. “Tôi hy vọng bản thân sẽ trụ vững trước bệnh tật", nữ ca sĩ 30 tuổi chia sẻ. Được biết, hiện tại Lý Minh Úy phải dựa vào việc truyền máu để tiếp tục cuộc sống.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-ca-si-xinh-dep-bi-quan-sau-8-nam-chong-choi-voi-ung-thu-a486793.html