Nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc qua đời ở tuổi 37

Người thân xác nhận thông tin ca sĩ Minh Nguyệt (tên thật Hồ Nguyệt Quyên) qua đời ở nhà riêng vì căn bệnh Lupus ban đỏ.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc qua đời ở tuổi 37.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc qua đời ở tuổi 37.

QQ (Trung Quốc) vừa đưa tin nữ ca sĩ Minh Nguyệt (tên thật là Hồ Nguyệt Quyên) đã qua đời tại nhà riêng vào chiều 7/10 ở tuổi 37.

Trước đó, ngày 29/9, Minh Nguyệt vẫn livestream trên trang cá nhân. Bằng chất giọng ngọt ngào quen thuộc, nữ ca sĩ thể hiện một ca khúc cổ điển tiếng Mân Nam. Trạng thái giọng ca họ Hồ khi đó bình thường. Cô vui vẻ cười đùa, trò chuyện cùng người hâm mộ. Bởi vậy, sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Gia đình ca sĩ Minh Nguyệt không tiết lộ lý do cụ thể khiến cô ra đi đột ngột. Tuy nhiên, một người bạn thân thiết với Minh Nguyệt cho hay giọng ca họ Hồ mắc bệnh lupus ban đỏ đã 10 năm. Vì căn bệnh tái phát nhiều lần, Minh Nguyệt phải dùng thuốc điều trị trong một thời gian dài, dẫn đến suy nội tạng, cuối cùng tử vong. Được biết lễ tang đưa tiễn nữ ca sĩ tổ chức vào hồi 13h ngày 8/10 và đã có rất đông bạn bè, người hâm mộ đến chia buồn cùng gia đình, gửi vòng hoa tiễn biệt nữ ca sĩ.

Minh Nguyệt là giọng ca có tiếng của Trung Quốc. Cô sinh năm 1983, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Phúc Kiến. Đam mê ca hát từ khi còn nhỏ, cô tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc từ năm 2007. Tên tuổi của Minh Nguyệt được khán giả biết đến sau thành tích 4 lần giành giải quán quân tại các cuộc thi ca hát toàn quốc. Những năm gần đây, cô nổi tiếng hơn nhờ cover các ca khúc tiếng Mân Nam.

Nguyễn Mai (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nu-ca-si-noi-tieng-trung-quoc-qua-doi-o-tuoi-37-109865-13.html