Nữ ca sĩ Hong Kong bị quản lý ép làm nô lệ tình dục suốt 2 năm

Dương Trạch Di tố bị quản lý tấn công tình dục đến mức nhiều lần muốn tự tử. Cô đã rời showbiz sau những chấn thương tâm lý và thể xác.

Ngày 15/6, trang Sohu đưa tin nữ ca sĩ Dương Trạch Di, thành viên nhóm nhạc FFX, mới đây đã trả lời phỏng vấn đề những tháng ngày đáng sợ khi cô bị quản lý cũ Hà Anh Kiệt cưỡng bức.

Dương Trạch Di tố cáo Hà Anh Kiệt cưỡng hiếp cô suốt 2 năm. Khi đó Dương Trạch Di (Shirley) mới chỉ 21 tuổi và đang là nữ thần tượng được yêu thích tại Hong Kong nhưng phải chịu đựng làm nô lệ tình dục cho đến khi quản lý tìm được đối tượng mới.

Dương Trạch Di chia sẻ cô nhiều lần tìm cách tự tử do không chịu nổi nhục nhã.

Dương Trạch Di chia sẻ cô nhiều lần tìm cách tự tử do không chịu nổi nhục nhã.

Theo lời kể của Dương Trạch Di mỗi lần sau khi công tác, quản lý đều mang cô tới khách sạn để giở trò đồi bại. Nữ ca sĩ không thể phản kháng nếu không sẽ bị đánh đập. Thậm chí, khi cơ thể Dương Trạch Di không thoải mái, quản lý cũ Hà Anh Kiệt vẫn không buông tha cho cô.

Một lần nữ ca sĩ bị lên cơn động kinh và ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô thấy quần áo xộc xệch, cơ thể bị xâm hại. Cô không ngờ trong lúc hôn mê vẫn bị giở trò đồi bại.

Đối mặt với những lời tố cáo của Dương Trạch Di, Hà Anh Kiệt phủ nhận đã xâm hại nữ ca sĩ. Anh này khẳng định cả hai quan hệ tình dục là tự nguyện, vào thời điểm đó cả hai đang hẹn hò. Nhưng Dương Trạch Di cho biết họ không hề có quan hệ tình cảm, Hà Anh Kiệt đã nói dối.

Sau ồn ào với quản lý cũ, Dương Trạch Di cũng bị rời nhóm nhạc.

Hiện tại, nữ ca sĩ 26 tuổi đã dừng việc ca hát, còn Hà Anh Kiệt cũng bị sa thải chức quản lý của nhóm nhạc FFX. Ngoài Dương Trạch Di một thành viên khác là Christy cũng tố bị người quản lý xâm hại.

"Tôi sợ hãi trước những cạm bẫy và tội ác ở showbiz", Dương Trạch Di nói.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-ca-si-hong-kong-bi-quan-ly-ep-lam-no-le-tinh-duc-suot-2-nam-post957019.html