Nữ ca sĩ Hàn bỏ nghề vì chứng kiến quản lý gác chân khi lái xe

Cựu thành viên Brave Girls Han Ye Jin đã chia sẻ lý do cô rời nhóm vào năm 2016. Nữ thần tượng cho biết cô sợ hãi khi thấy quản lý lái xe bằng chân.

Han Ye Jin là cựu thành viên nhóm nhạc Brave Girls. Cô đã rời nhóm vào năm 2016. Mới đây, trên kênh video riêng, nữ ca sĩ đã chia sẻ lý do cô từ bỏ sự nghiệp âm nhạc.

Cựu thành viên Brave Girls chia sẻ cô rời nhóm vì sợ mất mạng trên đường đi làm.

Cựu thành viên Brave Girls chia sẻ cô rời nhóm vì sợ mất mạng trên đường đi làm.

Theo Ye Jin, có rất nhiều nguyên nhân khiến cô quyết định rời nhóm. Tuy nhiên, lý do chính xuất phải từ nỗi sợ mất mạng trên đường đi làm.

"Một lần, khi chúng tôi di chuyển tới điểm diễn, tôi nhận ra quản lý của nhóm đang chơi điện tử trên điện thoại trong lúc lái xe dưới cơn mưa lớn", cô chia sẻ. "Vào ngày khác, người quản lý này còn gác chân lên vô-lăng để lái xe. Lúc ấy chúng tôi đang chạy trên đường cao tốc".

Sau những vụ việc trên, Ye Jin cho biết cô cảm thấy mạng sống bị đe dọa. Vào năm 2014, nhóm nhạc Ladies' Code cũng gặp tai nạn thảm khốc khiến 2 thần tượng qua đời do quản lý lái xe thiếu an toàn.

"Tôi nói với cha mẹ rằng tôi quá sợ hãi và họ đã thông báo tới công ty quản lý. Tuy nhiên, chính công ty lại nói với cha mẹ tôi rằng 'Đó không phải việc của hai người'. Vì vậy, tôi và gia đình quyết định rời nhóm. Chẳng cha mẹ nào lại nhắm mắt làm ngơ việc con gái họ bị đe dọa tính mạng khi đang làm việc như vậy", Han Ye Jin nói thêm.

Cuối video, ca sĩ 29 tuổi cho biết người quản lý năm đó của nhóm đã bỏ việc và chuyển qua làm ngành nghề khác. "Tôi chỉ chia sẻ vấn đề trong quá khứ của mình, hy vọng các thần tượng khác không bị quản lý đẩy vào tình huống nguy hiểm như tôi", cô nói.

Han Ye Jin sinh năm 1990, từng giành chiến thắng cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng Hàn kiều sống tại Seattle (Mỹ) vào năm 2008. Nhờ thành tích này, cô được đặc cách vào thẳng vòng chung kết cuộc thi Miss Korea cùng năm.

Han Ye Jin xuất thân từ cuộc thi Miss Korea 2008 trước khi gia nhập Brave Girls.

Sau khi tham dự cuộc thi Miss Korea 2008, Han Ye Jin trở về Hàn Quốc làm thực tập sinh và ra mắt với Brave Girls vào năm 2011. Tuy nhiên, nhóm nhạc 5 thành viên không nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Năm 2016, Ye Jin tuyên bố rời nhóm. Ngoài ra, hai thành viên khác là Seo Ah và Eun Young cũng tách khỏi Brave Girls. Nhóm bổ sung thành viên mới và tiếp tục hoạt động tới nay.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-ca-si-han-bo-nghe-vi-chung-kien-quan-ly-gac-chan-khi-lai-xe-post1014459.html