Nữ ca sĩ đồng tính Lư Khải Đồng tử vong khi rơi từ tầng 20 xuống

Nữ ca sĩ Lư Khải Đồng (Ellen Joyce Loo), được phát hiện đã tử vong khi rơi từ tầng 20 của tòa nhà tại khu Happy Valley vào sáng ngày hôm qua 5.8.

Hiện tại, nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ vẫn chưa có thông báo chính thức vì phía điều tra vẫn đang trong quá trình thu thập chứng cứ.

Trước đó vào năm 2014, Lư Khải Đồng từng được chẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực (một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi không ổn định về cảm xúc).

Tòa nhà cao tầng nơi mà Lư Khải Đồng rơi xuống (Ảnh: Helino)

Lư Khải Đồng sinh năm 1986, là thành viên nhóm nhạc AT 17 nổi tiếng. Năm 2001, khi mới 15 tuổi, cô đã bước chân vào làng giải trí để thành lập nhóm nhạc 2 thành viên cùng với nữ ca sĩ Lâm Nhị Vấn. Sau đó, đến năm 2011, cả hai tách nhóm để hoạt động với tư cách solo, phát triển con đường nghệ thuật riêng.

Năm 2013, Lư Khải Đồng được đề cử giải thưởng Golden Melody đầu tiên trong sự nghiệp với album đầu tay. Sau đó, cô dự định tổ chức concert hoành tráng đầu tiên.

Tuy vậy, áp lực quá lớn khiến tâm lý của nữ ca sĩ bắt đầu có vấn đề, sau đó đã đi điều trị tâm lý theo lời khuyên của bạn bè. Năm 2014, Lư Khải Đồng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, luôn trong tình trạng bị ám ảnh.

Sau 1 năm điều trị, cô cũng đã dần dần khỏe mạnh. Tháng 6 năm ngoái, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi thừa nhận năm 2016 đã bí mật kết hôn với người bạn gái đồng tính Dư Tịnh Bình.

T.H

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/lgbt-c-131/nu-ca-si-dong-tinh-lu-khai-dong-tu-vong-khi-roi-tu-tang-20-xuong-93996.html