Nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh phát tâm thỉnh 3 pho tượng Phật về tại chùa Vĩnh Phúc

Ngày 14.6, tại chùa Vĩnh Phúc thuộc xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được các phật tử phát tâm thỉnh nguyện 3 bức tượng Phật đặt ngay chính điện Tam Bảo để xây dựng chùa khang trang hơn.

Chùa Vĩnh Phúc là ngôi chùa nằm sâu trong xóm 3, xã Nam Xuân là một ngôi chùa nhỏ nhưng linh thiêng vô cùng có từ thời nhà Lý (1138-1139).

Trải qua nhiều năm, chùa đã bị hư hỏng nặng, chỉ còn lại những dấu tích nguyên trạng của ngôi chùa cổ, khuôn viên chùa có có tượng Đức Phật Thích Ca dưới cây bồ-đề cổ thụ, tượng Quán Thế Âm Bồ-tát, tấm bia tưởng niệm Thiền sư Nguyễn Na, bậc cao tăng đã từng tu hành tại chùa.

Nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh đã phát tâm tình nguyện kêu gọi bạn bè gần xa cùng phát tâm cúng dàng thỉnh 3 bức tượng Phật về đồng thời xây dựng lại chùa một cách khang trang hơn để đón các du khách, các phật tử gần xa.

Hiện khuôn viên chùa có tượng Đức Phật Thích Ca dưới cây bồ-đề cổ thụ, tượng Quán Thế Âm Bồ-tát, tấm bia tưởng niệm Thiền sư Nguyễn Na, bậc cao tăng đã từng tu hành tại chùa.

Về quy mô và kiến trúc, hiện tại thì chùa Vĩnh Phúc chưa thật sự khang trang và bề thế như nhiều ngôi chùa khác, nhưng điểm độc đáo của chùa là trong khuôn viên của chùa có cây bồ đề hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm tuổi. Cây bồ đề có đường kính khoảng hơn 3 mét, tán cao khoảng hơn 35 mét. Toàn bộ rễ cây bồ đề ôm trọn lăng mộ được xây bằng gạch của vị thiền sư Nguyễn Na.

Nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh

Người dân và các Phật tử xa gần vẫn thường xuyên lui tới hương khói nên trước sự nhiệt tâm, nhiệt thành của thập phương Phật tử gần xa vào sáng ngày 14.6, phật tử - nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh cùng các phật tử đã phát tâm tình nguyện thỉnh 3 bức tượng Phật lớn về dâng chùa.

3 bức tượng Phật được đặt ngay chính điện Tam Bảo dưới sự chứng kiến của trụ trì chùa Vĩnh Phúc là Đại đức Thích Thiền Tuệ cùng hàng ngàn phật tử trong và ngoài địa phương đến thắp hương và cùng thành kính đón 3 bức tượng Phật về chùa.

Chia sẻ về tấm lòng thành của mình, nữ ca sĩ Đinh Hiền Anh cho biết bản thân cô là người con Phật tử, khi đến chùa thắp hương cầu nguyện cô thấy ngôi chùa đã bị dột nát, cũ kỹ chính vì thế cô đã phát tâm tình nguyện kêu gọi bạn bè gần xa cùng phát tâm cúng dàng thỉnh 3 bức tượng Phật về đồng thời xây dựng lại chùa một cách khang trang hơn để đón các du khách, các phật tử gần xa.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiền Tuệ đã tán thán công đức quý chư tôn đức đã tổ chức trang nghiêm trọng thể đại lễ cầu an đầy ý nghĩa. Trong ánh hào quang của chư Phật, nơi đạo tràng nghiêm tịnh, Hòa thượng mong rằng quý Phật tử cố gắng kết tụ những tấm lòng từ bi thuần khiết, vận dụng tâm hướng về đức Phật A Di Đà.

Cũng trong buổi lễ đón tượng, trụ trì Thích Thiền Tuệ vui mừng cho biết qua Pháp hội lễ cầu an và thỉnh 3 bức tượng Phật về chùa, các quý phật tử gần xa cùng phát tâm, chung nhau nỗ lực thực hành thiện nghiệp xây dựng ngôi chùa Vĩnh Phúc khang trang hơn.

”Ngôi chùa đang trong quá trình xây dựng lại để các du khách thập phương đến cúng Phật có chỗ che nắng, che mưa. Bên cạnh đấy, nhà chùa cũng phát tâm kêu gọi các phật tử trong và ngoài nước cùng phát tâm thỉnh nguyện cùng nhà chùa xây dựng chùa Vĩnh Phúc. Chùa sẽ cải tạo tòa Tam bảo và các công trình phụ trợ khác, kiến trúc của các công trình được xây dựng theo đúng quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa, kêu gọi các tấm lòng phật tử. Dự kiến công trình xây dựng xong có sức chứa hàng trăm người đến tu học, là không gian tâm linh thiêng liêng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và du lịch của du khách thập phương.

Mọi sự phát tâm xin được liên hệ địa chỉ:

Sư thầy Thích Thiền Tuệ: Chùa Vĩnh Phúc, Xóm 3, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hoặc tài khoản: 19031880618885 - Ngân hàng Techcombank chi nhánh Nghệ An - Tên chủ thẻ: Nguyễn Thanh Tiến

Dưới cây bồ đề hiện nay được nhà chùa tôn trí pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni an tọa trên đài sen. Bên cạnh là tấm bia giới thiệu về thiền sư Nguyễn Na. Ông là cháu đích tôn của ông Nguyễn Hiên – một Quận Công khai quốc công thần thời Lê Lợi, phò Lê Lợi đánh đuổi quân xâm lược nhà Minh; Sinh thời, ông rất thông minh và chăm chỉ đèn sách, lúc trưởng thành bị cha mẹ ép duyên, cuộc sống vợ chồng không hòa thuận, hạnh phúc, ông bỏ nhà đi học đạo, ăn chạy niệm Phật và trụ trì tại chùa Vĩnh Phúc.

Về sau, do có nhiều công đức, tiếng thơm khắp kinh thành Thăng Long, Nguyễn Na được được Vua Lê sắc chỉ là Hòa thượng Thiền sư, pháp hiệu là Pháp Tâm Như Lai. Sau một thời gian hành đạo, Ngài đã viên tịch tại chùa vào 06 - 4 Âm lịch (không rõ năm nào), các đệ tử an táng ngài trong khuôn viên chùa Vĩnh Phúc, ngôi tháp được tôn trí hiện còn tại chùa bên cạnh cây bồ đề. Theo thời gian, rễ cây phát triển đã ôm trọn phần lăng mộ của vị Thiền sư. Cây bồ đề có gốc lớn, rễ bám chằng chịt nên tạo ra nhiều hình thù kỳ lạ thú vị qua sự liên tưởng của các Phật tử, nhân dân và du khách đến tham quan, lễ bái tại chùa.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nu-ca-si-dinh-hien-anh-phat-tam-thinh-3-pho-tuong-phat-ve-tai-chua-vinh-phuc-d83318.html