Nữ ca sĩ 39 tuổi mất vì ung thư dù ăn uống lành mạnh, BS cảnh báo mối nguy ít ai để ý

Không hề hút thuốc, uống rượu, tiền sử gia đình cũng không có ai bệnh tật, ca sĩ Dư Uyển Ỷ mắc ung thư trực tràng và chống chọi suốt 8 năm trước khi qua đời gần đây.

Theo TVB, ca sĩ Dư Uyển Ỷ, người Đài Loan, mất hôm 21/8 sau khi trải qua 8 năm chống chọi bệnh ung thư với hơn 70 lần hóa trị. Trước đó, cô ca sĩ này sống bình dị, yêu thể thao, không bao giờ hút thuốc hay uống rượu, tiền sử gia đình đều khỏe mạnh.

Giải thích về nguyên nhân cái chết của ca sĩ, bác sĩ tiêu hóa Hứa Bỉnh Nghị, Phó chủ tịch Bệnh viện An Nam, thành phố Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc cho biết, những năm gần đây, căn bệnh ung thư trực tràng có xu hướng trẻ hóa. Trước đây, bệnh chủ yếu xảy ra ở người trên 50 tuổi, nhưng hiện tại, cứ 10 ca thì có một ca dưới tuổi 50. Những bệnh nhân trẻ tuổi thậm chí có xu hướng không hút thuốc hoặc uống rượu, và chỉ 1/4 số bệnh nhân kể trên có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Vì vậy, ngay cả khi một người còn trẻ, không có thói quen sinh hoạt xấu, gia đình không có tiền sử mắc bệnh ung thư đại trực tràng thì cũng không thể loại trừ sự tồn tại của bệnh này với cơ thể.

Ca sĩ Dư Uyển Ỷ. (Ảnh minh họa)

Ca sĩ Dư Uyển Ỷ. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Hứa cho biết, cơ chế xuất hiện ung thư đại trực tràng ở người trẻ vẫn chưa rõ ràng. Ngoài yếu tố di truyền, còn có một trường hợp gọi là "Hội chứng Lynch" (Lynch syndrome) đột biến gene. Các nguyên nhân khác bao gồm người mẹ tăng quá nhiều cân khi mang thai, béo phì khi còn nhỏ có thể ảnh hưởng đến sự mất cân bằng hệ sinh thái đường ruột và tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, dẫn đến ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu.

Ngoài ra, căng thẳng được cho có thể là nguyên nhân gây bệnh. Ví dụ, khi căng thẳng, bạn thường ăn quá nhiều đồ ăn vặt chứa màu sắc, hương vị và chất nhũ hóa nhân tạo, dẫn đến rối loạn hoạt động của hệ vi sinh đường ruột, tạo điều kiện cho một số vi sinh nhất định phát triển, gây bệnh tật. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự tăng sinh tế bào biểu mô, cho phép một số vi khuẩn xấu xâm nhập và mở ra cơ hội cho tế bào ung thư tấn công. Do đó, theo bác sĩ, căng thẳng có thể thực sự là yếu tố ngoại cảnh quan trọng nhất dẫn đến ung thư đại trực tràng khởi phát sớm.

Hiện nay, y học chưa có phương pháp hiệu quả để tầm soát và phát hiện ung thư đại trực tràng ở giai đoạn sớm với người trẻ, tuy nhiên, bạn nên chú ý đến các dấu hiệu sau và đi khám: Nếu có máu trong phân kéo dài hơn hai tuần hoặc thói quen đại tiện thay đổi như tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài hơn một tháng.

Phòng ngừa ung thư trực tràng bằng cách nào?

- Bắt đầu tầm soát ung thư đại trực tràng khi 45 tuổi trở lên.

- Giảm ăn các loại thực phẩm giàu chất béo, hạn chế đồ chua, đồ nướng, ăn tăng cường rau xanh, hoa quả, uống nhiều nước để nhu động ruột luôn trơn tru. Ngoài ra, nên ngăn ngừa béo phì ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thông qua việc cung cấp một môi trường lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục, kiểm soát cân nặng, tránh căng thẳng hoặc giảm căng thẳng thông qua các bài tập thư giãn...

- Thông qua chế độ ăn uống, bổ sung men vi sinh, lựa chọn kháng sinh… có thể điều chỉnh hệ sinh thái đường ruột và phục hồi niêm mạc ruột ngay lập tức để tránh ung thư.

- Bỏ thuốc lá.

THÙY LINH (DỊCH TỪ ETTODAY)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-ca-si-39-tuoi-mat-vi-ung-thu-du-an-uong-lanh-manh-bs-canh-bao-moi-nguy-it-ai-de-y-51202223810493200.htm