Nữ Bộ trưởng Nigeria từ chức vì cáo buộc làm giả chứng chỉ

Ngày 14/9, Bộ trưởng Tài chính Nigeria Kemi Adeosun đã tuyên bố từ chức sau một thời gian hứng chịu những chỉ trích cho rằng bà có hành vi gian dối.

Bà Kemi Adeosun.

Theo tờ The Guardian, bà Adeosun buộc phải rời bỏ chức vụ vì không chứng minh được tính hợp pháp của Chứng chỉ Thanh niên quốc gia – giấy tờ chứng nhận một thanh niên ở Nigeria đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với đất nước.

Theo quy định được nêu trong hiến pháp Nigeria, tất cả các cán bộ được bổ nhiệm trong bộ máy công quyền cần phải có chứng chỉ này hoặc có thư miễn trừ.

Trước đó, thông tin cáo buộc bà Adeosun làm giả chứng chỉ đã lan truyền trên mạng xã hội ở Nigeria, dấy lên những phản đối mạnh mẽ từ dư luận.

Một số người dân Nigeria đã đề nghị chính phủ liên bang điều tra cáo buộc kể trên, cũng như yêu cầu bà Adeosun từ chức.

Bà Adeosun là cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu châu Phi. Bà giữ chức Bộ trưởng Tài chính Nigeria kể từ tháng 11/2015.

Bà này được đánh giá là một bộ trưởng thông minh, đã đưa ra nhiều biện pháp cải tổ Bộ tài chính của Nigeria.

Không chỉ mất chức, với việc không chứng minh được chứng chỉ của mình là hợp pháp, Tòa án cấp cao liên bang Nigeria vào ngày 8/10 tới đây sẽ tổ chức phiên điều trần về hành vi của bà Adeosun.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nu-bo-truong-nigeria-tu-chuc-vi-cao-buoc-lam-gia-chung-chi-412590.html