Nữ Bí thư kiêm trưởng bản tận tụy với dân

Từ ngày chi bộ tín nhiệm bầu chị làm kiêm cả Bí thư chi bộ, công việc càng nhiều hơn bởi mọi công to việc lớn của bản đều đến tay

Người dân ở bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La ai cũng tin mến nữ bí thư kiêm trưởng bản Tòng Thị Huấn. Bởi dù chị là phụ nữ, lại đảm nhiệm 2 trọng trách trên vai nhưng chị luôn đảm việc nhà, hoàn thành tốt công việc vác tù và hàng tổng, hết lòng tận tụy với dân bản.

Chi Tòng Thị Huấn (mặc áo xanh đứng giữa) cùng các đại biểu HĐND phường Chiềng An.

Chi Tòng Thị Huấn (mặc áo xanh đứng giữa) cùng các đại biểu HĐND phường Chiềng An.

Trước đây là trưởng bản, chị Huấn đã bận rộn rồi. Từ ngày chi bộ tín nhiệm bầu chị làm kiêm cả Bí thư chi bộ, công việc càng nhiều hơn bởi mọi công to việc lớn của bản đều đến tay. Trước đây chỉ làm trưởng bản thì đã có Bí thư cùng gánh vác, giờ đây chị phải tự xây dựng kế hoạch công tác để đưa ra cấp ủy, chi bộ bàn bạc thống nhất và cụ thể hóa nghị quyết của chị bộ triển khai tại bản. Ban đầu, chị cũng lo khi đảm nhận cả 2 nhiệm vụ bởi chị là một người phụ nữ dân tộc, trình độ văn hóa có hạn. Nhưng vì sự tín nhiệm của chi bộ, của bà con dân bản, chị luôn động viên mình phải cố gắng.

Bản Cọ là quê hương của anh hùng liệt sỹ Lò Văn Giá, có gần 250 hộ,với trên 1.120 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Thái, 90% dân số trong bản từ trước tới nay sống phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp. Bước vào thực hiện đô thị hóa, Bản Cọ không còn đất sản xuất nông nghiệp. Đây là bài toán khó cho địa phương đòi hỏi cấp ủy, chi bộ và đứng đầu là bí thư chi bộ kiêm trưởng bản phải có hướng giải quyết để bà con yên tâm xây dựng cuộc sống.

Đứng trước thực tế này, chị Tòng Thị Huấn và tập thể chi bộ, bản Cọ đã có đề xuất với cấp trên cho con em trong độ tuổi lao động đi học nghề sát với nhu cầu thực tế của địa phương. Tiếp nữa, cấp ủy, chính quyền vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây trồng mới có năng xuất cao vào trồng trên đất dốc như: Cây thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh, nhãn da bò, xoài ngọt với trên 13 héc ta, đồng thời thâm canh trên 7 hecta cây cà phê.

Nhiều hộ gia đình trong bản mạnh dạn chuyển đổi đã vượt qua nghèo vươn lên khá giàu. Có thể kể đến các hộ gia đình Lò Văn Tươi, Lò Văn Thu, Quàng Quân Phớ, Quàng Văn Thương, Lò Văn Phúc, Lò Văn Sáng ở bản Cọ, người đầu tư mô hình chăn nuôi dê, người với mô hình chăn nuôi trâu bò, người lại có mô hình chăn nuôi gia cầm các loại, người làm dịch vụ xay xát, kinh doanh cho hiệu quả kinh tế thấy rõ. Và các mô hình hiệu quả, phù hợp đều được cấp ủy, chi bộ bản nhân rộng để bà con dân bản học tập, làm theo. Đến nay, cả bản đã có đàn dê 500 con, trâu bò hàng trăm con và hàng chục nghìn con gia cầm.

Bản thân chị Tòng Thị Huấn luôn đau đáu suy nghĩ mình là người đứng đầu cấp ủy, là lãnh đạo bản, lại cũng vừa là người mẹ, người bà trong gia đình thì phải thực sự làm gương trong mọi việc. Chị bàn với con cái sắp xếp, bố trí lao động trong gia đình hợp lý để phát triển kinh tế, có nguồn thu nhập ổn định. Hiện gia đình chị nuôi nhốt 10 con bò sinh sản, cộng với chăn nuôi gia cầm để bán ra thị trường và cải thiện cuộc sống gia đình. Năm nào gia đình chị cũng bán ra thị trường khoảng 3 con bò thịt và 2 con bê cái, thu về hơn 100 triệu đồng. Cuộc sống gia đình đảm bảo cũng giúp chị chị yên tâm với công việc của chị bộ, của bản.

Theo tiêu chí mới, bản Cọ hiện chỉ còn 3 hộ nghèo; 100% con em của bản trong độ tuổi đều được đến trường; các chế độ chính sách với gia đình có công với cách mạng được thực hiện tốt; nhân dân trong bản tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp công sức, vật liệu, tiền để làm đường giao thông nội bản và cũng tích cực đấu tranh tố giác tội phạm. Kết quả mà bản Cọ đạt được có vai trò không nhỏ của nữ Bí thư-Trưởng bản Tòng Thị Huấn. Chị Lò Thị Hà, một người dân của Bản Cọ cho biết: Đơn cử như việc phòng chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay, ngoài thông tin từ các hội nghị, loa truyền thanh, đích thân chị Huấn và các đoàn thể trong bản còn đến từng nhà dân tuyên truyền để mọi người thấy được tác hại của dịch và nâng cao trách nhiệm cùng cộng đồng phòng tránh hiệu quả.

Từng tham gia công tác trong các tổ chức đoàn thể của bản Cọ, 8 năm làm phó bản và hơn 5 năm làm trưởng bản và nay kiêm Bí thư chi bộ, với sự nhiệt huyết của mình, chị Tòng Thị Huấn luôn nhận được tin tưởng, tin yêu của bà con. Chị thật xứng đáng là người con của quê hương anh hùng liệt sỹ Lò Văn Giá./.

Lường Hạnh/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nu-bi-thu-kiem-truong-ban-tan-tuy-voi-dan-1018424.vov