Nữ Bí thư Đoàn của Hà Nội vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2018

Bằng sự nhiệt huyết và cống hiến hết mình, nữ Bí thư Đoàn thanh niên Nguyễn Thị Chuyền (Đoàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã có nhiều đóng góp phát triển phong trào đoàn cơ sở lớn mạnh và trở thành một trong 87 gương cán bộ đoàn toàn quốc xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Vượt qua vòng tuyển chọn với các tiêu chí khắt khe, đòi hỏi số lượng thành tích “khủng”, Nguyễn Thị Chuyền là nữ Bí thư Đoàn của Hà Nội vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2018 bên cạnh 2 chân dung gương mặt “thủ lĩnh” đoàn là ThS. Nguyễn Nhất Linh (Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh tế quốc dân) và Phùng Văn Nam (Bí thư Đoàn thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Chia sẻ về cơ duyên gắn với công tác Đoàn, chị Chuyền cho biết: Từ hoạt động thiếu nhi, đến lớp 12 chị được kết nạp Đoàn. Khi học ĐH chị tham gia sinh hoạt đoàn 2 chiều là nhà trường và tại địa phương. Tốt nghiệp ra trường CĐ Sư phạm Hà Nội sau học tiếp lên Học viện Hà Nội khoa Sư phạm nhạc chị về làm giáo viên dạy hợp đồng. Năng nổ, hoạt bát công tác và có lợi thế về năng khiếu, kỹ năng âm nhạc nên chị được tín nhiệm làm cán bộ văn hóa xã. Đến năm 2014, nhờ thành tích hoạt động Đoàn, chị trúng cử bí thư Đoàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ở nhiệm kỳ mới, nữ bí thư Đoàn tái đắc cử.

Nữ Bí thư Đoàn Nguyễn Thị Chuyền. Ảnh: VI GIÁNG

Nữ Bí thư Đoàn Nguyễn Thị Chuyền. Ảnh: VI GIÁNG

Thời gian đầu đảm nhận vai trò “thủ lĩnh” đoàn của 178 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), nữ Bí thư trăn trở với câu hỏi: Làm thế nào để các phong trào nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đoàn viên? Làm thế nào để khơi dậy nhiệt huyết sẵn có trong mỗi bạn trẻ? Bởi hiện nay, trước sự tấn công của công nghệ, mạng internet, một bộ phận giới trẻ quen với lối sống hưởng thụ, ham vui và lười tham gia công tác xã hội. Một bộ phận thờ ơ với công tác Đoàn vì lý do bận học, thậm chí, có nhiều ĐVTN lấy cớ sinh hoạt ở trường nên không có thời gian tham gia sinh hoạt tại địa phương,…

Với bản lĩnh của cán bộ Đoàn, chị Chuyền đã kiên trì, sáng tạo trong các hoạt động, đồng thời, chị cũng gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của mỗi ĐVTN để xây dựng các phong trào, mô hình thích hợp nhằm thu hút tập hợp đông đảo sinh viên. Trong vai trò bí thư đoàn, chị đã thành lập CLB múa rồng, CLB bóng chuyền, CLB Tuổi trẻ hạnh phúc, CLB văn nghệ, Đội xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,… Hàng năm, hoạt động đoàn luôn được đổi mới, sáng tạo để ĐVTN hứng thú tham gia nhiều hơn, không bị nhàm chán. Cùng với đó, hoạt động khen thưởng được đẩy mạnh. Qua các cuộc thi, hội thi, các phần thưởng nhỏ là niềm động viên, cổ vũ tinh thần các ĐVTN tích cực sống và làm việc có ích.

Trong tháng 3-2018, thiết thực chào mừng Tháng thanh niên và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2018), Đoàn phường đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú và sôi nổi như: Phát động Tháng thanh niên năm 2018 với các hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, chăm sóc công trình vườn hoa thanh niên, đoàn xe tuyên truyền cổ động Năm trật tự văn minh đô thị năm 2018 thu hút được hơn 120 ĐVTN tham gia. Tổ chức “Ngày hội đoàn viên” với nội dung thi các môn thể thao vận động nhảy bao bố, chạy tiếp sức, đi xe đạp chậm. Ngay từ đầu năm, chị Chuyền đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động đoàn gắn với chủ đề của Thành đoàn Hà Nội năm 2018 là nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn cơ sở. BCH Đoàn phường đã tổ chức hội thi “Bản lĩnh cán bộ đoàn” với sân khấu kịch hóa, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 2017, khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc. Tổ chức hội nghị gặp mặt và tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2018.

Song song với hoạt động Đoàn, BCH cũng chăm lo phong trào khởi nghiệp của ĐVTN khi cử 25 ĐVTN tham dự diễn đàn khởi nghiệp “Chắp cánh khát vọng thành công” do Quận đoàn Bắc Từ Liêm tổ chức. Tham gia hỗ trợ đảm bảo trật tự an ninh khu vực triển lãm Hoa anh đào tại Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản do Thành đoàn tổ chức.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chị Chuyền còn tích cực vận động ĐVTN tham gia các hoạt động vì cộng đồng như tổ chức hoạt động Xuân tình nguyện thăm hỏi, tặng quà cho các bệnh nhân không về quê đón Tết trị giá 6,8 triệu đồng; chương trình Xuân yêu thương tại BV Nhi TƯ đã trao 34 suất quà tổng trị giá 22,55 trệu đồng. Đặc biệt, mô hình “Công trình vườn hoa thanh niên” tại đình Nguyên Xá là hình ảnh đẹp của Đoàn thanh niên phường Minh Khai đối với người dân Hà Nội. Được trồng và gắn biển từ ngày 27-2-2017, “Vườn hoa thanh niên” là công trình chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến nay, sau hơn 1 năm hoạt động, mô hình khoe sắc rực rỡ với màu xanh non và những bông hoa màu hồng, đỏ nở rộ tạo nên cảnh quan đẹp mắt.

Theo chị Chuyền, để phát động ĐVTN tích cực hoạt động, phong trào Đoàn thì đòi hỏi người “thủ lĩnh” đoàn luôn phải tiên phong, bản lĩnh và sáng tạo. Trong những năm qua, Đoàn phường Minh Khai luôn đổi mới các hình thức hoạt động, các bạn ĐVTN được cùng nhau đi làm tình nguyện với hành trang bên mình là nhiệt huyết tuổi trẻ. Mỗi một đoàn viên là một tuyên truyền viên vận động nhân dân cũng như ĐVTN nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khơi dậy lòng nhân ái, biết yêu thương con người, tích cực làm việc. Các chương trình hành động không chỉ được các bạn trẻ tại địa phương tham gia mà còn thu hút được đông đảo các bạn trẻ ở nơi khác đến học tập và công tác tham gia góp sức mình vào xây dựng địa phương văn minh, giàu đẹp.

Nhờ sự nhiệt tình và sáng tạo trong các hoạt động, sau 4 năm thành lập, Đoàn phường Minh Khai đã được BCH Trung ương Đoàn và UBND TP Hà Nội tặng bằng khen. Nữ bí thư Đoàn Nguyễn Thị Chuyền cũng nhận được giấy khen UBND TP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2022, bằng khen của TƯ Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2017, được TƯ Đoàn tuyên dương là 1 trong 87 gương cán bộ đoàn xuất sắc và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018.

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nu-bi-thu-doan-cua-ha-noi-vinh-du-nhan-giai-thuong-ly-tu-trong-2018-112864.html