Nữ bí thư chi bộ, trưởng thôn 'nói đi đôi với làm'

'Để bà con tin và làm theo thì mình phải là người đi đầu trong mọi hoạt động, nói phải đi đôi với làm. Trong công tác vận động quần chúng, muốn đạt kết quả cao thì phải luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của bà con..'. Đó là những chia sẻ của chị Nguyễn Ái Việt, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Nhội (xã Đông Hải, huyện Tiên Yên).

Đồng chí Nguyễn Ái Việt, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Nhội (Xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Đồng chí Nguyễn Ái Việt, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Nhội (Xã Đông Hải, huyện Tiên Yên) chủ trì buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

GƯƠNG MẪU, TRÁCH NHIỆM

Dù lần đầu gặp mặt, nhưng chị Việt đã để lại ấn tượng trong tôi về một người phụ nữ nhanh nhẹn, thân thiện, cởi mở với nụ cười luôn thường trực trên môi. Chị Việt cho biết, chị bắt đầu tham gia công tác tại địa phương từ năm 2014, làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, Phó trưởng thôn, rồi Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng tổ hòa giải... Năm 2017, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020”, chị đảm nhiệm thêm vai trò Bí thư Chi bộ thôn. Chị Việt tâm sự: "Thời gian đầu tôi cũng cảm thấy lo lắng, không biết mình có hoàn thành được nhiệm vụ không, vì tuổi đời còn trẻ, trình độ còn hạn chế. Nhưng được người dân tín nhiệm, lãnh đạo xã tin tưởng, tôi luôn nỗ lực, cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất...".

Thời điểm chị Việt mới nhận nhiệm vụ làm trưởng thôn, thôn Làng Nhội còn tồn tại thực trạng số thanh niên thường hay tụ tập đánh bạc, uống rượu, gây mất an ninh trật tự. Xác định được tác hại của nạn cờ bạc, chị Việt đã cùng với các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, cán bộ các ban ngành, đoàn thể của thôn đi từng nhà để tuyên truyền, vận động giải thích với phương châm "mưa dầm thấm lâu". Chị Việt chia sẻ: Quá trình vận động các thanh niên mải mê ham chơi chẳng dễ dàng gì. Chị phân công cho từng đảng viên phụ trách hộ đến từng nhà vận động, thuyết phục cả phụ huynh những thanh niên đó. Chị lựa chọn cách trò chuyện chân tình, chia sẻ, nên dần dần các bạn thanh niên đã hiểu và nghe theo. Sau một thời gian, tình trạng tụ tập uống rượu, đánh bạc đã bị đẩy lui, thay vào đó người dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng gia đình.

Chi bộ thôn Làng Nhội hiện có 13 đảng viên. Xác định rõ, để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện nhân dân trong bản phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ trước hết là xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Ái Việt, để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, các đảng viên phải thực sự đoàn kết, gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm. Bí thư Chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chú trọng thảo luận xây dựng và ban hành nghị quyết phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình và ngành, nghề dịch vụ; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới...

Chi bộ phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình, phụ trách các đoàn thể thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng, những khó khăn của các hộ để kịp thời báo cáo Chi bộ. Chi bộ chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể của thôn bám sát các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động để triển khai hiệu quả, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để nâng cao mức sống. Một số tiêu chí quan trọng được Chi bộ đưa vào nghị quyết: Mỗi năm phát triển thêm 1 đảng viên mới; đảng viên cam kết không sinh con thứ 3; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, huy động hiệu quả sức dân xây dựng nông thôn mới; từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân địa phương.

Bà Bùi Thị Quyên (thôn Làng Nhội) cho biết: Trước đây, tình hình ANTT, môi trường nông thôn của thôn tương đối phức tạp. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Chi bộ thôn Làng Nhội mà người đứng đầu chị Nguyễn Ái Việt, nên những năm qua, tình hình ANTT đã chuyển biến tích cực. Các đảng viên luôn tiên phong gương mẫu trong mọi phong trào. Bởi vậy, người dân có động lực và tin tưởng hưởng ứng làm theo.

CÁCH LÀM SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ

Từng là tụ điểm về rác thải, đến nay con đường vào thôn Làng Nhội dài gần 1km đã trở thành con đường lý tưởng với người dân nơi đây. Dẫn chúng tôi dạo quanh một vòng thôn, chị Việt hồ hởi cho biết: Con đường này trước đây không có vỉa hè, chỉ rộng khoảng 2m, hai bên đường người dân kinh doanh, rác thải vứt bừa bãi, tạo thành điểm đen gây ô nhiễm môi trường. Thôn đã tìm đủ mọi cách để cấm đổ rác, biển lớn, biển nhỏ dựng lên, nhưng vẫn không ngăn chặn được nạn xả rác bừa bãi. Rác thải chiếm lối đi, gây mất vệ sinh môi trường, những ô đất trống cỏ mọc lên um tùm.

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Nhội Nguyễn Ái Việt giới thiệu những bức tranh tường do chị vẽ.

Chị Việt đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, tổ chức đoàn thể trong thôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân. Mở rộng diện tích xây dựng công trình phúc lợi, làm vỉa hè thì ai cũng ủng hộ, nhưng đóng góp kinh phí, hiến đất thì ai cũng bàn lùi. Để giải quyết vấn đề này, chị Việt cùng các đảng viên trong Chi bộ thôn đã gương mẫu đóng góp kinh phí, vận động người thân của mình hiến đất trước; phát động dọn dẹp vệ sinh, vẽ tranh tường. Từ đó, phong trào làm vỉa hè đường giao thông nông thôn, ý thức tham gia bảo vệ môi trường đã được nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng. Làng Nhội là thôn đầu tiên hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Đông Hải.

Về Làng Nhội hôm nay, thấy không khí rộn ràng của người dân hăng say lao động sản xuất, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh, vệ sinh sạch sẽ từ nhà ở đến các tuyến đường. Đặc biệt là những con đường hoa rực rỡ sắc màu, những bức tranh tường do chính chị Việt vẽ. Từ việc nhỏ đến việc lớn, chị đều tham gia cùng nhân dân. Thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 42 triệu đồng/năm, thôn hiện nay không còn hộ nghèo. Làng Nhội hiện là điển hình tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới của xã Đông Hải nói riêng, huyện Tiên Yên nói chung.

Đồng chí Vi Thị Tứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Hải, nhận xét: Đồng chí Việt là một nữ bí thư chi bộ, trưởng thôn còn trẻ, nhưng rất nhiệt tình, trách nhiệm đối với công việc được giao phó, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết ở cơ sở. Đồng chí thường xuyên trao đổi với cấp ủy, chính quyền xã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của thôn, nên đã tạo được uy tín trong đảng viên và nhân dân. Đồng chí Việt thực sự là một tấm gương đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực.

Những đóng góp tích cực trong các phong trào của địa phương, năm 2017, chị Nguyễn Ái Việt được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào dân vận khéo; giấy khen của Hội LHPN tỉnh trong công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Trần Hoàn (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/nu-bi-thu-chi-bo-truong-thon-noi-di-doi-voi-lam-2463655/