Nữ bị cáo tóc bạc trắng hầu tòa phúc thẩm vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu khiến nhiều người chú ý với mái tóc bạc trắng và gầy hơn trước trong phiên tòa xử phúc thẩm vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Ngày 16/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (SN 1994) trong dịp tết Kỷ Hợi 2019. Phiên tòa do thẩm phán Bùi Xuân Trọng làm chủ tọa.

Khoảng 8h, HĐXX 3 thẩm phán, 2 công tố viên thuộc VKSND Cấp cao tại Hà Nội giữ quyền công tố có mặt tại phòng xử án và lực lượng chức năng dẫn giải các bị cáo vào phòng xử án để phiên xét xử bắt đầu.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu tại phiên tòa xét xử phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên.

Bị cáo Bùi Thị Kim Thu tại phiên tòa xét xử phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên.

Vừa xuất hiện tại tòa, bị cáo Bùi Thị Kim Thu khiến nhiều người chú ý với mái tóc bạc trắng và gầy hơn trước. Khi đến phòng xét xử Thu cúi gằm mặt, sau đó ngước mắt nhìn HĐXX.

Trong vụ án này, Thu còn đánh lạc hướng cơ quan CSĐT, gây khó khăn cho ban chuyên án trước khi bị bắt giữ. Theo hồ sơ vụ án, Thu là người chứng kiến các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đối với nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Mặc dù có thời gian để trình báo vụ việc với cơ quan chức năng nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các bị cáo này nhưng bị cáo không thực hiện. Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12/2019, Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù về tội "Không tố giác tội phạm", kiến nghị xem xét khởi tố về tội "Che giấu tội phạm".

Khoảng 9h, HĐXX gọi bị cáo Bùi Thị Kim Thu lên bục khai báo để hỏi về tình hình sức khỏe của bị cáo này và chủ tọa phiên tòa cho phép bị cáo Thu được vào phòng y tế để kiểm tra sức khỏe.

Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo bị HĐXX tuyên mức án như sau:

Vì Văn Toán 13 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tử hình về tội "Giết người", cộng với chung thân ở vụ án mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công 13 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tử hình về tội "Giết người", 14 năm tù về tội "Hiếp dâm", 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", cộng với chung thân trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Vương Văn Hùng 12 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tử hình về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Hiếp dâm", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm 11 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tử hình về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Hiếp dâm", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng 12 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tử hình về tội "Giết người", 13 năm tù về tội "Hiếp dâm", chung thân trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy trước đó, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả 11 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tử hình về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Hiếp dâm", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Dũng 10 năm tù về tội "Hiếp dâm".

Cầm Văn Chương 9 năm tù về tội "Hiếp dâm".

Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù về tội "Không tố giác tội phạm", kiến nghị xem xét khởi tố về tội "Che giấu tội phạm".

Video: Vì sao bố nữ sinh giao gà xin xóa án tử hình 6 bị cáo?

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-vu-an/nu-bi-cao-toc-bac-trang-hau-toa-phuc-tham-vu-sat-hai-nu-sinh-giao-ga-o-dien-bien-ar552422.html