Nữ bị cáo giúp sức cho kẻ chủ mưu cướp tài sản khóc nức nở tại tòa xin giảm án phạt

Trần Thị Tân đã giúp kẻ chủ mưu nhận diện 2 người nước ngoài để thực hiện vụ cướp tài sản. Sau vụ cướp, Tân được hưởng lợi 10 triệu đồng. Bị truy tố về tội Cướp tài sản, Tân khóc như mưa xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Thị Tân tại phiên xét xử

Bị cáo Trần Thị Tân tại phiên xét xử

Ngày 21/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Tân (SN 1981), trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, mẹ mất sớm, bố đi thêm bước nữa, đến năm 15 tuổi, Tân bị bắt cóc bán vào động mại dâm ở Trung Quốc. May mắn sau đó, Tân được một cặp vợ chồng người bản địa tốt bụng chuộc ra ngoài. Sau khi có cơ hội trở về nhà thì bố không còn nữa, Tân lại sang Trung Quốc để làm ăn.

Trong quá trình sinh sống ở Trung Quốc, Tân quen với hai người đàn ông tên Qin Zhauo Nong và He Mei Qiang. Họ nhờ Tân dẫn đường về Việt Nam tìm mua gỗ, trâu bò đem về Trung Quốc bán. Đến ngày 25/9/2019, Tân dẫn hai người này sang Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Khi về đến Việt Nam, Nguyễn Đăng Hào (em họ của Tân) gọi điện vay tiền trả nợ do chơi cá độ. Tân không có và cho biết mình cùng với ông Qin Zhao Nong và ông He Mei Qiang có đưa tiền về buôn bán. Hào nói Tân lấy tiền của hai người đàn ông này nhưng Tân không đồng ý. Hào dụ dỗ Tân và Nguyễn Đình Thi là bạn đang ở Hà Nội cùng thực hiện kế hoạch lấy tiền của hai ông này.

Sáng ngày 26/9, Tân cùng ông Qin Zhao Nong và ông He Mei Qiang đến tại Bến xe Nước Ngầm mua vé xe về huyện Thanh chương, tỉnh Nghệ An. Được tin, Thi cũng đến bến xe. Khi gặp nhau, Tân chỉ rõ đặc điểm nhận dạng của hai ông, sau đó Thi mua vé xe ô tô đi cùng chuyến với Tân.

Khoảng 2h ngày 27/9, khi về đến huyện Thanh Chương, Tân cùng ông Qin Zhauo Nong và He Mei Qiang xuống xe thì bị Thi và Hào dùng gậy, bình xịt cay xịt đánh. Sau đó, hai đối tượng cướp túi tiền trên người ông Qin Zhauo Nong, bên trong có 57.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 182 triệu đồng tiền Việt Nam rồi tẩu thoát.

Sau đó, Tân được Hào đưa cho 10 triệu đồng. Nhận được tiền, Tân tiêu xài và trả nợ hết 8 triệu đồng. Biết không thể thoát tội, chiều cùng ngày Tân đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp 2 triệu đồng cho Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trong vụ án này, sau khi phạm tội Nguyễn Đăng Hào và Phạm Đình Thi đã bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, tách vụ án hình sự này và khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, Tân khóc nức nở xin HĐXX xem xét giảm nhẹ tội để trở về làm lại cuộc đời. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên án 5 năm tù giam và phải đền bù số tiền 42 triệu đồng còn thiếu cho các bị hại.

Thùy Nha

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nu-bi-cao-giup-suc-cho-ke-chu-muu-cuop-tai-san-khoc-nuc-no-tai-toa-xin-giam-an-phat-298597.htm