Nữ bệnh nhân Covid-19 thứ 122 đã khỏi bệnh sau khi điều trị tại Đà Nẵng

Chiều 6/4, Bệnh viện Đà Nẵng đã trao giấy ra viện cho bệnh nhân T.T.O (24 tuổi, Can Lộc, Hà Tĩnh) sau 15 ngày điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 122 xuất viện sau 15 ngày điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh nhân số 122 xuất viện sau 15 ngày điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Đây là bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 122 của Việt Nam và là bệnh nhân thứ 5 được ghi nhận tại Đà Nẵng.

T.T.O là nhân viên quán rượu tại Bangkok (Thái Lan), được xác định có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang. Ngày 17/3, bệnh nhân đến quán bar ở Bangkok thăm bạn.

Ngày 20/3, bệnh nhân đi taxi đến sân bay Suvamabhumi (Thái Lan), 11h trưa cùng ngày, bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu PG947 về đến Đà Nẵng lúc 12h20.

Tất cả các hành khách trên chuyến bay được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ngày 22/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) lấy mẫu xét nghiệm đối với 63 hành khách trên chuyến bay PG947. Kết quả có một mẫu dương tính. Bệnh nhân lập tức được cách ly tại phòng riêng và đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng điều trị ngày 23/3.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân 122 đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 vào các ngày 30/3; 1/4 và ngày 3/4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Sau khi xuất viện, Bệnh nhân được xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng chở về quê nhà ở tỉnh Hà Tĩnh, tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế dưới sự giám sát của địa phương.

Hiện tại Đà Nẵng chỉ còn 1 ca dương tính COVID-19, các bác sĩ đang tích cực điều trị cho bệnh nhân.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nu-benh-nhan-covid-19-thu-122-da-khoi-benh-sau-khi-dieu-tri-tai-da-nang-d459973.html