Nữ bác sĩ trẻ đam mê sáng tạo

Gần 10 năm công tác tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM – ThS.BS Châu Tố Uyên (sinh 1986) luôn nỗ lực nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh bằng sự nhiệt tâm, yêu nghề.

ThS.BS Tố Uyên trong một lần tham gia khám chữa bệnh từ thiện tại Đắk Lắk. Ảnh: NVCC

ThS.BS Tố Uyên trong một lần tham gia khám chữa bệnh từ thiện tại Đắk Lắk. Ảnh: NVCC

Với vai trò Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhi đồng 1, Tố Uyên và các đồng nghiệp thường xuyên tổ chức các hoạt động khám bệnh từ thiện, chuyển giao kỹ thuật y tế, cải thiện chất lượng môi trường bệnh viện… góp phần nâng cao sức khỏe của người dân.

Hạnh phúc từ công việc

Châu Tố Uyên tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa Trường ĐH Y Dược TPHCM niên khóa 2004 - 2010. Sau khi tốt nghiệp, cô về công tác tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho đến nay.

Nhiệt huyết đam mê với nghề, Tố Uyên không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn khám chữa bệnh, cô tiếp tục theo học Thạc sĩ Nhi khoa khóa 2015 - 2017.

“Gần 10 năm điều trị cho các bệnh nhi tại bệnh viện, việc gặp nhiều ca bệnh khó, bệnh nặng là chắc chắn và không hiếm, nên đòi hỏi bác sĩ phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức mới. Tôi may mắn được làm việc chung với các đồng nghiệp giỏi nên những ca bệnh khó sẽ hội chẩn để tìm hướng điều trị tốt nhất. Mỗi bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt hay kém đều là bài học kinh nghiệm cho bác sĩ để sẽ làm tốt hơn nữa.

Ngành Y là ngành mà khi bạn làm tốt bạn sẽ được nhận lại rất nhiều, đó là niềm vui của chính mình, cảm thấy mình hạnh phúc khi làm được việc có ý nghĩa cho mọi người, là niềm vui của người bệnh khi khỏi bệnh, là sự trân trọng, tin yêu từ bệnh nhân, xã hội. Đó là điều làm tôi cảm thấy gắn bó với nghề”.

Xuất phát từ thực trạng hệ thống các nhà vệ sinh dành cho bệnh nhân tại các bệnh viện chưa được sạch sẽ, có mùi hôi, ẩm ướt, thiếu xà phòng rửa tay, thiếu cây xanh lọc không khí, thiếu các poster tuyên truyền và thiết bị nhắc nhở bệnh nhân gìn giữ vệ sinh chung, Tố Uyên cùng các bạn trong BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã thực hiện nhiều công trình thanh niên tại bệnh viện. Trong đó ấn tượng là công trình cải tiến chất lượng nhà vệ sinh bệnh nhân, xây dựng nhà vệ sinh thông minh, xanh sạch đẹp.

Xây dựng nhà vệ sinh thông minh

ThS.BS Châu Tố Uyên nhận giải thưởng “Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020” do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức tôn vinh. Ảnh: NVCC

Theo ThS.BS Tố Uyên, nhà vệ sinh sạch và đẹp sẽ giúp cho tâm lý bệnh nhân thoải mái hơn. Việc sử dụng nhà vệ sinh có chất lượng tốt sẽ giúp bệnh nhân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, từ đó sẽ có đôi bàn tay sạch, khi chăm sóc các bé sẽ hạn chế được tình trạng nhiễm trùng.

Chị luôn tâm niệm rằng bệnh nhân nằm viện đã cực khổ và căng thẳng lắm rồi, mình phải luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân.

Tố Uyên chia sẻ, cây xanh và âm nhạc giúp tạo sự thoải mái, thư giãn, không gian trong lành cho người bệnh khi sử dụng các tiện nghi, điều kiện chăm sóc tại bệnh viện.

Các loại cây xanh như trầu bà, lan ý, lưỡi hổ… là những loại cây xanh dễ trồng, dễ chăm sóc, chịu được môi trường thiếu ánh sáng, ẩm ướt như trong nhà vệ sinh, có tác dụng trang trí rất đẹp, đồng thời giúp lọc không khí, hút ẩm, khử mùi.

Poster tuyên truyền với các hình ảnh sinh động và câu từ gần gũi, dễ hiểu góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung của mọi người. Chuông báo khách 2 chiều cảm biến hồng ngoại thông minh với chức năng chính là phát nhạc chờ thư giãn và phát lời thông báo nhắc nhở giữ gìn vệ sinh chung khi phát hiện có người chuyển động ra vào cũng góp phần tạo không gian thư giãn cho người bệnh và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Song song đó, việc lắp đặt xà phòng rửa tay trong tất cả khu vực nhà vệ sinh bệnh nhân giúp tạo sự tiện nghi, sẵn có cho bệnh nhân, góp phần nâng cao ý thức thực hiện rửa tay đúng cách với xà phòng, đúng quy trình, dưới vòi nước sạch chảy để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng, cũng như thực hiện đúng theo tiêu chí chống nhiễm khuẩn cho bệnh nhân trong bệnh viện.

Từ ý tưởng đó, Tố Uyên cùng các đồng nghiệp đã triển khai công trình cải tiến chất lượng nhà vệ sinh tại khu C điều trị nội trú bệnh viện và khu khám bệnh 5A. Ngoài ra, nữ bác sĩ trẻ cũng xúc tiến chương trình giúp giảm thiểu rác thải nhựa, tăng sự chú ý, ý thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường như tặng chai đựng nước thủy tinh đến nhân viên bệnh viện, video clip tuyên truyền...

Đặc biệt, trong đợt phòng chống dịch Covid-19, Tố Uyên đã tổ chức và trực tiếp tham gia các hoạt động chống dịch, các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe do Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM tổ chức. Cô và các bạn cũng đã cùng nhau thực hiện sáng kiến nón kính bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 và làm ra hơn 5.000 cái.

Nói về những khó khăn khi thực hiện sáng kiến, Tố Uyên tâm sự: “Ban đầu cũng có chút trở ngại nhưng điều quan trọng là mình muốn thực hiện không và việc mình dự định làm có đem lại điều gì có ý nghĩa cho cộng đồng không.

Tôi cố gắng thực hiện các vấn đề trong khả năng mình làm được, như tăng cây xanh, tuyên truyền vận động mọi người giảm sử dụng các vật dụng nhựa dùng một lần, cải tiến chất lượng nhà vệ sinh, để chuyện đi vệ sinh không còn là nỗi ám ảnh của thân nhân và bệnh nhân”.

TS.BS Lê Bích Liên - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM nhận xét: Với vai trò là Bí thư đoàn của bệnh viện, BS Châu Tố Uyên đã triển khai được nhiều sáng kiến cải tiến giúp cho môi trường của bệnh viện trở lên đẹp hơn, xanh hơn, sạch hơn, và phù hợp với tâm sinh lý của các bệnh nhi, giúp cho môi trường làm việc, cũng giống như môi trường chăm sóc cho các bé được hiệu quả hơn.

“Việc trồng nhiều cây xanh, lắp đặt hệ thống chuông báo trong nhà vệ sinh là một sáng kiến hay. Đây là một hình thức giáo dục cho các bé và phụ huynh trong thời gian nằm viện biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung.

Thời gian tới bệnh viện cũng sẽ chỉ đạo nhân rộng mô hình này đến với tất cả các khoa” - TS. BS Liên chia sẻ.

ThS.BS Châu Tố Uyên đã xuất sắc 3 lần nhận được giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2015, 2019, 2020 do Thành đoàn TPHCM trao tặng, cùng bằng khen của Sở Y tế TPHCM. Đặc biệt mới đây Tố Uyên đã vinh dự là 1 trong 10 thầy thuốc trẻ nhận giải thưởng “Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020” do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức tôn vinh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/nu-bac-si-tre-dam-me-sang-tao-mQzlNCUMg.html