Nữ bác sĩ TQ chữa trị cho bệnh nhân đầu tiên khỏi virus corona mới

Huang Xia, 37 tuổi, và các đồng nghiệp của cô là những người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus corona mới được chữa khỏi và xuất viện ở Trùng Khánh.

 Huang Xia nghỉ ngơi tại Bệnh viện Trung tâm Tam Hiệp ở phía tây nam Thành phố Trùng Khánh, ngày 2/2. Huang Xia, 37 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa y học chuyên sâu tại Bệnh viện Trung tâm Trùng Khánh Tam Hiệp. Ngày 22/1, cô được chỉ định khẩn cấp đến khoa viêm phổi nặng để tham gia điều trị lâm sàng virus corona mới. Trong thời gian này, cô đến phòng chăm sóc đặc biệt mỗi ngày để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân và điều chỉnh phác đồ điều trị theo các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân.

Huang Xia nghỉ ngơi tại Bệnh viện Trung tâm Tam Hiệp ở phía tây nam Thành phố Trùng Khánh, ngày 2/2. Huang Xia, 37 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa y học chuyên sâu tại Bệnh viện Trung tâm Trùng Khánh Tam Hiệp. Ngày 22/1, cô được chỉ định khẩn cấp đến khoa viêm phổi nặng để tham gia điều trị lâm sàng virus corona mới. Trong thời gian này, cô đến phòng chăm sóc đặc biệt mỗi ngày để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân và điều chỉnh phác đồ điều trị theo các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân.

Huang Xia giao tiếp với một bệnh nhân tại khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Trung tâm Tam Hiệp. Theo quan điểm của cô, nhân viên y tế và bệnh nhân là đồng đội thân thiết và cần phải hợp tác để vượt qua dịch bệnh.

Huang Xia làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Trung tâm Tam Hiệp, ngày 2/2. Ngày 29/1, một bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm phổi do virus corona mới đã được Huang Xia và các đồng nghiệp của cô chữa khỏi và xuất viện. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus corona mới được chữa khỏi và xuất viện thành công sau khi điều trị tại Trùng Khánh.

Huang Xia đeo kính bảo hộ trước khi vào phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Đợt bùng phát bệnh viêm phổi được báo cáo lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào tháng 12/2019. Các chuyên gia cho rằng sự bùng phát của loại coronavirus mới đã lan rộng khắp Trung Quốc và nước ngoài.

Huang Xia (trái) và đồng nghiệp của cô đi ra khỏi bệnh viện với bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới đã được chữa khỏi tại Bệnh viện Trung tâm Tam Hiệp, ngày 29/1.

Huang Xia ăn trưa tại bệnh viện, ngày 2/2.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết tổng cộng có 17.205 trường hợp nhiễm coronavirus mới được xác nhận tính đến 0h ngày 3/2, với 361 bệnh nhân tử vong và 475 bệnh nhân đã hồi phục.

Bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới đầu tiên cũng đã được chữa khỏi và xuất viện vào ngày 2/2 tại một bệnh viện ở phía bắc thành phố Vận Thành của Trung Quốc sau 10 ngày điều trị y tế. Bệnh nhân 36 tuổi đã làm việc tại Vũ Hán trước khi đến thăm cha mẹ ở Vận Thành vào ngày 16/1.

Có lo ngại mới rằng virus corona có thể lây lan qua đường bài tiết. Chuyên gia hô hấp Trung Quốc Zhong Nanshan cho biết các bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ xem liệu phân có thể mang mầm bệnh hay không.

Một trong những bệnh viện cấp cứu ở Vũ Hán đã được xây dựng để đối phó virus corona gây chết người, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đã hoàn tất và sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 3/2.

Huang Xia (phía trước) thảo luận về tình trạng của một bệnh nhân với đồng nghiệp tại Bệnh viện Trung tâm Tam Hiệp, ngày 2/2.

Tám máy bay chở hàng quân sự của lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân chở các đội y tế và đồ tiếp tế đã hạ cánh vào ngày 2/2 tại Sân bay Quốc tế Vũ Hán. Theo CGTN, 37 bệnh nhân bị nhiễm coronavirus mới đã được xuất viện từ Bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán vào ngày 2/2, đánh dấu lần xuất viện lớn nhất cùng lúc từ bệnh viện.

Tuyết Mai
Ảnh: Xinhua

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-bac-si-tq-chua-tri-cho-benh-nhan-dau-tien-khoi-virus-corona-moi-post1042450.html