Nữ bác sĩ tố chồng cũ đầu độc khiến mắt mờ, co giật

Khi bị cảnh sát thẩm vấn liên tục, anh Cao thừa nhận việc cho vợ dùng thuốc kích thích tố trong hơn 10 ngày, khiến vợ mắc bệnh lạ.

Theo thông tin đăng tải, chị Lưu Sướng - một nữ bác sĩ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, và anh Cao chồng cũ của chị cùng học tại trường Y, qua thời gian thanh xuân vườn trường, hai người yêu nhau và kết hôn sau khi tốt nghiệp vào năm 2015.

Sau khi kết hôn, cả hai đều hành nghề y ở Sơn Đông nhưng khác cơ sở. Từ tháng 6 năm 2016, anh Cao thường tiêm thuốc cảm cho vợ ở nhà. Đến tháng 10 và tháng 11 cùng năm, chị Lưu Sướng thấy tay chân thỉnh thoảng co giật, mắt mờ, da bụng xuất hiện các vết nứt, tăng hơn 10kg một cách bất thường.

Đi xét nghiệm, chị Lưu Sướng được chẩn đoán mắc bệnh Cushing - căn bệnh này là kết quả của việc sản xuất quá mức hormone adrenocorticotropic (ACTH), thông thường là thưa phát do u tuyến yên. Các triệu chứng và dấu hiệu điển hình bao gồm mặt tròn và bệnh béo kiểu béo thân, dễ bị bầm tím và cánh tay và chân gầy yếu.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đối mặt với việc cơ thể đột ngột mắc bệnh, chị Lưu Sướng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận điều trị, anh Cao đã không an ủi vợ trong suốt thời gian này, thay vào đó, cả hai lại cãi vã không ngừng.

Vào cuối tháng 9 năm 2017, khi mẹ của chị Lưu Sướng dọn dẹp nhà cửa, bà tình cờ phát hiện ra anh Cao có nhiều thuốc Dexamethasone ở nhà và một số loại thuốc có dấu vết sử dụng.

Theo tìm hiểu, Dexamethasone là thuốc kê đơn, một loại thuốc corticosteroid mạnh, khi dùng cần tuân theo lời khuyên của bác sĩ, quá liều có thể gây loét dạ dày, tiểu đường, gây ra hoặc làm nặng thêm bệnh nhiễm trùng, loãng xương và các tác dụng phụ khác, thậm chí có thể gây ra bệnh Cushing.

Chị Lưu Sướng nhớ lại rằng anh Cao đã liên tục tiêm thuốc cho mình với lý do điều trị bệnh cảm nên lập tức trình báo vụ việc với cảnh sát, báo cáo tình hình với sở y tế địa phương và các ban ngành khác.

Sau khi điều tra, sở y tế địa phương xác nhận rằng anh Cao đã mua thuốc bất hợp pháp, anh Cao cũng thừa nhận rằng một số loại thuốc được mượn từ thuốc dự phòng của bệnh viện và hầu hết chúng được bệnh viện mua từ tháng 3/ 2016 đến tháng 10/2017, trong đó có nhiều thuốc Dexamethasone.

Vào tháng 6/2019, khi anh Cao bị cảnh sát thẩm vấn liên tục, anh đã thừa nhận việc đầu độc vợ, cho vợ dùng thuốc kích thích tố trong hơn 10 ngày.

Vào ngày 18/3 năm ngoái, cơ quan công an đã chính thức lập hồ sơ vụ án, sau hơn 8 tháng, công tố viên đã truy tố anh Cao về tội cố ý gây thương tích, vụ án được xét xử tại Tòa án nhân dân huyện Phí, tỉnh Sơn Đông, vào ngày 11/1/2022.

Sau 6 năm liên tục theo đuổi vụ án, chị Lưu Sướng cũng được chứng kiến ngày chồng cũ trả giá. Chị quyết định từ bỏ phần bồi thường dân sự cho vụ án, mong rằng tòa án sẽ xét xử nghiêm khắc đối với bị cáo.

Mời quý độc giả xem thêm video: Đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể, 1 người tử vong. Nguồn video: THĐT.

Kiều Dụ (Theo ET)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/nu-bac-si-to-chong-cu-dau-doc-khien-mat-mo-co-giat-1796730.html