NTK Stella McCartney- Vẻ nữ tính không thể nào lay chuyển trong dòng chảy thời trang

Stella McCartney ngoài được biết đến là cô con gái cưng của huyền thoại âm nhạc Paul McCartney. Không bao giờ 'núp lùm' dưới cái bóng của cha mình, cô hiện tại đóng vai trò là nhà thiết kế thời trang sinh thái tài năng và là gương mặt tiêu biểu của nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật.

Nhà thiết kế Stella McCartney sinh năm 1971 tại London, Cô là con thứ hai của danh ca Paul McCartney - thành viên nhóm The Beatles. Stella bắt đầu hứng thú với thời trang từ khi còn rất nhỏ. Cô từng đến thực tập cho nhà thiết kế Christian Lacroix, giúp ông thực hiện bộ sưu tập đầu tay và làm việc cho một vài nhà thiết kế khác.

Stella McCartney là con gái cưng của danh ca Paul McCartney, một trong bốn thành viên của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles

Là một trong số ít những nhà thiết kế thế hệ mới không sử dụng bất kỳ chất liệu được làm từ động vật. Stella McCartney, cô con gái của ngài Paul McCartney và mẹ là nhà hoạt động vì động vật Linda McCartney đã nhận được sức ảnh hưởng lớn về lối sống nhờ bố mẹ từ bé

Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng London nghệ thuật và thiết kế Central Saint Martins, sự nghiệp của Stella nhanh chóng phát triển.Năm 1997, Stella McCartney, khi ấy 26 tuổi, bắt đầu con đường thời trang với chức danh giám đốc sáng tạo của nhà mốt Chlóe.

Thời gian đó cô không được người tiền nhiệm Karl Lagerfeld đánh giá cao, nhưng Stella đã nỗ lực bằng chính bản thân để chứng minh tài năng, thoát khỏi cái bóng của người cha danh tiếng. Trong bốn năm ở Chlóe, Stella McCartney đã mang một làn gió mới vào thương hiệu thời trang Pháp lâu đời này.

Stella McCartney đã nhanh chóng chứng minh cho giới thời trang thấy rằng, cô sẽ chinh phục họ bằng thực lực.

Trong khi hầu hết các nhà tạo mẫu khác hái tiền chủ yếu từ những dòng sản phẩm có nguồn gốc liên quan đến động vật, người phụ nữ ăn chay này kiên quyết nói không. Bởi vì cha cô, Paul McCartney, là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng phát động phong trào ăn chay trên thế giới. Chính vì vậy, cô đã sớm hình thành lối sống đề cao sự thân thiện với môi trường.

Sau khi thực tập tại thương hiệu cao cấp Christian Lacroix, nhà thiết kế Stella McCartney đã giới thiệu show thời trang đầu tiên vào năm 1995 với sự tham gia của những người mẫu mà sau này, họ chính là những huyền thoại làng mẫu thế giới như Kate Moss, Naomi Campbell và Yasmin Le Bon.

Naomi Campbell, Kate Moss trình diễn trên sân khấu trong trang phục của Stella thiết kế

Chỉ trích giới thời trang quá vô tâm khi lạm dụng động vật, Stella McCartney có cách để biến những chất liệu thay thế trở nên tinh xảo và đầy cám dỗ. Giày của Stella McCartney được làm từ vinyl hoặc plastic, còn túi và thắt lưng được làm chủ yếu từ sợi cọ hoặc vải. Ai ai trong giới thời trang cũng biết Stella McCartney là người luôn sát cánh cùng hội bảo vệ động vật Peta.

Cô từng chia sẻ với một tạp chí: ” Giết chết động vật thật quá nực cười, dã man và không cần thiết! Tôi đã dựng nên một hình mẫu doanh nghiệp lành mạnh, phát triển mà chẳng cần đến lông thú. Bạn có thể có đạo đức, sự sáng tạo, niềm đam mê, chất lượng và mô hình kinh doanh không dựa trên việc sát hại động vật”.

Ít ai trong làng thời trang lại chưa từng bị mê hoặc bởi những chiếc túi giả da đẹp đến mức khó tin của Stella McCartney. “Nếu người mua thậm chí còn không phân biệt được, điều đó có nghĩa là tôi đã thành công.”

Chẳng những không bị ánh hào quang của cha làm lu mờ, Stella McCartney một mình tự lực để trở thành một viên ngọc sáng bằng tài năng của mình.Cô luôn nuôi dưỡng ước mơ về ngành công nghiệp thời trang bền vững từ khi còn là giám đốc sáng tạo của Chlóe. Chính bởi lối tư duy đổi mới này, cô đã sáng lập nên thương hiệu thời trang riêng mang tên mình - Stella McCartney.

Rời khỏi Chlóe, Stella McCartney tiếp tục cập bến Gucci Group (nay là PPR Luxury Group) để xây dựng nhãn hiệu riêng vào năm 2001. Từ đây, Stella McCartney bắt đầu gặt hái những thành công ngoài sức tưởng tượng.

Đế chế thời trang riêng của Stella McCartney ngày một hùng mạnh, bởi cô luôn biết chiều lòng phụ nữ. Điểm chủ đạo trong các thiết kế của Stella McCartney luôn là sự nữ tính, đơn giản và có tính ứng dụng cao. Nhờ vậy mà người phụ nữ 42 tuổi này mới có thể nắm trong tay 23 cửa hàng nằm riêng biệt trong các trung tâm thời trang thế giới.

Nhà thiết kế sở hữu hơn 23 cửa hàng tại các trung tâm thương mại lớn trên thế giới

Các thiết kế của Stella McCartney đậm tính ứng dụng và phù hợp với mọi vóc người. Gu thời trang nữ tính, pha trộn vẻ phóng khoáng hơi hướng đàn ông cùng những đường nét cắt may sắc sảo của Stella McCartney đã đưa thương hiệu lên một nấc thang thành công mới.

Các thiết kế của Stella McCartney đậm tính ứng dụng và phù hợp với mọi vóc người.

Gu thời trang nữ tính, pha trộn vẻ phóng khoáng hơi hướng đàn ông

Stella McCartney từng đảm nhiệm vai trò thiết kế trang phục thi đấu cho các vận động viên nước Anh tại Olympic 2012. Cùng năm này cô được tạp chí Harper’s Bazaar bầu chọn là Người phụ nữ của năm, đồng thời nhận giải Nhà thiết kế của năm và Thương hiệu thiết kế của năm do Hiệp hội thời trang Anh bình chọn.

Mẫu thiết kế của Stella McCartney dành riêng cho đoàn vận động viên của Anh tại thế vận hội Olympic London 2012.

Stella McCartney và huân chương OBE do Nữ hoàng Anh trao tặng

Là một bà mẹ có 4 đứa con nên không lạ gì cô cũng từng tung ra các trang phục dành cho trẻ em vô cùng đáng yêu.

Các trang phục dành cho trẻ em do Stella thiết kế

Thương hiệu của cô được nhiều ngôi sao ưa chuộng như Madonna, Naomi Campbell, Kate Moss hay Gwyneth Paltrow….Gần đây nhất là Công nương Meghan đã chủ động liên lạc và ngỏ ý muốn nhờ Stella phụ trách về chiếc đầm cưới cho tiệc buổi tối của cô. Là một người ủng hộ thời trang bền vững, công nương Meghan Markle đã tin tưởng giao trọng trách thiết kế váy cưới cho nữ thiết kế tài ba trong làng thời trang.

Nữ hoàng nhạc Pop Madona rất yêu thích các thiết kế của Stella McCartney

Thời trang Stella McCartney là sự lựa chọn yêu thích của các ngôi sao hàng đầu

Trước đó, Meghan Markle đã từng diện nhiều thiết kế khác của Stella McCartney và giữa họ đã có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Điều này càng làm cho tình bạn giữa hai người gần gũi hơn và đến nay, Stella vẫn còn cảm thấy tự hào mỗi khi nhắc lại.

Bản thiết kế váy cưới của Meghan Markle trên giấy của NTK Stella McCartney.

Váy cưới của Meghan Markle có thiết kế đầm lụa trắng đơn giản, cổ cao tinh tế và khoe trọn bờ vai đầy gợi cảm.

Nỗ lực không ngừng, Stella McCartney dần khẳng định giá trị bản thân nằm ở tài năng vốn có chứ không phải “dựa bóng” người cha nổi tiếng. Thương hiệu Stella McCartney cũng vì thế mà có được chỗ đứng riêng trong thị trường thời trang hiện đại.

Nhiều người cho rằng cô có chiến lược kinh doanh khôn ngoan và mang tính xuyên suốt, thống nhất với nhau. Từ ý tưởng thiết kế, quy trình sản xuất, cửa hàng trưng bày đều tuân theo triết lý kinh doanh bảo vệ môi trường.

Điển hình là trong bộ sưu tập Thu - Đông năm 2018, cô đã tạo nên sức hút đặc biệt khi kết hợp phong cách thời trang bền vững với chủ nghĩa hiện thực đương đại. Ngoài ra, Stella vẫn tập trung sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường

Huyền thoại âm nhạc Paul McCartney luôn ủng hộ con đường sự nghiệp thời trang của con gái Stella.

Hàng loạt ngôi sao hàng đầu Hollywood góp mặt để xem BST Thu - Đông 2018 dành cho cả nam và nữ của NTK tài ba này

Họa tiết da báo được sử dụng cho cả túi xách, đầm và áo phông trong BST

Các mẫu áo khoác dáng dài nhiều màu sắc

Những gam màu lạnh như xanh đậm hay xanh pastel góp thêm sự phong phú vào BST thời trang Thu - Đông của Stella McCartney.

Dù chỉ mới gia nhập làng thời trang nam giới hai năm, nhưng Stella đã mang đến nguồn năng lượng mới cho các trang phục dành cho nam

Trong giới thời trang cao cấp, để cạnh tranh với những thương hiệu lâu đời mang tính biểu tượng lớn như Chanel, Gucci, Dior… là một điều rất khó khăn. Ít có thương hiệu High-Fashion nào lại có thể lên tới đỉnh cao nếu không sử dụng mác túi “da cá sấu”, áo “lông cáo”… trong các bộ sưu tập. Bởi vậy, thành công lớn của Stella McCartney như một cú hích minh chứng cho thấy, một thương hiệu đẳng cấp toàn cầu hoàn toàn có thể “Cruelty-Free”.

Trước mỗi dấu son mới cô đặt lên con đường thời trang của chính mình, công chúng dần đón nhận Stella McCartney với tên của chính cô thay vì cái mác “con gái của ngài Paul McCartney” năm nào.

Nhà thiết kế người Anh từng mất không ít thời gian để khẳng định tài năng của mình trong làng thời trang thế giới đầy khắc nghiệt

Văn Luân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/ntk-stella-mccartney-ve-nu-tinh-khong-the-nao-lay-chuyen-trong-dong-chay-thoi-trang-3890840.html