NTK Minh Hạnh: 'Đau lòng khi người mẫu đổ xô thi hoa hậu'

Trước tình trạng người mẫu tham gia các cuộc thi hoa hậu để tìm vị trí cao hơn trong nghề, NTK Minh Hạnh đánh giá là thiếu chuyên nghiệp.

Là nhà thiết kế lão làng của thời trang Việt Nam, Minh Hạnh nổi danh với phong cách thiết kế giao thoa giữa tính truyền thống và hiện đại. Từ những chất liệu như thổ cẩm, lụa hay lá cây rừng, cô đã gìn giữ, bản tồn nét văn hóa thông qua các bộ sưu tập đậm chất Việt Nam. Sở hữu các chuẩn mực riêng biệt, Minh Hạnh đã có những chia sẻ thẳng thắn với Tri thức trực tuyến về nghề thiết kế, người mẫu và thời trang nói chung.

Trách nhiệm của một nhà thiết kế

Trao đổi về xu hướng thời trang hiện nay, Minh Hạnh khẳng định: “Chúng ta không nên định nghĩa cụ thể về chuẩn mực đúng đắn. Đơn giản, một người tầm tuổi như tôi sẽ cần ăn mặc trưởng thành và chín chắn, không nhất thiết chạy theo thời đại. Hay người nào đó với chiều cao hạn chế, họ phải lựa chọn trang phục cân đối thân hình. Trong thời trang, chuẩn mực đúng đắn được hiểu nôm na là vậy”.

Theo Minh Hạnh, tuân thủ chuẩn mực, đảm bảo chất lượng thiết kế và nâng cao mỹ cảm của công chúng, tất cả là trách nhiệm của nhà thiết kế. Bởi lẽ, thời trang ảnh hưởng đến cuộc sống và con người chịu sự chi phối của thời trang. Thậm chí ngay cả một số người ghét thời trang, họ vẫn bị thời trang chi phối về cảm xúc, cách ăn vận hàng ngày.

Hoa hậu phản tác dụng và không cần thiết

Những fashion show của Minh Hạnh những năm qua thường nói không với hoa hậu, á hậu. Khi được hỏi về lý do không mời các hoa - á hậu đang thịnh hình trên các sàn diễn hiện nay, cô trả lời dứt khoát: “Phản tác dụng”. Minh Hạnh cho biết bản thân cần sự chuyên nghiệp và người mẫu luôn là lựa chọn tốt nhất.

Hoa hậu, á hậu giữ vị trí vedette hoặc first face trong nhiều fashion show thời gian gần đây. Ảnh: Kiếng Cận.

Hoa hậu, á hậu giữ vị trí vedette hoặc first face trong nhiều fashion show thời gian gần đây. Ảnh: Kiếng Cận.

Theo quan sát của một nhà thiết kế gần 30 năm kinh nghiệm, các buổi diễn thời trang lớn trên thế giới rất ngại sự xuất hiện của hoa hậu trên sàn runway. “Hoa hậu là những gương mặt truyền thông và thường xuất hiện trên hàng ghế front-row. Hoa hậu trên sàn diễn thời trang là điều không cần thiết, họ chưa đủ lực để thể hiện tinh thần và kết nối cảm xúc với thiết kế”, NTK Minh Hạnh nhận định.

Theo Minh Hạnh, thời trang thể hiện nhân sinh của nhà thiết kế. Điều này ảnh hưởng đến cách nhà thiết kế lựa chọn người mẫu để gửi gắm các tác phẩm của mình. Do đó, các người mẫu được Minh Hạnh lựa chọn giống với những show diễn của cô, không ồn ào nhưng chuyên nghiệp.

Sự khác biệt của người mẫu

Đối với Minh Hạnh, người mẫu dù là tân binh hay lão làng đều chịu đựng được sự khắc nghiệt của nghề. Tuy độ nhận diện có thể không rộng rãi, người mẫu chuyên nghiệp là những người có đủ thực lực để biểu diễn các bộ trang phục khó nhằn.

Với thiết kế cầu kỳ có sức nặng hơn chục ký, người mẫu cần giữ đúng phom dáng trang phục khi mặc lên người và trình diễn bằng những bước đi thật nhẹ nhàng. Thần thái, lối catwalk hay cách cầm phụ kiện cũng yêu cầu sự thời thượng”, Minh Hạnh nói.

Những người mẫu bám trụ với nghề mẫu như Trang Phạm được Minh Hạnh đánh giá cao. Ảnh: BTC.

Mặt khác, người mẫu thực thụ phải thể hiện được tinh thần, thông điệp nhà thiết kế đã đặt để vào tác phẩm. Kết nối cảm xúc với trang phục là khả năng chỉ có ở người mẫu chuyên nghiệp. Sự kiên định với nghề là yếu tố được Minh Hạnh đánh giá cao ở những người mẫu thực thụ, điển hình như người mẫu Trang Phạm được nhà thiết kế gọi với danh xưng thân mật “Trang Già”.

Người mẫu khó tồn tại vì hoa hậu

Nói về xu hướng người mẫu đi thi hoa hậu để tìm kiếm vị trí cao hơn trong nghề, Minh Hạnh bày tỏ: “Đó là một điều đau lòng. Nếu một người mẫu thời trang thực sự, họ không cần phải làm như vậy”.

Theo cô, nguyên nhân khiến nhiều người mẫu lao theo các cuộc thi hoa hậu đến từ tư duy thiếu chuyên nghiệp. Họ nhìn nhận sự phát triển trong nghề nghiệp và môi trường làm việc là ưa chuộng hoa hậu nên chạy theo xu hướng này.

“Sự trỗi dậy của các hoa hậu này khiến những người mẫu chuyên nghiệp khó tồn tại. Họ phải lựa chọn việc lập gia đình và kết thúc một đời làm nghề. Tuy nhiên, thế hệ trẻ cứ tiếp nối quan điểm và theo đuổi xu thế làm nghề như vậy. Điều này tạo nên thế hệ người mẫu thiếu kiên định, dễ gãy đổ với nghề trong tương lai”, Minh Hạnh chia sẻ

Nhà thiết kế thực lực không bám vào hoa hậu

Trong mắt Minh Hạnh, một nhà thiết kế thực lực phải tự sức khẳng định tiếng nói cá nhân thông qua ngôn ngữ thời trang, thay vì bám vào hình ảnh, tên tuổi của bất kỳ ai khác.

Minh Hạnh cho rằng người làm thiết kế cần truyền tải tiếng nói thông qua ngôn ngữ ngữ thời trang, thay vì hào quang của hoa hậu. Ảnh: NVCC.

"Nếu nhà thiết kế sử dụng hình ảnh hoa hậu trên sàn diễn để làm chiêu bài truyền thông, điều đó thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, hoa hậu chưa đủ lực thể hiện tinh thần được đặt để trong trang phục cũng như nhà thiết kế không thể cứ bám víu vào hào quang của những người đẹp”, NTK Minh Hạnh cho biết.

Cô nhấn mạnh những yếu tố mà người làm thiết kế thời trang cần thể hiện rõ thông qua các thiết kế. Đầu tiên là tinh thần của bộ sưu tập, tính khuynh hướng, tay nghề thiết kế và chốt hạ với thông điệp mang tính thời đại.

Tương lai của các tài năng trẻ

Bên cạnh lời khen về sự thích nghi thị trường của các nhà thiết kế trẻ, NTK Minh Hạnh nói lên một vấn đề đáng ngại. Khi các nhà thiết kế chạy đua theo thị trường vì áp lực phát triển, họ khó thể “dài hơi” với nghề.

Thị trường thời trang Việt Nam cực kỳ khắc nghiệt, một số tài năng thiết kế rụng dần. Sự bám trụ là yếu tố cần để trở nên “dài hơi”. Khi “dài hơi”, nhà thiết kế có được điều kiện phát triển và cơ hội tái sản xuất, tái cấu trúc để bền vững theo thời gian. Ngoài ra, thị phần niche (ngách) của một số nhà thiết kế vốn đã nhỏ, ngày càng bị thu hẹp do cách tiếp cận chưa phù hợp.

“Khác với thời trang ứng dụng, tính ứng dụng của một sản phẩm thời trang phải chạm đến nhận thức của khách hàng, cụ thể là cảm nhận tinh thần thiết kế và khả năng sử dụng. Điều này thực sự cần thiết, đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển chung của nền công nghiệp thời trang”, Minh Hạnh nói.

Huỳnh Duy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ntk-minh-hanh-dau-long-khi-nguoi-mau-do-xo-thi-hoa-hau-post1435646.html