NSX phim 'Thiên đường' nợ cát-xê, Xuân Nghị sẽ nhờ pháp luật can thiệp

Nam diễn viên Xuân Nghị cho biết hiện tại anh chỉ nhận được 30% số tiền cát-xê từ nhà sản xuất 'Thiên Đường', 70% còn lại thì vẫn 'bạt vô âm tín'.

Mới đây, Xuân Nghị đã chia sẻ những thiệt hại của mình sau khi phía nhà sản xuất phim Thiên Đường, bà Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân bị tố trốn nợ tiền công đoàn phim.

Cụ thể, khi dự án phim 'Thiên đường' mới thực hiện được khoảng 70%, do vỡ nợ, không còn khả năng thanh toán chi phí làm phim nên bà Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân đã ngừng sản xuất phim này. Khi đó, riêng Xuân Nghị phải bỏ dở 2-3 phân đoạn đóng chung với Han Jae Suk.

Nhà sản xuất phim 'Thiên đường' bị tố nợ tiền cát-xê (ngoài cùng bên trái)

Nhà sản xuất phim 'Thiên đường' bị tố nợ tiền cát-xê (ngoài cùng bên trái)

Nghiêm trọng hơn, tiền thù lao của các diễn viên, nhân viên, kể cả chi phí ăn, ở tại khách sạn ở Đà Lạt, bà Hạnh Nhân cũng không nhắc tới. Điều này khiến cả ekip Hàn Quốc, gồm đạo diễn Park Hee Jun và diễn viên Han Jae Suk bị giữ hộ chiếu ở khách sạn, làm cho việc trở về Hàn Quốc bị kéo dài và ảnh hưởng đến lịch trình của nam diễn viên.

Tuy đang bận rộn với lịch trình quay chụp, nhưng Mr. Cần Trô vẫn chia sẻ những thông tin về phần thiệt hại của mình: "Bản thân tôi cũng là nạn nhân. Số tiền thù lao mà tôi nhận được sau dự án này không nhiều, nhưng vì đây là cơ hội được cọ xát với đoàn làm phim người Hàn Quốc nên tôi cũng nhận để có cơ hội trau dồi kinh nghiệm''.

Diễn viên Xuân Nghị chia sẻ, nhà sản xuất phim 'Thiên đường' còn giữ 70% tiền thù lao của anh, thế nhưng chưa có bất cứ động thái nào về việc chi trả. Hơn 10 ngày nay, mặc dù anh đã cố gắng liên lạc với nhà sản xuất Hạnh Nhân nhưng không có hồi âm.

Nam diễn viên nói thêm: "Tôi và quản lý đã thống nhất gửi thư yêu cầu nhà sản xuất trả số cát-xê còn thiếu. Nếu sự việc không được giải quyết trong thời gian chúng tôi đưa ra, tôi sẽ đưa thông tin lên mạng và nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Chị Lý Nhã Kỳ nói sẽ khởi kiện đơn vị sản xuất phim và đi đến cùng vụ kiện".

Xuân Nghị chụp cùng đạo diễn Park Hee Jun khi đang thực hiện dự án phim 'Thiên đường'

Về phần diễn viên Lý Nhã Kỳ, dù cũng là nạn nhân trong vụ việc, tuy nhiên do không muốn hình ảnh Việt Nam trở nên xấu đi trong mắt ekip Hàn Quốc nên cô đã chủ động đại diện đoàn phim tiếp đón họ những ngày cuối cùng họ lưu lại Việt Nam, cũng như chia tay họ về nước.

Lý Nhã Kỳ cũng là nạn nhân trong vụ việc

'Thiên đường' là dự án điện ảnh do Việt Nam và Hàn Quốc phối hợp sản xuất. Bộ phim quy tụ dàn sao nổi tiếng như Lý Nhã Kỳ, Xuân Nghị, Kim Tuyến, Lâm Vissay và diễn viên Han Jae Suk. Phim khởi quay từ tháng 10, đến ngày 3/12, một số thông tin rò rỉ từ đoàn làm phim cho hay, phim Thiên đường bị dừng quay vì thiếu kinh phí sản xuất, tài tử Han Jae Suk cùng các cộng sự về nước hôm 26/11.

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/nsx-phim-thien-duong-no-cat-xe-xuan-nghi-se-nho-phap-luat-can-thiep