NSX 'Anh trai yêu quái' Trần Tuấn Lương: Lúc casting không hề nghĩ Issac kết hợp cùng Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn ăn ý như vậy

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim 'Anh trai yêu quái' với vai trò nhà sản xuất, đạo diễn Trần Tuấn Lương đã có những chia sẻ thú vị về dự án phim điện ảnh lần đầu có sự kết hợp giữa soái ca Issac cùng Diệu Nhi, Kiều Minh Tuấn.

Trước khi bắt tay vào dự án “Anh trai yêu quái”, phía công ty của đạo diễn Trần Tuấn Lương đã có sự hợp tác qua dự án “Tháng năm rực rỡ”- một trong những phim điện ảnh ghi dấu ấn và nhận được nhiều sự quan tâm, khen ngợi từ phía truyền thông, khán giả. Đó chính là cơ duyên khiến anh đồng ý đầu tư và tham gia sản xuất “Anh trai yêu quái” vì đây là một dự án tiềm năng.

“Tôi tin tưởng vào tay nghề của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Nếu nói về thể loại drama tình cảm gia đình thì Phượng rất chắc tay”.

“Tôi tin tưởng vào tay nghề của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Nếu nói về thể loại drama tình cảm gia đình thì Phượng rất chắc tay”.

Với vai trò là nhà sản xuất, anh có lo ngại về doanh thu của bộ phim “Anh trai yêu quái” trước tình hình nữa năm đổ lại đây phim điện ảnh Việt không có nhiều điểm sáng, khi nhiều phim lỗ ròng

Đó là nổi lo mà bất kì nhà sản xuất nào cũng lo ngại và Lương cũng vậy . Nhưng tôi tin tưởng vào ekip sản xuất cũng như kịch bản lần này đã có sự thay đổi được đánh giá là tốt hơn so với nguyên tác . Bên cạnh đó tôi cũng tin tưởng vào dàn diễn viên hết sức đặc biệt của bộ phim “Anh trai yêu quái”.

Anh đánh giá sao về dàn diễn viên phim?

Bộ phim “Anh trai yêu quái” có nhiều điểm đặc biệt và thú hút khán giả ra rạp, ngoài nội dung đặc sặc thì vì yếu tố dàn diễn viên cũng là điều khán giả quan tâm và thích thú. Đây là lần đầu tiên Issac cùng Kiều Minh Tuấn và Diệu Nhi đóng chung, sự tương tác của 3 người chính là yêu tố làm cho bộ phim hấp dẫn. Nói thật , tôi còn nhớ lúc casting khi nghe tên của 3 người , tôi không hề nghĩ là họ có thể kết hợp ăn ý như vậy vì Issac là một ca sĩ thần tượng, Tuấn và Nhi quá kinh nghiệm trong mảng hài. Ấy mà Issac sẳn sàng bỏ qua hình tượng của mình để hóa thân thành cậu em mù trong phim, đó là sự chuyên nghiệp và trách nhiệm với vai diễn của Issac rất đáng quý. Bên cạnh đó những phân đoạn Issac và Diệu Nhi tương tác rất tốt, không biết họ đã dành tình cảm cho nhau nhiều như thế nào để thực hiện những cảnh quay ấy tốt như vậy. Ngoài dàn diễn viên chính thì các diễn viên còn lại cũng thực hiện tốt vai trò của mình , trong đó có Kim đã từng xuất hiện trong series “Ready To Race” do anh đạo diễn và sản xuất cũng đã có màn diễn xuất tròn vai .

Được biết anh đã sản xuất series phim webdrama với chủ đề đua xe, vì sao anh lại lựa chọn mảng đề tài khá kén người xem như vậy?

- “Ready to race” nói về đề tài đua xe nhưng tinh thần của phim vẫn là tình cảm anh em giữa Kim và Tuấn Anh, điều đó lại chính là điểm chung với bộ phim điện ảnh Anh Trai Yêu Quái về tình anh em Lâm và Phong. Ở bất kì bộ phim nào khi anh bắt tay vào thực hiện, tình cảm gia đình vẫn luôn là cái anh đặt ưu tiên hàng đầu. Còn về Motor đó là đam mê của anh và mọi người, anh hy vọng trong phần 3, phần kết của bộ phim cũng sẽ nhận được sự ủng hộ như 2 phần trước.

Vậy phần 3 sẽ có gì mới để thu hút người xem?

Về phần 3 “Ready to race” chính là phần kết trong toàn bộ câu chuyện, một nhân vật mới sẽ xuất hiện và cũng là một diễn viên trong “Anh trai yêu quái” nhưng hiện tại cho phép anh giữ bí mật đến khi phim ra mắt nhé!

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

Nguyễn Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nsx-anh-trai-yeu-quai-tran-tuan-luong-luc-casting-khong-he-nghi-issac-ket-hop-cung-dieu-nhi-kieu-minh-tuan-an-y-nhu-vay-82656.html