NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại

Kẻ sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng đã bị bắt khẩn cấp. Công an đang làm rõ người này có sử dụng chất ma túy tại thời điểm gây án hay không.

Ngày 19-2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời bắt khẩn cấp Dương Quang Bình (42 tuổi, trú tại ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Truy sát người thân giữa đêm

Khuya 18-2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi nhận được tin báo tại địa chỉ nói trên có đối tượng có biểu hiện ngáo đá đốt xe máy, dùng dao đâm tử vong một người, đồng thời uy hiếp những thành viên còn lại trong gia đình... Ngay lập tức, tổ công tác gồm ba chiến sĩ được cử xuống hiện trường.

Trước đó, Dương Quang Bình sau khi tự đốt xe máy của mình đã phá mái tôn trèo sang nhà em gái bên cạnh, cầm dao uy hiếp gia đình gồm sáu người, trong đó có ba cháu nhỏ.

Trong cơn cuồng loạn, Bình đã dùng dao đâm tử vong em rể của mình là NSƯT Vũ Mạnh Dũng.

Khi công an có mặt, Bình vẫn đang cầm dao nhọn trong tay đe dọa những người còn lại. Tổ công tác 113 đã nhanh chóng lao vào khống chế người này. Một chiến sĩ trực tiếp quật ngã, tước bỏ con dao trên tay Bình để hai đồng đội còn lại che chắn, sơ tán người nhà và hàng xóm đang bị Bình uy hiếp. Nghi phạm sau đó được áp giải về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

Chia sẻ với PV, một nhân chứng cho biết khoảng 22 giờ ngày 18-2, bà cùng nhiều người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét phát ra từ ngôi nhà của Dương Quang Bình. Khi mọi người chạy sang tới nơi thì mới biết Bình đã ra tay sát hại em rể. “Hàng xóm đều biết Bình ngáo đá, mỗi lúc lên cơn mọi người đều tránh xa chứ không ai dám đến gần” - người này nói.

Bà Đinh Thị Bình, tổ trưởng tổ dân phố 81, cho hay Bình là đối tượng nghiện lâu năm. Cách đây 3-4 tháng, Bình mới đi cai nghiện về. Quá trình sinh sống, Bình chưa gây ra sự việc gì, chỉ phá phách tại gia đình. “Trước tết, cha Bình có qua nhà tôi xin xác nhận nơi cư trú cho Bình để xin về nhà” - tổ trưởng tổ dân phố thông tin thêm.

Con ngõ nơi gia đình NSƯT Vũ Mạnh Dũng sinh sống. Ảnh: N.ĐỊNH

Con ngõ nơi gia đình NSƯT Vũ Mạnh Dũng sinh sống. Ảnh: N.ĐỊNH

Cảnh sát quật ngã, khống chế nghi phạm Dương Quang Bình. Ảnh: N.ĐỊNH

Xót thương một tài năng nghệ thuật

Vụ án mạng đã gây bàng hoàng dư luận khi nạn nhân là một nghệ sĩ tài năng. Theo lời NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, NSƯT Vũ Mạnh Dũng là người hiền lành, trang nhã, lịch thiệp.

“Hôm trước, chúng tôi còn chia sẻ nhiều dự định trong tương lai, xây dựng việc tập huấn nghiệp vụ, rồi còn vở diễn Opera lớn diễn ra vào tháng 6 tới đây rất cần bàn tay của anh. Nhưng anh không còn nữa, quá xót xa và là tổn thất lớn cho nhà hát chúng tôi” - bà chia sẻ. Bà Ly Ly cũng cho hay đang xây dựng một quỹ hội những người yêu nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng để có thể chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh.

Còn bà Đinh Thị Bình, tổ trưởng tổ dân phố 81, kể rằng nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng mới chuyển về sinh sống được một thời gian, sau khi mua lại căn nhà bên cạnh gia đình Bình. Ở địa phương, anh được hàng xóm quý mến vì tính tình hòa nhã, dễ gần. Anh cũng chính là người hỗ trợ kinh phí để gia đình đưa Bình đi cai nghiện.

Về hoàn cảnh gia đình, vợ nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng là giáo viên, rất hiền lành. Gia đình anh chị có bốn người con, trong đó bé nhỏ nhất mới chỉ bốn tháng tuổi.

Sau khi vụ án xảy ra, nhiều người đã tìm đến gia đình nạn nhân để chia sẻ nỗi mất mát này. Lễ tang của nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ BV Trung ương Quân đội 108 vào chiều 20-2, sau đó đưa về hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng sinh năm 1978, hiện đang là phó trưởng đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và là ca sĩ solist của nhà hát này. Đồng thời, anh còn là giảng viên cộng tác Khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giảng viên cộng tác Khoa thanh nhạc ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Ảnh: Internet

NSƯT Vũ Mạnh Dũng từng đoạt rất nhiều huy chương và giải thưởng như huy chương vàng với bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh, hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; giải nhì cuộc thi hát Thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2009; cúp vàng Festival mùa xuân tháng 4-2016 tại Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên... Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

T.PHAN - N.ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nsut-vu-manh-dung-bi-anh-vo-sat-hai-890848.html