NSƯT Trịnh Kim Chi: 'Nghệ sĩ được yêu mến không có nghĩa dễ dàng nhận được phiếu bầu của cử tri'

'Không thể phủ nhận khi đi tiếp xúc cử tri có nhiều các cô chú anh chị yêu quý vì những vai diễn. Còn để họ thực sự bỏ phiếu cho mình hay không thì lại là câu chuyện khác vì các cử tri luôn rất sáng suốt để tìm ra người có tâm, có tầm', NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ khi ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM.

Xin chào NSƯT Trịnh Kim Chi! Dù được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND từ trước đó khá lâu nhưng gần đây chị mới chia sẻ thông tin này. Lý do gì khiến chị giữ bí mật như thế?

Không phải tôi giữ bí mật mà thực sự là do lần đầu tiên được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND nên tôi cảm hãnh diện nhưng vẫn còn khá bỡ ngỡ. Có nhiều thông tin tôi phải đi hỏi mọi người để biết kinh nghiệm, cách thức,… Và đôi khi cũng không biết rõ thông tin này có được chia sẻ hay không nên tôi cứ đợi. Đợi đến khi các anh chị em tham gia ứng cử công bố thì tôi mới chia sẻ. Nói chung là lần đầu nên tôi cũng rất rụt rè, có phần hơi ngại ngại.

Hiện tại danh sách chính thức đã được công bố nên tôi cũng mạnh dạnh thông báo Trịnh Kim Chi tham gia ứng cử nhiệm kỳ này. Và tôi cũng mong muốn mọi người sẽ ủng hộ.

Theo chị, điều gì khiến chị nhận được sự tin tưởng để được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ này?

Theo chị, điều gì khiến chị nhận được sự tin tưởng để được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ này?

Thực ra khi các cấp lãnh đạo nhà nước đề cử một công dân nào đó thì cũng phải xem xét rất nhiều, từ lý lịch nhân thân, quá trình công tác, quá trình hoạt động, trách nhiệm và những đóng góp đối với lĩnh vực và cho cộng đồng.

Tôi nghĩ rằng mình có được những đóng góp cá nhân nhất định với cộng đồng, với nền nghệ thuật nước nhà suốt thời gian qua. Bên cạnh đó là sự nhiệt huyết, nghiêm túc trong cuộc sống và nghề nghiệp để thuyết phục, nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng và Nhà nước.

Nên nhiều người cho rằng, một nghệ sĩ lại nhiệt huyết với các hoạt động thiện nguyện suốt thời gian qua như chị là lợi thế lớn khi chị tiếp xúc cử tri!

Từ trước giờ những hoạt động nghệ thuật của tôi đều được công chúng ghi nhận. Bên cạnh đó, tôi tham gia nhiều chương trình thiện nguyện. Nhưng thực sự tôi nghĩ là nghệ sĩ, có được sự ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng thì hãy biến điều đó thành hành động thiết thực, tốt đẹp dành cho những hoàn cảnh khó khăn, cuộc đời thiếu thốn. Tôi nghĩ mình được lộc Tổ cho thì đem chia cho mọi người, mang lại sự hạnh phúc chung cũng là nhiệm vụ. Đơn giản thế!

Đương nhiên, không thể phủ nhận khi đi tiếp xúc cử tri có nhiều các cô chú anh chị yêu quý vì mình nghệ sĩ, vì hoạt động nghệ thuật và những vai diễn. Còn để họ thực sự bỏ phiếu cho mình hay không thì lại là câu chuyện khác. Thử đặt mình vào trường hợp đi bầu cử, thì cá nhân tôi cũng xem xét người đó có thể đảm đương vai trò khi nhận được sự trúng cử hay không.

Thế nên, nghệ sĩ có lợi thế khi tiếp xúc cử tri nhưng không thể nào nói trước được điều gì vì các cử tri rất sáng suốt. Họ sẽ tìm ra người xứng đáng, có tâm, có tầm, có sự nhiệt huyết để phục vụ đất nước.

Thời gian quan nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã có đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, cứu trợ bão lũ, những nơi ảnh hưởng COVID-19 hay giúp đỡ nhiều hoàn cảnh nghệ sĩ già khó khăn như Thương Tín, Mạc Can,...

Cảm nhận của chị thế nào khi lần đầu tham gia tiếp xúc cử tri?

Tiếp xúc cử tri tôi mới thấy chỉ làm trong lĩnh vực nghệ thuật đôi khi chưa đi sâu đi sát, chưa hiểu hết tâm tư tình cảm và những sự việc đang xảy ra trong xã hội. Đặc biệt, khi tham gia tiếp xúc cử tri và nói về những chương trình hành động của mình đề ra, tôi còn nhận được sự góp ý rất thiết thực, bằng cả tấm lòng của họ. Tôi cảm nhận họ đang gửi gắm tất cả tâm tư nguyện vọng vào những người chuẩn bị bước vào HĐND. Tôi xúc động với những tình cảm đó.

Ngoài ra, qua tiếp xúc, tôi được gặp những cô chú lớn tuổi, gặp những bạn đoàn viên thanh niên,… có những người ra nắm tay nói: "Khi nào sân khấu Trịnh Kim Chi diễn thì cho tôi đi xem nhưng tôi không có tiền mua vé đâu". Tôi nghe và cảm thấy lòng mình khó tả vì thực sự những điều này tôi đã từng nghĩ đến. Vì thế bên sân khấu đã có những vở diễn không bán vé phục vụ những cô chú, gia đình thích nghệ thuật nhưng không có điều kiện. Tôi vẫn luôn quan niệm, phục vụ những tác phẩm nghệ thuật đến với đông đảo khán giả là nhiệm vụ của người nghệ sĩ.

Mục tiêu lớn nhất mà chị mong muốn thực hiện nếu trúng cử với vai trò đại biểu HĐND là gì?

Tôi muốn phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của Hội Sân khấu và các nghệ sĩ đến với cấp cao hơn để giải quyết những vấn đề văn hóa của thành phố. Là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, tiếng nói cũng hạn chế trong giới chuyên môn nhưng nếu ở cấp cao hơn, tôi sẽ tiếp xúc ở diện rộng và có cơ hội đề đạt những kiến nghị nhằm cải thiện môi trường hoạt động cho nghệ sĩ.

Tôi nghĩ, nếu như được trúng cử, mình sẽ đề xuất thêm nhiều suất diễn đến với công chúng lao động và kêu gọi đầu tư vào các tác phẩm có chất lượng để anh chị em nghệ sĩ cùng chung tay vực dậy các sân khấu tư nhân.

Với vai trò, nhiệm vụ mới chị sẽ thu xếp thời gian như thế nào để có thể chu toàn công việc gia đình và cả hoạt động nghệ thuật?

Tôi là người tham công tiếc việc nên trước nay khi bắt tay nhận bất cứ việc gì hay nhận trọng trách gì tôi đều phải tính toán kỹ về thời gian để đảm bảo không ảnh hưởng cuộc sống riêng tư mà vẫn làm tròn trách nhiệm. Vì vậy nên tôi chưa bao giờ bị khủng hoảng trong vấn đề sắp xếp công việc. Lần này cũng thế, khi nhận được lời giới thiệu tôi cũng phải cân nhắc kỹ để bước vào nhiệm vụ mới với tâm thế tốt nhất phục vụ đất nước.

Gia đình hạnh phúc của NS Trịnh Kim Chi

Nhiều người nói, phụ nữ "giỏi việc nước" - như chị là vừa giữ nhiều vai trò trong nghệ thuật lại vừa tham gia chính trường - thì khó "đảm việc nhà" – nhất là khi các con chị vẫn đang ở tuổi cần được quan tâm chăm sóc. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

Ôi! Phụ nữ hiện đại giỏi lắm, thông minh và họ có được sự kiểm soát chính mình rất tốt. Từ lâu tôi đã và đang cố học hỏi những điều đó. Nói không khen nhưng thực sự tôi sắp xếp cuộc sống rất khoa học, luôn chu toàn cuộc sống gia đình, vai trò của một người vợ người mẹ và chu toàn nhiệm vụ ngoài xã hội.

Tôi cũng thừa nhận mình may mắn nhận được sự hậu thuẫn nhiều từ người thân. Tất nhiên, để có được sự hậu thuẫn đó tôi cũng phải chứng minh, thuyết phục mọi người bằng những thành quả mình đạt được. Như thế cả bản thân và gia đình đều yên tâm với lựa chọn của tôi.

Nhưng người ta hay bảo phụ nữ giỏi giang, tháo vát và làm được nhiều thứ quá sẽ khiến đàn ông nể nhưng sợ. Vợ chồng chị thì sao?

Hiện tại chồng tôi chưa có phản ứng né tránh vợ gì cả. Ăn thua là người phụ nữ biết suy nghĩ, sắp xếp công việc hợp lý thì đương nhiên người đàn ông sẽ yên tâm để vợ hoạt động xã hội.

Trịnh Kim Chi thừa nhận chưa bao giờ bị khủng hoảng trong vấn đề sắp xếp công việc.

Tôi thực sự là may mắn khi chồng luôn ủng hộ những bước đi của vợ. Anh ấy hạnh phúc khi vợ có được những cơ hội trong cuộc sống và công việc. Tất nhiên, không phải vì thế mà tôi ỷ lại vào chồng, giao hết công việc/ trách nhiệm gia đình cho chồng mà tôi luôn biết dừng lại ở đâu, giới hạn của mình chỗ nào.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của vợ đối với chồng, mẹ với con rất quan trọng nên tôi luôn cho họ biết họ quan trọng với tôi thế nào. Với chồng, tôi bao giờ cũng hỏi ý kiến anh ấy đầu tiên trong mọi vấn đề và luôn để anh đứng trên bậc cao hơn mình.

Còn với các con, dù bận đến đâu tôi vẫn dành thời gian chăm sóc, ngồi lắng nghe con tâm sự. Đặc biệt bữa cơm gia đình rất quan trọng. Có như vậy cuộc sống gia đình mới bền lâu, ấm êm, hạnh phúc.

Đã khi nào chị rơi vào tình thế phải lựa chọn gia đình hay công việc chưa? Nếu buộc phải lựa chọn, chị sẽ ưu tiên điều gì?

Nói là phải lựa chọn thì đúng là chưa từng bị rơi vào tình thế đó. Nhưng giả sử nếu bắt buộc phải chọn thì tôi chọn gia đình. Vì mình là phụ nữ, mình sống vì ai? Sống vì gia đình, vì những người thân yêu, vì chồng vì con. Có sự hậu thuẫn, chăm lo của gia đình thì mới có đủ tự tin ra đời làm công việc xã hội. Còn gia đình không êm ấm, không có chồng con bên cạnh hàng ngày thì tôi nghĩ mình không thể tập trung làm tốt công việc. Đó là lựa chọn của tôi.

Nhưng dù sao đó cũng là giả thuyết thôi. Còn hiện tại hài lòng vì tôi đang có cuộc sống hạnh phúc. Tôi cảm ơn người thân rất nhiều, đặc biệt là ông xã và các con đã thông cảm sự bận rộn của tôi. Cho đến thời gian này, đó là động lực lớn để tôi hoàn thành nhiệm vụ ngoài xã hội.

Cảm ơn chia sẻ của NSƯT Trịnh Kim Chi!

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nsut-trinh-kim-chi-nghe-si-duoc-yeu-men-khong-co-nghia-de-dang-nhan-duoc-phieu-bau-cua-cu-tri-20210515141146883.htm