NSƯT Quốc Hưng: Làm 'Biển tình' để tạ lỗi với người yêu nhạc

Cảm thấy có lỗi với người hâm mộ bởi lời hứa về một album với các bài hát về biển từ lâu, sau thời gian dài vắng bóng để tập trung bảo vệ luận án Tiến sĩ, NSƯT Quốc Hưng đã dành trọn vẹn tâm huyết cho 'Biển tình'.

“Biển tình” là album ghi dấu sự xuất hiện trở lại của giọng bass hàng đầu Việt Nam thuộc dòng nhạc thính phòng-NSƯT Quốc Hưng. Giọng ca đặc biệt của làng âm nhạc cho biết, đây là album mà anh mất nhiều thời gian nhất để thực hiện kể từ khi lên ý tưởng, thực hiện và hoàn thiện đến ngày ra mắt khán giả, tất cả lên tới hơn 3 năm.

Lý do lỗi hẹn hẳn cũng sẽ được khán giả bỏ qua cho giọng bass đầy năng lượng này là bởi anh dồn thời gian cho việc hoàn thành luận án Tiến sĩ, một quá trình kéo dài tới 6 năm và đã bảo vệ thành công cuối năm 2017, chính thức được nhận bằng Tiến sĩ Nghệ thuật học vào đầu năm 2018. “Tôi vừa trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn để vượt qua chính mình. Cũng may bên cạnh tôi luôn có các thầy cô, những bạn bè đồng nghiệp, cùng người thân trong gia đình ủng hộ, động viên và sẵn sàng chia sẻ”, NSƯT Quốc Hưng tâm sự.

NSƯT Quốc Hưng biểu diễn trong buổi ra mắt giới thiệu album “Biển tình”.

Dẫu không xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc album, MV được đầu tư kỹ lưỡng, nhưng NSƯT Quốc Hưng vẫn duy trì hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong suốt những năm qua. Anh tham gia nhiều chương trình quy mô nhân các sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, trong đó góp mặt biểu diễn với nhiều chương trình nghệ thuật của Báo Quân đội nhân dân, với tư cách một nghệ sĩ biểu diễn những ca khúc kinh điển của dòng ca khúc cách mạng, ca khúc ca ngợi Tổ quốc, quê hương…

Album “Biển tình” gồm 10 ca khúc quen thuộc về biển. Ở đó, khán giả gặp lại những ca khúc mang tính tự sự “Tìm tên anh trên bờ cát” của Duy Thái, “Biển đêm” của Lê Vinh và Nguyễn Thị Hồng Ngát, hay “Chút thư tình gửi người lính biển” của Hoàng Hiệp - Trần Đăng Khoa; lại có những ca khúc mang hơi hướng nhạc nhẹ như “Biển khát” của Trương Ngọc Ninh, “Biển cạn” của Kim Tuấn; rồi những ca khúc rất rộn ràng như “Bâng khuâng Trường Sa” của Lê Đức Hùng - Nguyễn Thế Kỷ; tất nhiên không thể thiếu ca khúc nằm lòng trong tâm trí người yêu nhạc là “Thuyền và biển” của Phan Huỳnh Điểu – Xuân Quỳnh. Tất cả những tác phẩm trong album này NSƯT Quốc Hưng thể hiện theo lối kể chuyện bằng giọng hát, bằng âm nhạc, chứ không dùng nhiều kỹ thuật. Tiết tấu có lúc nhanh, lúc chậm, lúc vui, lúc buồn, lúc thì thầm, lúc mạnh mẽ, cũng như biển có lúc rất dữ dội và có lúc lại thật dịu êm.

NSƯT Quốc Hưng bày tỏ: “Đây đều là những tác phẩm rất nhiều người hát. Khi nói đến từng tác phẩm, mỗi ca sĩ đều có trái tim và sự thổn thức khác nhau. Đương nhiên, trái tim của người này không giống trái tim của người kia. Trong khi bản thân mỗi câu hát cũng lại có sự thổn thức riêng. Nếu trái tim của những người trẻ tuổi rất trong sáng, thì những người đã từng trải rồi lại có sự trăn trở khắc khoải hoài niệm nhớ thương mong chờ”.

Là Tiến sĩ Nghệ thuật học, lại đang đảm đương vị trí Trưởng khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), nên việc đưa tới người hâm mộ sản phẩm âm nhạc được NSƯT Quốc Hưng thực hiện chỉn chu. Như lời của anh nói, đó cũng là cách mà người nghệ sĩ, người thầy truyền đạt bài học, kinh nghiệm làm nghệ thuật, đưa sản phẩm nghệ thuật hay tác phẩm có giá trị, chất lượng tới công chúng. Vì lẽ đó, tham gia dàn nhạc thực hiện album là dàn nhạc Dây thính phòng với các nghệ sĩ uy tín như: Nguyễn Văn Hạnh, Hồ Việt Khoa, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đinh Hương (viola) và Đinh Phan Như Quỳnh (cello); ngoài ra còn có sự tham gia của các solist như nghệ sĩ saxophone Danh Long, nghệ sĩ guitar Duy Phong…

Buổi ra mắt album “Biển tình” của NSƯT Quốc Hưng vừa diễn ra, còn mang dáng dấp của một chương trình nghệ thuật khi xuất hiện tới 5 tiết mục được trình diễn. NSƯT Quốc Hưng bật mí, sau album, tương lai gần sẽ làm một liveshow của riêng mình, kỷ niệm chặng đường ca hát, cũng như mong chờ niềm vui đón nhận danh hiệu NSND (NSƯT Quốc Hưng có trong danh sách xét tặng danh hiệu NSND đã trình lên Hội đồng cấp Nhà nước).

Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giai-tri/nsut-quoc-hung-lam-bien-tinh-de-ta-loi-voi-nguoi-yeu-nhac-553057