NSƯT Mỹ Uyên và Mỹ Duyên tiết lộ cuộc sống đời thực sau màn ảnh

Sự xuất hiện của NSƯT Mỹ Uyên và Mỹ Duyên, hai thành viên nhóm Ngựa Hoang trong phim Tháng năm rực rỡ đã khiến chương trình Cuộc chiến mỹ vị tối 21.5 thêm phần thú vị.

NSƯT Mỹ Uyên và Mỹ Duyên tung hứng ăn ý trong 'Cuộc chiến mỹ vị'

Xuất hiện trẻ trung, NSƯT Mỹ Uyên và Mỹ Duyên có màn chào đầu đặc biệt trước 4 đầu bếp bằng những điệu nhảy và nhập vai mẹ chồng - nàng dâu ngay trên sân khấu mà không cần đến kịch bản. Nếu như trong Tháng năm rực rỡ, cả hai đều hóa thân thành những phụ nữ cá tính, có số phận đặc biệt thì ngoài đời, đôi bạn này lại có những lựa chọn cuộc sống hoàn toàn khác.

Hiện tại, NSƯT Mỹ Uyên đang cống hiến hết mình cho Nhà hát kịch 5B và thỉnh thoảng tham gia các phim điện ảnh như Yêu em bất chấp, 100 ngày bên em, Lật mặt: Ba chàng khuyết… Còn NSƯT Mỹ Duyên, sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh để tập trung cho sân khấu thì sự trở lại của cô với vai Thùy Linh "chửi thề" trong Tháng năm rực rỡ đã gây được chú ý cho khán giả.

Hai nữ nghệ sĩ "quậy" hết cỡ trong chương trình

Từng được yêu mến trong các phim như Xóm nước đen, Gái nhảy, Lọ Lem hè phố... vào những năm 1990 - 2000, sau đó, Mỹ Duyên chủ yếu phát triển sự nghiệp ở sân khấu kịch. Lấy chồng ở tuổi 42 và có một cậu con trai, Mỹ Duyên cho rằng cuộc sống giờ đây của chị đã đạt tiêu chuẩn của hạnh phúc.

Trong chương trình, nữ diễn viên còn tiết lộ về khoảng thời gian sống bên Nga để học múa trước khi trở thành diễn viên: "Ngay từ nhỏ, Duyên đã được định hướng trở thành một diễn viên múa ballet giống như mẹ. Khoảng thời gian sang Nga kéo dài 8 năm từ năm 10 tuổi cho đến khi tốt nghiệp năm 18 tuổi, Duyên học tại một môi trường khép kín. Tại đây, Duyên không được học nấu ăn, tất cả việc ăn uống đều do nhà trường quyết định và phải ăn theo một chuẩn mực nhất định. Chỉ cần Duyên lỡ tăng cân bạn diễn sẽ sẵn sàng đẩy Duyên ra ngoài để không ảnh hướng đến cuộc sống của họ. Vì vậy việc kiểm soát cân nặng của bản thân là điều hết sức quan trọng, mình cao bao nhiêu thì chỉ được phép ăn theo quy định bằng đấy thứ".

Mỹ Duyên tự hào cô nấu giỏi nhất là món cháo Nga. Ngoài ra, cô còn là một người rất kỹ vì ở nhà ông xã cũng là một người nấu ăn rất giỏi. Còn đối với NSƯT Mỹ Uyên, cô cũng rất cẩn thận trong việc ăn uống và hướng đến một chế độ ăn uống thanh đạm, ít dầu mỡ, hạn chế ăn thịt, tránh đồ chứa tinh bộ để giữ dáng. Chọn cuộc sống độc thân dù đã ngoài 40, nữ diễn viên Đảo của dân ngụ cư vẫn dành những thời gian cuối tuần để tự nấu ăn.

Ngát Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nsut-my-uyen-va-my-duyen-tiet-lo-cuoc-song-doi-thuc-sau-man-anh-965212.html