NSƯT Diệu Thuần bị trầm cảm sau sự cố nói nhịu nhạy cảm tại Cánh Diều Vàng 2017

Chia sẻ về sự cố nói nhịu, NSƯT Diệu Thuần cho biết mình cảm thấy xấu hổ và không dám ra đường sau khi clip ghi lại khoảnh khắc lan truyền trên mạng.

Tối 15/4, lễ trao giải Cánh diều vàng 2017 diễn ra và được truyền hình trực tiếp thu hút rất nhiều sự chú ý từ khán giả.

Tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc của mảng điện ảnh, Nhan Phúc Vinh được xướng tên nhờ vào sự thể hiện của anh trong phim Đảo của dân ngụ cư. Thế nhưng, NSƯT Diệu Thuần lại có pha nói "nhịu" khiến tên của phim trở thành một cụm từ nhạy cảm, làm các nghệ sĩ và khán giả bên dưới sân khấu bật cười.

Không những vậy, bà còn đọc sai tên của Nhan Phúc Vinh thành "Phan Phúc Vinh" khiến nam diễn viên chỉ biết cười ngượng.

Sự cố nói nhịu đáng nhớ tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2017.

Chia sẻ về sự cố này, NSƯT Diệu Thuần cho biết mình cảm thấy xấu hổ và không dám ra đường sau khi clip ghi lại khoảnh khắc lan truyền trên mạng. Bà cũng không dám đọc báo và gần như bị trầm cảm.

Người nghệ sĩ gạo cội cũng bộc bạch, bà đã rất vui sướng khi nhận được lời mời từ BTC giải Cánh Diều Vàng 2017. Thậm chí bà đã mất ngủ cả một đêm bởi quá hồi hộp khi lâu rồi không trở lại với ánh đèn sân khấu.

NSƯT Diệu Thuần tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2017.

"Khi trao giải, tôi đã không đeo kính và mắt không nhìn rõ được dòng ghi trong tờ giấy xướng tên người nhận giải, cộng thêm sự căng thẳng đã khiến tôi nói nhịu” - NSƯT Diệu Thuần giãi bày.

Sau sự cố này, nữ nghệ sĩ đã nhận được sự động viên của các anh em bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình. Tuy vậy, hiện tại bà vẫn cảm thấy rất buồn.

NSƯT Diệu Thuần khi còn trẻ.

Sinh năm 1957 trong một gia đình nghèo làm mỏ ở thị xã Hòn Gai, không có ai làm nghệ thuật nhưng vì mê điện ảnh nên trong một lần các đạo diễn về quê tuyển diễn viên, NSƯT Diệu Thuần đã đi thi và trúng tuyển. Sau đó , bà lên Hà Nội học trường Điện Ảnh Việt Nam lớp diễn viên khóa 2.

Tốt nghiệp, bà về làm việc tại xưởng phim truyện Việt Nam, mãi sau này mới được đạo diễn Nguyễn Ngọc Trung mời diễn vai Thùy trong bộ phim truyền hình Ngày ấy bên sông Lam.

Với sự kiên trì, ham học hỏi, vai diễn Thùy đã đem lại cho NSƯT Diệu Thuần giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên Hoan phim lần thứ 6 tổ chức vào năm 1986

Sau hơn 30 năm gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam, bà đã được tham gia đóng vào rất nhiều các bộ phim cả vai chính lẫn vai phụ như Đi cùng năm tháng, Đàn trời, Cơn lốc biển...

Trúc An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/nsut-dieu-thuan-bi-tram-cam-sau-su-co-noi-nhiu-nhay-cam-tai-canh-dieu-vang-2017-n-151665.html