NSƯT Công Ninh kể về hôn nhân với vợ kém 23 tuổi

Nghệ sĩ kỳ cựu cho biết vợ chồng anh khắc khẩu nhưng luôn biết cách dung hòa, nhường nhịn nhau để có cuộc sống hạnh phúc.

NSƯT Công Ninh là khách mời của tập 26 Các ông bố nói gì. Chia sẻ trong chương trình, nghệ sĩ gạo cội cho biết anh kết hôn muộn, vào năm 53 tuổi. Lúc ấy, diễn viên Tuyết Vân - bà xã anh - mới 30 tuổi. Công Ninh khẳng định việc mình hơn vợ 23 tuổi không ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Anh cho rằng bà xã trẻ tuổi nhưng có sức chịu đựng tốt, ít than vãn. Ngay cả khi cô mang thai con gái đầu lòng, bị nghén nhiều, Tuyết Vân hầu như không than vãn.

Tâm sự về chuyện có con ở tuổi ngoài 50, Công Ninh hạnh phúc: "Từ khi biết vợ mang bầu, tôi cảm thấy rất vui, hồi hộp. Bản thân mình đã tạo nên một sinh linh. Sinh linh đó lớn dần, phát triển thành hình hài con người thật kỳ diệu. Tôi không tin mình làm được điều đó".

 Công Ninh đưa vợ con đi dự sự kiện.

Công Ninh đưa vợ con đi dự sự kiện.

Nhắc đến chuyện sinh con, nam diễn viên kiêm đạo diễn thể hiện sự tiếc nuối. Anh kể đã không thể ở bên cạnh bà xã lúc vượt cạn. "Khi cô ấy vượt cạn, tôi đang đi quay ở Bình Dương. Ba mẹ vợ gọi điện báo tin, tôi mới biết. Từ lúc nhận tin vui, tôi không biết kịch bản là gì nữa. Tôi chỉ mong các cảnh quay xong thật nhanh để chạy về bên con. Nhưng tối về đến bệnh viện, tôi lại không được gặp con vì bé sinh mổ", anh nhớ lại.

Sau đó, khi được gặp con, anh cho hay xúc động mạnh. "Lần đầu, tôi nhìn đứa con, thấy ngộ lắm. Tôi không tin mình đã có con rồi", anh nói.

Công Ninh cho biết anh thường xuyên bận rộn với các chương trình, bộ phim nên ít có thời gian phụ giúp vợ chăm sóc con. Nhưng anh may mắn có ba mẹ vợ phụ giúp. Anh nói vui: "Trong nhà mỗi người một nhiệm vụ. Tôi có ở bên cạnh vợ con, cũng không biết làm gì. Vì vậy, tôi lo vòng ngoài, đi kiếm tiền. Quan trọng là mỗi khi trở về nhà được ngắm nhìn và nằm bên cạnh vợ con, tôi thấy bình yên".

Công Ninh cho biết thường nhường vợ khi cả hai có mâu thuẫn.

Theo nam nghệ sĩ, bất cứ gia đình nào cũng không tránh khỏi mâu thuẫn, xung đột. Và điều quan trọng giúp vợ chồng anh gắn kết, giữ hôn nhân là sự nhường nhịn, yêu thương. Anh cho biết vợ chồng anh thường xuyên khắc khẩu, không nói chuyện với nhau được lâu. Nhưng Công Ninh chọn cách im lặng, nhường vợ.

"Khi xung đột, tôi cho vợ nói hết. Tôi nghĩ không nhất thiết phải tranh chấp với cô ấy trong lúc nóng giận. Lúc ấy, người phụ nữ cần giải tỏa bằng hành động, lời nói. Mình nhịn có mất gì đâu, nhất là nhịn vợ mình", anh cho hay.

Nói như vậy không có nghĩa Công Ninh luôn nhường vợ. Nam nghệ sĩ khẳng định có những chuyện, anh phải đấu tranh đến tận cùng, bảo vệ quan điểm của mình như vấn đề học của con gái.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nsut-cong-ninh-ke-ve-hon-nhan-voi-vo-kem-23-tuoi-post1112012.html