NSƯT Chí Trung: 'Đàn ông ngoại tình chỉ cho vui chứ họ vẫn yêu vợ con hơn hết thảy'

Trong tọa đàm 'Đàn ông là số 1 hay số 0' nhân ngày Quốc tế Nam giới 19/11, NSƯT Chí Trung cùng Hoa hậu Dương Thùy Linh đã có những chia sẻ thú vị về gia đình và khác nhau giữa chuyện ngoại tình của đàn ông và phụ nữ.

Những cuộc tranh luận về vai trò và sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ trong gia đình dường như không bao giờ có hồi kết.

Và chúng ta ngày càng cần có nhiều hơn những diễn đàn mở để đàn ông và phụ nữ thể hiện suy nghĩ của mình.

Tọa đàm 'Đàn ông là số 1 hay số 0' do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức nhân ngày Quốc tế Nam giới 19/11 vào sáng cùng ngày đã được các khách mời chia sẻ quan điểm một cách đầy cởi mở và thẳng thắn.

'Đàn ông phần lớn đều ngoại tình, nhưng thường không bao giờ bỏ vợ con'

Một trong số những chủ đề sôi nổi nhất trong tọa đàm chính là chuyện ngoại tình của đàn ông và phụ nữ.

'Đàn ông như cái gậy của người mù vậy, có thể sáng lọc cọc đi đấy nhưng tối là lại lọc cọc về.

Đàn ông có thể ngoại tình thoải mái nhưng trừ những người quá sa đọa và tha hóa ra, còn dù thế nào họ vẫn về với người vợ, vẫn yêu vợ và con họ nhất và trở về.

Đàn ông nhiều người đều ngoại tình, đó là một thực tế. Nhưng họ chỉ ngoại tình... cho vui, kiểu chiếm đoạt theo bản năng của giống đực, luôn muốn chiếm hữu và chinh phạt, chứ họ không bỏ vợ, họ vẫn yêu vợ và con mình hơn hết thảy' - Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ về hiện tượng đàn ông ngoại tình ngày càng phổ biến.

'Nhưng phụ nữ thì ngược lại, rất ít lăng nhăng, rất vì chồng vì con.

Nhưng một khi mà đã ngoại tình, đã yêu một người thứ ba nào khác thì họ sẵn sàng bước qua mặt chồng và 'bước thẳng qua xác con', đi là đi luôn'.

'Đàn ông có thể sống theo bản năng, nhưng nếu muốn vậy hãy sống độc thân'

Hoa hậu Dương Thùy Linh cùng các khách mời chia sẻ những điều tạo nên hạnh phúc của đàn ông và phụ nữ Việt thời hiện đại trong tọa đàm 'Đàn ông là số 1 hay số 0'

Cùng bàn luận về chủ đề 'đàn ông và phụ nữ khi ngoại tình', hoa hậu Dương Thùy Linh chia sẻ quan điểm đầy thẳng thắn: 'Có thể về bản năng, đàn ông chỉ nghĩ đó là 'chinh phục'.

Đôi khi sống bản năng cũng tốt thôi, nhưng nếu chỉ nghe theo bản năng thì chúng ta có lẽ đâu cần tiến đến văn minh một vợ một chồng làm gì nữa?

Chúng ta có thể sống bản năng, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đó là một sự yếu kém khi không thể kiểm soát bản thân.

Phụ nữ cũng có rất nhiều bản năng mà sẽ không đóng góp vào hạnh phúc của gia đình, nhưng nếu họ muốn chọn hạnh phúc gia đình thì họ sẽ phải giữ gìn'.

Cuộc 'tranh luận nảy lửa' này dường như cũng là một mâu thuẫn kinh điển giữa đàn ông và phụ nữ: Khi đàn ông vẫn nói rằng đó chỉ là bản năng còn phụ nữ thì cho rằng 'Ai cũng có bản năng, nhưng tại sao phụ nữ kiềm chế được còn đàn ông thì không?'.

Buổi tọa đàm Đàn ông là số 1 hay số 0' tổ chức nhân ngày Quốc tế Nam giới 19/11

Tuy nhiên, dù là đàn ông hay phụ nữ, chúng ta đều thấy rằng việc ngoại tình chỉ đem đến những tổn thương cho người bị phản bội, và đôi khi là cả người thứ ba nữa.

Hoa hậu Dương Thùy Linh cho rằng dù là nam giới hay phụ nữ, chúng ta cũng nên tìm một đối tượng phù hợp với mình về tư tưởng, thay vì gắn kết với ai đó để rồi kéo họ vào đau khổ chỉ vì hai chữ 'bản năng' ấy.

'Nếu chúng ta nói chuyện bản năng thì riêng việc hôn nhân đã là đi ngược bản năng rồi. Nếu muốn sống bản năng thì chúng ta đâu cần phải kết hôn, vì không cứ phải kết hôn mới là hạnh phúc, không cứ phải có con thì ta mới là người có giá trị' - hoa hậu Dương Thùy Linh chia sẻ.

Về tọa đàm 'Đàn ông là số 1 hay số 0' và ngày Quốc tế Nam giới 19/11

Tọa đàm 'Đàn ông là số 1 hay số 0' là sự kiện do báo Thể thao & Văn hóa phối hợp tổ chức cùng Giovanni.

Cuộc tọa đàm diễn ra ở thời điểm 70 quốc gia khác trên Thế giới cũng đang kỷ niệm ngày Quốc tế Nam giới 19/11.

Tọa đàm có sự tham gia của Giáo sư Cù Trọng Xoay- Đinh Tiến Dũng với tư cách MC, NSƯT Chí Trung, nhà báo Hoàng Minh Trí - 'Cu Trí', Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh và ông Tim Voegel-Downing - Giám đốc sáng tạo của tập đoàn Giovanni.

Ngày Quốc tế Nam giới 19/11 được bắt đầu vào năm 1999 ở Trinidad và Tobago, được Liên Hợp Quốc cùng các nhóm nam giới ở Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi và vùng Caribe ủng hộ.

Đến nay, Ngày Quốc tế Nam giới đã được 70 quốc gia công nhận, trong đó có Trinidad và Tobago, Jamaica, Australia, Ấn Độ, Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Anh, Áo, Đan Mạch, Nam Phi, và Malta...

Kế tiếp Ngày Quốc tế Nam giới là ngày Thiếu nhi Thế giới (20/11) nhằm tạo ra một lễ kỷ niệm 48h của nam giới và trẻ em.

Ngày Quốc tế Nam giới được sáng lập không phải để cạnh tranh với ngày Quốc tế Phụ nữ. Mục đích của Ngày Quốc tế Nam giới là tập trung và sức khỏe của nam giới, đồng thời cũng là dịp để lên tiếng thúc đẩy bình đẳng giới, bởi cũng như phụ nữ, nam giới cũng bị áp đặt những tiêu chuẩn không công bằng.

Việc giải phóng nam giới khỏi tư tưởng bất bình đẳng cũng đồng thời là giải phóng nữ giới, bởi khi người đàn ông và phụ nữ đều có thể theo đuổi hạnh phúc và đóng góp cho cộng đồng theo cách của riêng mình thì xã hội mới có thể văn minh và hạnh phúc.

Mai Hoa

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/nsut-chi-trung-dan-ong-ngoai-tinh-chi-cho-vui-chu-ho-van-yeu-vo-con-hon-het-thay-d2449.html