NSND Tự Long: 'So sánh Mbappe với bất kỳ ai đều là khập khiễng'

NSND Tự Long cho rằng việc đội tuyển Anh có mặt tại bán kết đã là thành công lớn với HLV Gareth Southgate và bóng đá xứ sở sương mù.

Tối 12/7, NSND Tự Long và cầu thủ Duy Mạnh cùng bình luận, nhìn nhận lại diễn biến của các trận đấu tại vòng bán kết World Cup 2018.

Chứng kiến nhiều bất ngờ đã diễn ra tại vòng chung kết World Cup năm nay, NSND Tự Long đưa ra những phân tích của mình về màn trình diễn của Kylian Mbappe, Harry Kane, đồng thời dự đoán Pháp sẽ là nhà vô địch World Cup năm 2018.

Khoảng cách bóng đá thế giới đã bị xóa nhòa

Theo đánh giá của NSND Tự Long, tại Nga năm nay, mặt bằng của bóng đá chung đã bị khỏa lấp, không còn những tượng đài bóng đá hay những đội bóng mạnh "bất khả chiến bại" nữa. Lối bóng đá tổng lực, pressing xóa nhòa ranh giới của các nền bóng đá của các châu lục.

Hàng loạt các đại diện sừng sỏ của làng túc cầu thế giới như Đức, Argentina, Tây Ban Nha, ... đều lần lượt trở về nước.

Trong khi đó, các đại diện châu Á như Hàn Quốc có thể đánh bại nhà vô địch World Cup 2014, Nhật Bản lọt đến vòng 1/8 và chơi trận sống còn với Bỉ, Iceland lần đầu dự World Cup làm khó được Argentina. Chỉ cần đấu pháp hợp lý, những đội bóng bị đánh giá yếu hơn hoàn toàn có thể giành được kết quả thuận lợi trước đối thủ mạnh để tiến sâu vào vòng trong.

Kết quả các trận đấu tại vòng knock-out World Cup 2018.

Tại World Cup 2018 ghi nhận thành tích có 69/158 bàn thắng ghi được từ những tình huống cố định. Nghệ sĩ Tự Long cho rằng đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình nâng cao trình độ của các chân sút.

"Các cầu thủ ngày nay được đào tạo, tôi luyện rất kỹ càng ở những tình huống cố định. Không chỉ có Messi, Ronaldo mà trên thế giới đã xuất hiện nhiều cái tên có kỹ năng đá phạt tuyệt vời, dám thử sức mình ở những pha bóng trực tiếp. Đây là kết quả của quá trình trau dồi và tập luyện miệt mài trên sân tập", NSND Tự Long nhận định.

Đừng quá thổi phồng Mbappe

World Cup 2018 đang chứng kiến những bước đi vững chắc và hiệu quả của đội tuyển Pháp trong hành trình tiến thẳng đến trận chung kết. Bên cạnh những cái tên như Antoine Griezmann, Paul Pogba, ... đã thể hiện được nhiều tại World Cup cách đây 4 năm hay EURO 2016 trên sân nhà, các CĐV còn không ngớt trầm trồ thán phục trước một tài năng trẻ của bóng đá xứ sở lục lăng, Kylian Mbappe.

Mbappe lọt vào đội hình tiêu biểu vòng bán kết với màn trình diễn xuất sắc trước Bỉ.

Từ sau trận 1/8 đối đầu Argentina, giới mộ điệu đã so sánh ngôi sao 19 tuổi với rất nhiều danh thủ hàng đầu thế giới như Thierry Henry, Ronaldo của Brazil hay huyền thoại Pele. Tuy nhiên, theo đánh giá của NSND Tự Long, không phải chỉ mới ở World Cup 2018 Mbappe mới thể hiện tài năng của mình.

"Mọi người thường liên tưởng Mbappe với tốc độ của một vận động viên điền kinh hay các huyền thoại của bóng đá thế giới. Tôi cho rằng đừng nên ví Mbappe với ai cả vì cậu ấy chỉ đang cống hiến hết sức mình cho ĐTQG. Một cầu thủ được đào tạo bài bản có rất nhiều tố chất đặc biệt, không chỉ riêng có tốc độ. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng", Tự Long chia sẻ.

"Mbappe còn quá trẻ để nói về đường dài. Tuổi 19 chưa phải là độ chín của các cầu thủ. Đồng ý rằng Mbappe đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Pháp, nhưng thắng lợi đó hoàn toàn không phải công sức của mình cậu ấy", NSND Tự Long cũng khẳng định: "Đừng quá thổi phồng Mbappe".

Tuyển Anh dừng bước ở bán kết là hợp lý

Trong trận bán kết còn lại, Croatia vượt qua đội tuyển Anh sau 120 phút thi đấu kịch tính. Giấc mơ "Football's coming home" của người dân xứ sở sương mù không thể thành hiện thực. Tuy nhiên, với Tự Long, "Tam sư" dừng bước ở bán kết là "vừa đẹp" và xứng đáng.

"Đội tuyển Anh dưới thời HLV Gareth Southgate thi đấu có tiến bộ, cải thiện hơn so với các giải đấu khác. Để tiến sâu tại World Cup năm nay, họ đã tự lựa chọn cho mình phong cách thi đấu, thậm chí chủ động lựa chọn đối thủ khi chấp nhận thua Bỉ để được vào nhánh dễ thở hơn. Mọi sự tính toán đều dựa trên việc đội tuyển Anh tự đánh giá được thực lực của mình", Tự Long nhận định.

Sở dĩ "Tam sư" phải có những tính toán cụ thể như vậy bởi chính đoàn quân của HLV Southgate hiểu rất rõ điểm yếu của mình, họ không có đủ năng lực để tự quyết định đi một đường thẳng đến trận đấu cuối cùng. Theo đánh giá của nghệ sĩ Tự Long, ĐT Anh từ đầu đã không phải là đội bóng mạnh hay ứng cử viên cho chức vô địch.

Harry Kane hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại vòng chung kết World Cup 2018.

Trong đội hình của tuyển Anh nổi lên ngôi sao Harry Kane, đội trưởng và cây săn bàn số 1 của "Tam sư". Tuy nhiên, với Tự Long, Harry Kane chỉ là mẫu tiền đạo biết chớp thời cơ, đội tuyển Anh không nên trông chờ vào tiền đạo của Tottenham để quyết định trận đấu.

"Có rất nhiều cầu thủ giải Ngoại hạng Anh là ngòi nổ trong màu áo CLB, nhưng khi đến với ĐTQG cần phải tìm cách kết dính được với các cầu thủ khác. Harry Kane là mẫu tiền đạo cần những đường chuyền của đồng đội, có thể tạo nên những bàn thắng bất ngờ với cái chân trái điêu luyện. Tuy nhiên, Kane không phải là người có khả năng xoay xở ở góc hẹp hay biết cách tạo nên đột biến, "tả xung hữu đột" để chọc thủng hàng phòng ngự dày đặc", Tự Long nhận xét về thủ quân của "Tam sư".

Do đó, so với những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Messi, Ronaldo hay Neymar, Harry Kane vẫn chưa thể đóng vai trò mũi nhọn, trở thành điểm nhấn giải tỏa cho sự bế tắc của trận đấu.

Kết thúc trận bán kết, cả Mbappe hay Harry Kane vẫn còn một trận đấu ở phía trước. Nếu như đội tuyển Anh có cuộc tái đấu với Bỉ trong trận tranh giải 3, thì Pháp sẽ đụng độ Croatia để tìm ra đội bóng bước lên đỉnh vinh quang vô địch thế giới năm 2018.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nsnd-tu-long-so-sanh-mbappe-voi-bat-ky-ai-deu-la-khap-khieng-post859999.html