NSND Trung Anh đảm nhận vai ông Phương của NSND Hoàng Dũng

Mới đây, đơn vị sản xuất phim 'Trở về giữa yêu thương' thông báo về việc phần 2 của phim sẽ có sự thay đổi về diễn viên. Theo đó, NSND Trung Anh sẽ đảm nhận vai ông Phương của NSND Hoàng Dũng.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, “Trở về giữa yêu thương” phần 1 kết thúc ở tập 37 phát sóng tối thứ 2, ngày 22-2. Phần 2 vẫn do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, dự kiến có 37 tập, tiếp tục phát sóng vào 21g thứ 2 đến thứ 6 trên VTV1. Tuy nhiên, phần 2, vai diễn ông Phương sẽ do NSND Trung Anh đảm nhận. Được biết ê - kíp phim đã xin phép ý kiến NSND Hoàng Dũng khi sức khỏe của ông không thể tiếp tục đóng phần 2 của phim.

Câu chuyện ở phần 2 tập trung nhiều vào cặp vợ chồng Toàn (Anh Tuấn) và Yến (Việt Hoa). Ông Phương sẽ thay đổi tâm tính để thấu hiểu con cái nhiều hơn.

NSND Trung Anh và NSND Hoàng Dũng ngoài đời là những người anh em thân thiết, hợp tác ăn ý trong các dự án phim ảnh.

NSND Trung Anh và NSND Hoàng Dũng ngoài đời là những người anh em thân thiết, hợp tác ăn ý trong các dự án phim ảnh.

Lựa chọn NSND Trung Anh được xem là sự lựa chọn hợp lý, bởi các vai ông bố tảo tần nuôi con, lo lắng cho con đã được NSND Trung Anh thể hiện rất thành công. Đặc biệt là vai bố Sơn trong phim truyền hình ăn khách “Về nhà đi con”.

Bên cạnh diễn xuất chân thật, NSND Trung Anh còn là người em thân thiết của NSND Hoàng Dũng ngoài đời. Hai nghệ sĩ từng hợp tác ăn ý trong phim “Người phán xử” và “Về nhà đi con”.

Trở về giữa yêu thương” phát sóng 21g từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1 kể từ 17-12-2020. Đây là bộ phim truyền hình cuối cùng của NSND Hoàng Dũng. Sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư, NSND Hoàng Dũng đã trút hơi thở cuối cùng vào 14g15 chiều 14-2.

“Trở về giữa yêu thương” xoay quanh nhân vật chính là ông Phương (NSND Hoàng Dũng), giám đốc một nhà xuất bản khá nghiêm túc, quan cách nhưng tốt bụng. Vợ mất sớm gà trống nuôi con, ông kỳ vọng vào hai đứa con tuy nhiên chính sự yêu thương đó khiến con cái luôn cảm thấy áp lực.

Hai đứa con của ông Thu (Hoa Thúy) và Toàn (Anh Tuấn) đều có cuộc sống riêng không hạnh phúc, trên bờ vực tan vỡ. Tưởng nghỉ hưu an nhàn, nhưng ông Phương vẫn phải lo cơm áo gạo tiền, đồng thời học cách hiểu và yêu thương con. Ban đầu, phim có tên “Ai rồi cũng già” nhưng sau được đổi tên thành “Trở về giữa yêu thương”.

Vai diễn nhiều nỗi niềm, có phần khắc khổ của NSND Hoàng Dũng trong "Trở về giữa yêu thương"

Ngày họp báo ra mắt phim, NSND Hoàng Dũng phải nhờ người dìu lên sân khấu giao lưu. Trong suốt quá trình quay phim này, NSND Hoàng Dũng cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn do nhiều lúc ngồi xuống không thể đứng lên được.

Tạo hình gày gò của nam nghệ sĩ hợp với vai diễn nhưng khiến khán giả lo lắng cho tình hình sức khỏe của ông. NSND Hoàng Dũng lúc ấy không tiết lộ mình mắc trọng bệnh mà chỉ chia sẻ mình bị bệnh đau cơ, lưng khiến bản thân đi lại khó khăn.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nsnd-trung-anh-dam-nhan-vai-ong-phuong-cua-nsnd-hoang-dung-228594.html