NSND Trần Phương qua đời, hưởng thọ 91 tuổi

NSND Trần Phương - người để lại dấu ấn sâu đậm trong vai A Phủ của bộ phim 'Vợ chồng A Phủ' đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 26/8.

Thông tin từ phía gia đình cho biết, NSND Trần Phương - người từng ghi dấu ấn sâu sắc với vai A Phủ trong phim “Vợ chồng A Phủ” đã qua đời vào sáng 26/8 tại nhà riêng, hưởng thọ 91 tuổi.

Khi biết tin nhiều thế hệ nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh đã bày tỏ niềm thương tiếc trước sự mất mát to lớn này. NSND Doãn Châu xúc động: "Tôi cảm thấy buồn vì thế hệ nghệ sĩ ngôi sao sáng của điện ảnh cách mạng Việt Nam đã lần lượt ra đi, để lại biết bao tiếc nuối cho người hâm mộ".

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam tâm sự: "Nghệ sĩ Trần Phương yếu lâu rồi và biết rồi sẽ có ngày này nhưng sự ra đi của ông vẫn để lại nhiều tiếc thương đối với gia đình, đồng nghiệp, khán giả mến mộ”.

Được biết, NSND Trần Phương, sinh năm 1930, tên thật là Trần Đức Phương tại Thái Nguyên. Năm 1955, ông bắt đầu nghiệp diễn xuất và gắn bó với con đường chuyên nghiệp từ Xưởng phim Truyện Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam sau này).

Cái tên Trần Phương được khán giả biết đến và yêu mến khi năm 1959, ông tham gia đóng bộ phim đầu tiên "Vợ chồng A Phủ". Trong phim, NSND Trần Phương đã khắc họa thành công hình ảnh chàng thanh niên người Mông chất phác, thật thà và da diết trong tình cảm.

Sau vai diễn A Phủ thành công, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, NSND Trần Phương thử sức hàng loạt những dạng vai gai góc, có nhiều cung bậc tình cảm qua các bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam như: “Chị Tư Hậu”, “Tiền tuyến gọi”, “Biển gọi”, “Vợ chồng anh Lực”, “Ngày lễ Thánh”...

Tang lễ NSND Trần Phương sẽ được tổ chức tại Nhà Tang lễ Phùng Hưng, TP. Hà Nội vào ngày 30-8.

Thanh Hà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nsnd-tran-phuong-qua-doi-huong-tho-91-tuoi-20200826202206757.html