NSND Thu Hà: Tuổi 51, người đẹp xứ Tuyên khiến khán giả yêu quý vì luôn nói lời khiêm tốn

Nhan sắc mang danh 'lá ngọc cành vàng', sự nghiệp lên đến danh hiệu NSND nhưng diễn viên Thu Hà vẫn luôn nói những lời khiêm tốn. Chị như con ong chăm chỉ với nghề và ngày được yêu mến.

Những ngày qua, vai diễn bà Cúc phim "Hướng dương ngược nắng" của NSND Thu Hà được khán giả cực kỳ quan tâm và yêu mến.

Sau "Khúc hát mặt trời", một lần nữa mỹ nhân của điện ảnh thập niên 90 lại được tỏa sáng. Đây là một vai hoàn toàn khác biệt với những nhân vật trước đây chị thể hiện, dù gặp khó khăn nhưng mỹ nhân xứ Tuyên đã làm rất trọn vẹn cảm xúc.

NSND Thu Hà trong tạo hình bà Cúc phim "Hướng dương ngược nắng".

NSND Thu Hà trong tạo hình bà Cúc phim "Hướng dương ngược nắng".

NSND Thu Hà sinh năm 1969, lớn lên tại Tuyên Quang. Năm 17 tuổi, chị về Hà Nội học tập. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Thu Hà được đạo diễn Hải Ninh mời đảm nhận vai quận chúa Quỳnh Hoa có vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ trong bộ phim lịch sử "Đêm hội Long Trì" (1989).

Với đôi mắt sắc, diễm lệ và nét mặt "khuôn vàng thước ngọc", Thu Hà được giao đảm nhận những vai diễn có thân thế cao sang như tiểu thư con nhà tri phủ trong phim "Lá ngọc cành vàng" hay vai quận chúa trong "Đêm hội Long Trì".

Nhan sắc thời trẻ của nghệ sĩ mang danh "Lá ngọc cành vàng".

Bộ phim Lá ngọc cành vàng (đạo diễn Vũ Châu, sản xuất năm 1989) đã biến cô gái 20 tuổi Thu Hà thành ngôi sao của làng điện ảnh phía Bắc. Sau đó, người đẹp này gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn đóng cùng Lê Công Tuấn Anh trong đó có "Tóc gió thôi bay".

Hơn ba mươi năm trong nghề nhưng phim mà Thu Hà tham gia không nhiều, khoảng ngoài ba mươi bộ phim. Nhưng hầu hết những bộ phim có sự góp mặt của chị đều là những phim thành công và có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Năm 2008, trong LHP truyền hình Việt Nam, NSƯT Thu Hà đã vinh dự được nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim truyền hình dài tập "Đường đời".

Với nhiều đóng góp cho nghệ thuật và để lại được tình cảm trong lòng khán giả, mới đây, Thu Hà được vinh dự là một trong 79 nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND, danh hiệu cao quý nhất của người nghệ sỹ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Với hơn 30 năm hoạt động bền bỉ, để lại nhiều thành tựu rực rỡ và trở thành một trong những biểu tượng của điện ảnh Việt Nam, NSƯT Thu Hà được người hâm mộ đánh giá là rất xứng đáng với danh hiệu NSND.

Thời hiện tại của người đẹp thành Tuyên.

Đã tài còn sắc nhưng NSND Thu Hà luôn là người phụ nữ khiêm tốn. Mới đây khi được khen về nhan sắc, chị nhẹ nhàng trả lời VietNamNet: "Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người đàn bà đẹp. Tôi chỉ là một cô gái dễ thương và nhân vật của tôi át đi những khiếm khuyết trên gương mặt, ngôn ngữ hình thể của mình".

Còn vào năm 2019 khi nhận danh hiệu cao quý NSND, diễn viên Thu Hà vẫn tỏ ra khiêm nhường và giữ tinh thần cầu thị khi trả lời Báo Gia đình & Xã hội: "Thu Hà sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, vẫn phải trau dồi để có những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cống hiến cho công chúng".

Là người đẹp đứng trước những tin đồn lấy chồng đại gia có cuộc sống giàu có, NSND Thu Hà vẫn khéo léo trả lời: "Không phải đâu. Mọi người cứ nghĩ đẹp trên màn ảnh thì sẽ có cuộc sống thế này thế kia và ở vị trí khác với người thường nhưng mình cũng có cuộc sống như tất cả những người phụ nữ khác thôi. Nó ở mức đủ và mình luôn biết cân bằng mọi thứ. Mình cho rằng, bằng lòng với cuộc sống là điều quan trọng nhất".

NSND Thu Hà và con trai.

Là một nghệ sĩ không chỉ tài năng lại còn đẹp nhưng với NSND Thu Hà gia đình là thứ quan trọng nhất. Có một đoạn thời gian, chị dừng đóng phim khiến nhiều người tiếc nuối. Nhưng NSND Thu Hà cảm thấy hài lòng vì chị muốn ưu tiên con cái. "Với truyền hình, tôi cũng nhận được nhiều lời mời nhưng quả thật là tôi không có thời gian vì còn bận chăm sóc gia đình, con cái. Làm sân khấu thì tôi có nhiều thời gian hơn, nó phù hợp với điều kiện sống của tôi khi đó nữa. Nhiều đồng nghiệp cũng tiếc cho tôi nhưng với tôi, được đóng góp cho nghệ thuật thì dù ở điện ảnh, truyền hình hay sân khấu thì cũng đều hạnh phúc", NSND Thu Hà nói.

Hiện tại với chị, dù tham gia phim truyền hình thì gia đình vẫn là số 1, NSND Thu Hà hạnh phúc chia sẻ: "Tôi sống bình lặng. Ngoài diễn sân khấu, hàng ngày tôi dành thời gian còn lại chăm sóc gia đình, đưa con đi học rồi đón con về. Tôi có hai con trai, cháu đầu năm nay 19 tuổi, cháu thứ hai 9 tuổi. Tôi đã quen nếp sống sáng ra mở mắt thấy con, đi ngủ thấy con".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nsnd-thu-ha-tuoi-51-nguoi-dep-xu-tuyen-khien-khan-gia-yeu-quy-vi-luon-noi-loi-khiem-ton-20210326150911494.htm