NSND Tạ Minh Tâm: 40 năm gắn với Ðất nước trọn niềm vui

Có một lần nhạc sỹ Hoàng Hà bảo: 'Trong những giọng ca hát Ðất nước trọn niềm vui của tôi, tôi thích nhất giọng ca Tạ Minh Tâm, bởi giọng ca này thể hiện trọn vẹn được niềm hân hoan, nỗi mừng vui trong mỗi con người trong ngày đất nước thống nhất.

NSND Tạ Minh Tâm trong bộ phim truyền hình Bên kia sông

NSND Tạ Minh Tâm - Nguyên Phó giám đốc Nhạc viện TPHCM là người đã có gần 40 năm gắn với Đất nước trọn niềm vui. Sinh ra ở TP Long Xuyên (An Giang), ngay từ nhỏ Tạ Minh Tâm đã tỏ ra yêu thích và có năng khiếu với các khúc opera, thính phòng. Dù không có điều kiện luyện thanh nhưng cậu bé Tâm vẫn nghe và tập hát theo những giọng ca thính phòng nổi tiếng. Tạ Minh Tâm kể ngày 30/4/1975 là ngày vô cùng ý nghĩa với cuộc đời anh bởi đất nước thống nhất, anh mới có cơ hội được nghe nhiều giọng ca thính phòng nổi tiếng như Trung Kiên (NSND Trung Kiên), Trần Khánh (NSND Trần Khánh)… Từ đó Tạ Minh Tâm tập hát theo các ca khúc cách mạng và được tuyển chọn đi tham dự Hội diễn văn nghệ toàn quốc năm 1977 tại TPHCM. Tại đây, giọng ca trẻ nhưng đầy nội lực của Tạ Minh Tâm được ban giám khảo đánh giá cao và đoạt Huy chương Vàng của hội diễn. Phát hiện ra tố chất từ giọng ca Tạ Minh Tâm, nhạc sỹ Vũ Lê Phú- Thành viên ban giám khảo đã động viên Tạ Minh Tâm thi vào Nhạc viện TPHCM để trau dồi thêm kinh nghiệm cũng như phát huy hết được khả năng âm nhạc. Và Tạ Minh Tâm đã trở thành 1 trong 10 sinh viên đạt điểm cao nhất của khoa Thanh nhạc Nhạc viện TPHCM. Năm 1986, Tạ Minh Tâm đã tốt nghiệp thanh nhạc với hạng xuất sắc và trở thành thành viên của dàn nhạc thính phòng Nhạc viện TPHCM rồi làm giảng viên tại khoa Nhạc - Họa Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM.

NSND Tạ Minh Tâm trong bộ phim truyền hình Bên kia sông

NSND Tạ Minh Tâm trong bộ phim truyền hình Bên kia sông

Tạ Minh Tâm 2 lần đoạt giải Nhất đơn ca cuộc thi Ca múa nhạc toàn quốc năm 1983 và 1985. Năm 1986 tốt nghiệp hạng xuất sắc khoa Thanh nhạc- Nhạc viện TPHCM. Năm 1997 tốt nghiệp Cao học Thanh nhạc. Năm 2000, Tạ Minh Tâm đi tu nghiệp tại Canford Music School (Anh Quốc). Năm 2001, Tạ Minh Tâm nhận danh hiệu NSƯT. Năm 2019, Tạ Minh Tâm được nhận danh hiệu NSND. Cuối năm 2020, trước khi nghỉ hưu NSND Tạ Minh Tâm là Phó Giám đốc kiêm trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TPHCM. Tạ Minh Tâm cũng từng đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi âm nhạc Giọng hát vàng ASEAN 1996 và Cúp Vàng tại tại Liên hoan tiếng hát Bình Nhưỡng 1997.

Nói về ca khúc Đất nước trọn niềm vui, Tạ Minh Tâm kể khi đang học thanh nhạc, anh đã từng tập hát ca khúc này và được bạn bè, thầy cô đánh giá rất cao. Chính vì thế, vào ngày 30/4/1985 tại lễ kỷ niệm 10 năm ngày thống nhất đất nước được tổ chức tại TPHCM, cậu sinh viên trẻ Tạ Minh Tâm được BTC tin tưởng, giao nhiệm vụ lĩnh xướng dàn hợp xướng qua ca khúc “đinh” của chương trình là Đất nước trọn niềm vui. Tạ Minh Tâm đã không phụ lòng mọi người khi thể hiện thành công ca khúc, được giới chuyên môn đánh giá cao. Tạ Minh Tâm kể: “Từ đó, năm nào tôi cũng được lựa chọn để hát ca khúc này. Nhiều người nói cứ nhắc tới Tạ Minh Tâm là nhắc tớiĐất nước trọn niềm vui. Tôi đã hát ca khúc này cả ngàn lần, từ các chương trình chào mừng, kỷ niệm ngày đất nước thống nhất ở Trung ương, ở các địa phương cho tới chương trình ở biên giới, hải đảo thậm chí cả ở nước ngoài. Đặc biệt tại các chương trình chào mừng đại hội Đảng ở nhiều cấp, ở nhiều địa phương cũng đều mời tôi hát”- Tạ Minh Tâm kể.

Không chỉ là một giọng ca gắn liền với các ca khúc cách mạng như Ðất nước trọn niềm vui, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Chào sông Mã anh hùng, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Bài ca hy vọng, Tình ca… Tạ Minh Tâm còn tham gia đóng phim với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Blouse trắng, Ngoại tình, Những ngôi sao biển, Nghề Báo, Bên kia sông…. Bộ phim tư liệu 7 lần chạm nói về Tạ Minh Tâm đã đoạt HCB tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Phim Bên kia sông do Tạ Minh Tâm đóng vai chính đã đoạt giải Cánh diều vàng năm 2018.

Trong những chương nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng thành công mà Tạ Minh Tâm tham gia, anh nhớ nhất là chương trình “Khát vọng - Tỏa sáng” chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng. Chương trình diễn ra vào ngày 2/2/2021 tại Hà Nội và Tạ Minh Tâm là một trong những giọng ca chủ lực của chương trình. Nhưng trước ngày bay ra Hà Nội, Tạ Minh Tâm bị đau ruột thừa cấp phải mổ gấp. Do viêm ruột thừa gây áp xe nên ca mổ của Tạ Minh Tâm khá nghiêm trọng, phải kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Sau khi mổ bác sỹ đề nghị Tạ Minh Tâm phải lưu lại bệnh viện thêm ít nhất 10 ngày để theo dõi. Tuy nhiên anh vẫn lén trốn bác sỹ để bay ra Hà Nội thực hiện tiếp chương trình: “Một chương trình lớn như Chào mừng đại hội Đảng luôn được đánh giá là rất quan trọng, chương trình đã lên kế hoạch cụ thể và chi tiết nên mỗi lần thay đổi sẽ rất khó khăn. Khi đi mổ, tôi đã báo cho Ban tổ chức và họ đang rất lo lắng không biết xử lý như thế nào. Tôi đã cân nhắc rồi quyết định trốn viện để bay ra Hà Nội. Khi hát bụng vẫn còn đau lắm nhưng tôi biết tiên lượng sức khỏe của mình. Hơn 40 năm trong nghề, tôi hiểu tôi còn có thể hát thì tôi mới làm thế chứ không thể liều mạng được”- Tạ Minh Tâm kể. Và sau khi hát, anh lại phải vào bệnh viện để điều trị tiếp, dù bác sỹ có trách nhưng Tạ Minh Tâm vẫn vui vì mình đã hoàn thành được công việc của người nghệ sỹ.

Giờ đây, NSND Tạ Minh Tâm đã nghỉ hưu, nhưng anh cho biết anh vẫn còn rất sung sức, vẫn đi hát và vẫn tiếp tục đứng trên bục giảng để truyền dạy cho các thế hệ ca sỹ trẻ. “Những năm qua, nhiều giọng ca trẻ đã mang về nhiều giải thưởng quốc tế từ các cuộc thi nghệ thuật. Đó là tín hiệu đầy phấn khởi của những ai quan tâm đến diện mạo văn hóa nghệ thuật nước nhà và là niềm vui cho chúng tôi. Còn ngày 30/4 này, tôi sẽ tiếp tục hát cho một số chương trình. Nếu không có ngày đất nước thống nhất thì cũng không có một Tạ Minh Tâm của ngày hôm nay nên tôi rất trân trọng và tự hào được hát Đất nước trọn niềm vui”. n

NSND Tạ Minh Tâm

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nsnd-ta-minh-tam-40-nam-gan-voi-at-nuoc-tron-niem-vui-post1331528.tpo