NSND Minh Hòa: Thi hát đoạt giải và cú 'bẻ lái' thành diễn viên

NSND Minh Hòa nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai người mẹ quyền lực trong phim 'Tình yêu và tham vọng'. Thành công với nghề diễn, thế nhưng ít người biết 'chủ tịch Khuê' từng thi hát và đoạt giải.

Sau một thời gian vắng bóng, NSND Minh Hòa gây bất ngờ khi tái xuất màn ảnh với vai diễn chủ tịch Khuê của tập đoàn Hoàng Thổ trong bộ phim "Tình yêu và tham vọng". Vai diễn của nghệ sĩ Minh Hòa là người đàn bà quyền lực, sang trọng, quyết liệt trên thương trường và khá độc đoán với cậu con trai tên Minh. Cũng vì muốn Minh nối nghiệp, tiếp quản công ty, chủ tịch Khuê luôn bắt ép Minh phải kết hôn với Tuệ Lâm dù anh không có tình cảm.

 NSND Minh Hòa trong phim "Tình yêu và tham vọng".

NSND Minh Hòa trong phim "Tình yêu và tham vọng".

Dù chỉ là nhân vật phụ nhưng diễn xuất của NSND Minh Hòa ghi điểm với khán giả. Không chỉ được khen ngợi về nhan sắc, phong thái, đài từ của nữ nghệ sĩ cũng được đánh giá cao, thậm chí "ăn đứt" lớp diễn viên trẻ trong phim.

Với nghệ sĩ Minh Hòa đây cũng là vai diễn khiến chị tâm đắc. Minh Hòa chia sẻ, chị giống với nhân vật ở sự quyết đoán trong công việc. Tuy nhiên, ngoài đời chị không bao giờ bắt con phải theo ý mình mà để con phát triển tự nhiên. Ngay cả cậu con trai duy nhất của nghệ sĩ Minh Hòa - Hoàng Duy (sinh năm 1990) cũng không nối nghiệp mẹ mà chọn đi du học ngành quản trị kinh doanh rồi về làm việc ở Hà Nội.

Cú "bẻ lái" của con nhà nòi

NSND Minh Hòa sinh năm 1964 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố chị là nghệ sĩ kèn clarinet và saxophone Trần Đình Giang, nhạc công của Quân khu 3, các anh chị họ đều là những nghệ sĩ được công chúng biết đến như: nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng, nghệ sĩ cải lương Phương Thanh...

Là con nhà nòi, chất nghệ sĩ đã ngấm vào máu chị từ rất sớm. Đặc biệt, Minh Hòa có giọng hát rất hay. Năm học lớp 10, chị liều lĩnh một mình đạp xe đến đài Tiếng nói Việt Nam dự thi Tiếng hát người Hà Nội và đoạt giải B.

Chính vì sở hữu giọng hát trời phú, nhiều người từng khuyên Minh Hòa thi vào khoa Thanh nhạc, thế nhưng chị lại âm thầm giấu cả nhà thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và trúng tuyển vào khoa Diễn viên. Sau khi tốt nghiệp, Minh Hòa về công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội.

Gắn bó với nghề diễn, Minh Hòa gặt hái rất nhiều thành công. Chị ghi dấu ấn trên cả sân khấu kịch lẫn màn ảnh. Minh Hòa có thể đóng cả vai bi lẫn vai hài, chính diện lẫn phản diện và vai nào chị cũng thể hiện xuất sắc. Đặc biệt, vai diễn Trần Lệ Xuân trong bộ phim "Ông cố vấn" (kịch bản nhà văn Hữu Mai, đạo diễn NSND Lê Dân) đã đưa tên tuổi của Minh Hòa lên đỉnh cao của sự nghiệp.

Nghệ sĩ Minh Hòa thời trẻ.

Mất tên khi đóng “Ông cố vấn”

Không ngoa khi nói vai diễn trong phim “Ông cố vấn” là thành công lớn nhất của Minh Hòa. Cũng chính vai diễn này khiến chị mất tên. Minh Hòa từng chia sẻ, chị được mời đóng vai này khi 30 tuổi và đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

“Khi đó, tôi hoang mang lắm, vì lần đầu được nhận một vai có “sức nặng” như vậy. Trước khi được chọn vào vai này, tôi vẫn phải casting phim cùng với nhiều diễn viên khác. Thời điểm đó, nhà văn Hữu Mai đã động viên tôi rất nhiều. Anh ấy còn mượn sách và các tài liệu cho tôi đọc để hiểu phong cách của nhân vật Trần Lệ Xuân như thế nào”, nghệ sĩ Minh Hòa tâm sự.

Cái khó nhất khi vào vai Trần Lệ Xuân là Minh Hòa phải diễn cho ra hình tượng người phụ nữ quý phái có cốt cách người miền Nam trong khi chị sinh ra và lớn lên ở miền Bắc.

Chưa kể khi hóa trang thành nhân vật, Minh Hòa thường phải dậy từ 5h sáng để nhân viên hóa trang xịt cả nửa chai gôm lên đầu giữ nếp tóc. Quay xong tối về lại gội, liên tục trong vòng hơn 1 tháng, tóc của Minh Hòa ngấm hóa chất rụng quá nhiều.

Đổi lại sau những vất vả đó, khi phim lên sóng, vai diễn phu nhân “ông cố vấn” của Minh Hòa tạo được tiếng vang. Ra đường khán giả gọi Minh Hòa bằng cái tên Lệ Xuân mà quên mất tên thực của chị.

Nghệ sĩ Minh Hòa - Minh Vượng. Ảnh: FBNV

Sau thành công của “Ông cố vấn”, Minh Hòa chuyển sang diễn hài với nghệ sĩ Minh Vượng. Hai nữ nghệ sĩ thành lập nhóm hài đi diễn khắp nơi. Việc diễn hài không chỉ đưa tên tuổi của Minh Hòa đến gần hơn với khán giả mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho chị. Thế nhưng, một lần nữa Minh Hòa “bẻ lái” quyết định trở về với chính kịch nhờ lời khuyên của đạo diễn Đình Nghi.

Bị đồn ly hôn chỉ vì kín tiếng

Thoải mái khi chia sẻ về nghề diễn nhưng NSND Minh Hòa khá kín tiếng về đời tư. Cũng chính vì ít khi nhắc đến ông xã nên có thời điểm nghệ sĩ Minh Hòa còn bị đồn ly hôn.

Chính Minh Hòa từng phải lên tiếng đính chính. "Tôi chưa bao giờ tan vỡ hôn nhân, đó chỉ là tin đồn. Cuộc sống của tôi vẫn bình lặng. Chỉ có điều, hai vợ chồng làm hai công việc khác nhau nên đòi hỏi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười thì rất khó. Còn chuyện giận nhau, có lúc không hiểu nhau nhà nào cũng có, tránh sao được", nghệ sĩ Minh Hòa chia sẻ với Dân Trí.

Nghệ sĩ Minh Hòa vẫn giữ được vẻ đẹp đằm thắm ở tuổi U60. Ảnh: FBNV

NSND Minh Hòa từng cho biết, chồng chị là giảng viên nhiếp ảnh tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai không tránh khỏi những lúc xung khắc nhưng vợ chồng nghệ sĩ Minh Hòa luôn tìm cách đối thoại để tìm tiếng nói chung.

"Bà cố vấn" tâm sự càng về già vợ chồng chị càng thấy đồng điệu, thấu hiểu nhau nhiều hơn. "Tính tôi đàn ông, rất thẳng thắn trong khi ông xã cũng có cá tính mạnh nên càng khó để dung hòa cuộc sống. Tuy nhiên, hai vợ chồng tôi rất ít khi xảy ra va chạm lớn", nghệ sĩ Minh Hòa từng chia sẻ.

Hồng Khoa (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/nsnd-minh-hoa-thi-hat-doat-giai-va-cu-be-lai-thanh-dien-vien-1413188.html