NSND Lý Huỳnh đã tạo nên những ngôi sao võ thuật Việt Nam thế nào?

NSND Lý Huỳnh xuất thân là võ sư. Ông dành nhiều năm đào tạo con trai Lý Hùng và con gái Lý Hương trở thành những diễn viên có khả năng tự quay cảnh hành động.

Dấu ấn của NSND Lý Huỳnh trên màn ảnh NSND Lý Huỳnh là một trong những người Việt đầu tiên đưa võ thuật vào điện ảnh.

NSND Lý Huỳnh từng được mệnh danh là "Báo đen" của làng võ, nằm trong nhóm "Nam kỳ tứ tú" - tức bốn võ sư nổi tiếng nhất miền Nam trước năm 1975. Ông là võ sư chưởng môn của lò võ Huỳnh Tiền, nổi tiếng với chiêu liên hoàn bát cước.

Sau khi chuyển sang đóng phim và làm nhà sản xuất, NSND Lý Huỳnh đã hướng con trai Lý Hùng và con gái Lý Hương theo nghiệp diễn. Tuy nhiên, khác với các diễn viên phim tình cảm cùng thời, Lý Hùng và Lý Hương có ưu thế võ thuật vì được rèn luyện trong lò võ của cha từ nhỏ.

Chia sẻ với Zing về vai trò của NSND Lý Huỳnh trong cuộc đời mình, Lý Hùng nói: "Tôi may mắn được là con của cha, cha cho tôi cơ hội tập võ, cơ hội đóng phim. Không có cha thì cũng không có tôi của hôm nay".

"Ba trực tiếp chỉ đạo, thiết kế các thế võ trên phim của tôi"

Diễn viên Lý Hương cho biết cô bắt đầu tập võ từ năm 9-10 tuổi. Theo cô, trong gia đình chỉ có hai anh em Lý Hùng - Lý Hương có hứng thú với võ thuật và muốn học theo cha. "Nhưng anh Lý Hùng là con trai nên giỏi hơn, mạnh hơn tôi", nữ diễn viên nói.

 Lên 9 tuổi, Lý Hương bắt đầu học võ tại lò võ gia đình. Ảnh: Bá Ngọc.

Lên 9 tuổi, Lý Hương bắt đầu học võ tại lò võ gia đình. Ảnh: Bá Ngọc.

"Thời đó, cha tôi có biệt danh 'Báo đen', cha mở võ đường dạy học nên chiều nào tôi cũng ra tập luyện. Tôi tập boxing, tập đá bao cát, tập các thế võ cơ bản..." - con gái NSND Lý Huỳnh hồi tưởng lại.

Lý Hương chia sẻ: "Cha thương tôi quá, nên không bao giờ la mắng. Cả khi tôi làm sai một thế võ, cha cũng không nặng lời. Thay vào đó, cha quay đi và bảo đại đệ tử - người giỏi nhất trong số học trò của cha - ra dạy. Cha làm như thế để không phải mắng tôi".

Lý Hương tập võ đến năm 16 tuổi, trở thành diễn viên nữ hiếm hoi ở Việt Nam có thể tự thực hiện các vai diễn hành động trên màn ảnh. Nữ diễn viên từng chia sẻ với Zing rằng cha muốn con gái trở thành diễn viên chuyên nghiệp nên cho cô theo học diễn xuất chính quy ở Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

"Thời đó, có nhiều nữ diễn viên đẹp lắm, như chị Diễm Hương, chị Việt Trinh... Nhưng các chị không đóng được cảnh hành động. Vậy nên cơ hội tới tay tôi. Tôi hầu như đều đóng vai nữ cảnh sát, người có cá tính mạnh mẽ", cô nói thêm.

Lý Hương xuất hiện trong các phim Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Phi vụ Phượng Hoàng, Truy nã tội phạm quốc tế... và gây chú ý với kỹ năng võ thuật nổi trội. Cô cho biết gia đình mở hãng phim tư nhân, đầu tư kinh phí lớn và hợp tác với Hong Kong nên hai anh em Lý Hùng, Lý Hương trở thành diễn viên độc quyền, được hãng "chọn mặt gửi vàng".

Nữ diễn viên từng hợp tác với tài tử Mạc Thiếu Thông khi đóng phim TVB. Ảnh: Bá Ngọc.

"Phim do ba tôi làm đạo diễn, dĩ nhiên tôi cũng được 'chọn mặt gửi vàng' trong những vai đánh đấm. Bộ phim Phi vụ Phượng hoàng là vai chính đầu tiên của tôi trên màn ảnh. Trong phim, tôi vào vai Thùy Vân, đội trưởng đội chống ma túy của Việt Nam. Những cảnh quay hành động trong phim này tôi tự thực hiện, không cần đến diễn viên đóng thế", Lý Hương từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với Zing.

Hiện tại, hồi tưởng lại, nữ diễn viên giải thích cụ thể thêm: "Sở trường của tôi là đá, lực chân rất mạnh. Cha là người trực tiếp chỉ đạo, nghĩ ra các thế võ trên phim của tôi, thường là dùng chân đá", Lý Hương kể lại kỷ niệm quay phim.

"Tôi tự quay cảnh hành động cùng các cascadeur, người nào cũng cao to, lực lưỡng. Nhiều hôm, đóng phim về, tôi thấy trên người toàn vết bầm tím, người sưng tấy do va chạm trong lúc đánh võ. Lúc ấy, chính cha là người tự tay thoa thuốc cho tôi", cô tâm sự.

Lý Hùng được huấn luyện nghiêm khắc từ khi 5-6 tuổi

Khác với Lý Hương, Lý Hùng đã nghiêm túc tập võ từ thời điểm 5-6 tuổi. "Tôi thừa hưởng đam mê võ thuật của cha. Ước mơ của tôi chưa bao giờ là diễn viên, tôi muốn trở thành võ sư, tham gia đấu đài như cha", Lý Hùng chia sẻ.

Nhưng cha mẹ không đồng ý cho Lý Hùng theo đuổi nghề võ chuyên nghiệp vì sợ anh bị thương. "Cha nói nếu tôi đánh người ta ba cái, người ta cũng đánh vào tôi một hoặc hai. Cha ủng hộ tôi tập võ, rèn luyện thân thể, nhưng đấu đài thì không được", nam diễn viên kể.

Lý Hùng tiết lộ anh tập võ Thiếu Lâm, boxing, Vovinam. Tới năm 17 tuổi, nam diễn viên đã đạt trình độ võ sư. "Nhà mở lò võ nên tôi có điều kiện tập luyện mỗi ngày. Cha đặc biệt nghiêm khắc với tôi, luôn yêu cầu tôi nâng cao trình độ. Một thế võ, chẳng hạn bay cao người để đá, tôi luyện một ngày không được thì hai ngày, một tuần không được thì hai, ba tuần. Nhất định phải liên tục rèn giũa để hoàn thiện và nâng cao kỹ năng", ngôi sao màn ảnh một thời nhớ lại.

Lý Hùng tập võ từ năm 5-6 tuổi, đạt trình độ võ sư vào năm 17 tuổi.

Tuy nghiêm khắc và đòi hỏi con trai đạt trình độ cao, NSND Lý Huỳnh vẫn có những cách riêng để khuyến khích con trai nỗ lực tập võ. Diễn viên Lý Hùng cho biết mỗi khi hoàn thiện được một kỹ năng có độ khó cao, cha thường thưởng những món quà anh mơ ước.

"Có lần, cha nói với mẹ mua cho tôi chiếc quần jeans yêu thích. Thời tôi mười mấy tuổi, chiếc quần jeans có giá trị lắm. Tôi yêu thích vô cùng. Cha còn mua cho tôi xe đạp. Tôi mê tới nỗi có thể lau từng chiếc nan hoa đến bóng loáng cả lên, chạy trên đường rất 'oai'", Lý Hùng tâm sự.

"Có lẽ có một chuyện ít người biết, đó là cha tôi bắt đầu đóng phim vì... đẹp trai. Đạo diễn thấy cha tôi lúc đánh võ đẹp trai quá nên mời thử vai diễn trong phim, chứ không phải cha nộp hồ sơ thi diễn viên. Sau này, cha cũng muốn tôi thử làm nghệ thuật, đóng phim vì không muốn tôi làm võ sư". Lý Hùng nói thêm: "Vai chính đầu tiên của tôi là trong phim Phạm Công - Cúc Hoa. Tôi tự đóng các cảnh hành động, đánh võ từ đầu tới cuối phim. Nhờ vậy, tôi nổi tiếng ngay lập tức ở tuổi 17 sau vai diễn ấy".

Nam diễn viên sinh năm 1969 cho biết anh luôn chủ động thực hiện các cảnh hành động trong phim mình đóng. Tuy nhiên, do được học võ từ nhỏ, anh hiểu đâu là giới hạn của diễn viên. Với các cảnh quá nguy hiểm, Lý Hùng sẽ dùng diễn viên đóng thế. "Dũng cảm khác với liều, cha luôn dạy tôi biết điểm dừng. Diễn viên không thể liều", Lý Hùng cho biết.

NSND Lý Huỳnh cũng là người đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật trong các phim của con trai. Ông không những chỉ đạo mà còn thị phạm thế võ ngay trên phim trường. "Cha đánh quá hay, mỗi lần thị phạm xong, mọi người đều vỗ tay hoan hô nhiệt tình", Lý Hùng hồi tưởng về quãng thời gian làm việc cùng NSND Lý Huỳnh.

Theo lời kể của Lý Hùng, NSND Lý Huỳnh là người kỹ tính về võ thuật, đặc biệt sau khi chuyển sang chỉ đạo sản xuất phim ảnh. Chẳng hạn, khi quay phim Người không mang họ, hai cha con phải bỏ ra nhiều tháng để thiết kế tư thế võ, sao cho khi lên phim, màn tranh đấu của Lý Hùng phải vừa đẹp mắt vừa chân thực, khiến dân "có nghề" biết rằng diễn viên thực sự học võ.

NSND Lý Huỳnh và Lý Hùng có màn đấu võ đẹp mắt trong phim Người không mang họ.

Không chỉ thừa hưởng tài năng võ thuật từ NSND Lý Huỳnh, Lý Hùng còn luôn tâm niệm lời căn dặn của cha về tinh thần thượng võ. Nam diễn viên cho biết những quan điểm trên đã ảnh hưởng tới cả lối sống và con người anh.

"Cha luôn dặn tôi phải có tinh thần thượng võ. Đó là 'thắng không kiêu, bại không nản, không bắt nạt kẻ yếu'. Tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Từ khi bắt đầu đóng phim tới nay, ở thời điểm nổi tiếng nhất, tôi vẫn là Lý Hùng, vẫn là người thoải mái, hòa đồng như thế. Tôi không vì nổi danh mà trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Đó là nhờ công dạy dỗ của cha", Lý Hùng tâm sự.

Nhìn lại sự nghiệp vang danh một thời của mình trên màn ảnh, nam diễn viên trải lòng một cách đầy trân trọng: "Tôi may mắn được là con của cha, cha cho tôi cơ hội tập võ, cơ hội đóng phim. Không có cha thì cũng không có tôi của hôm nay".

Lý Hùng: 'Trước khi mất, ba muốn quyên góp cho miền Trung' "Lúc ba bệnh, thấy miền Trung bị lũ lụt, ông muốn quyên góp. Tôi cũng đã chuẩn bị cho chuyến đi nhưng không kịp", Lý Hùng chia sẻ tâm nguyện của NSND Lý Huỳnh.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nsnd-ly-huynh-da-tao-nen-nhung-ngoi-sao-vo-thuat-viet-nam-the-nao-post1144693.html