NSND Lý Huỳnh: Cuộc đời và những vai diễn

Cố NSND Lý Huỳnh không chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực võ thuật mà ngay từ khi gia nhập làng phim ảnh Việt Nam, tên của ông cũng đã tạo ấn tượng với hàng triệu khán giả qua các nhân vật kinh điển như Hai Lúa, Đại úy Long, Trung úy Xăm…

Đóng phim ở miền Nam từ trước năm 1975 nhưng cố nghệ sĩ Lý Huỳnh thực sự trở thành nghệ sĩ diễn xuất từ những vai diễn của điện ảnh cách mạng. Ông luôn nói rằng mình mang ơn điện ảnh cách mạng, mang ơn những người làm điện ảnh cách mạng như cố đạo diễn Khương Mễ, cố đạo diễn - NSND Hải Ninh, cố đạo diễn - NSND Hồng Sến, NSND Huy Thành… đã cho ông cơ hội đổi thay số phận. Nếu những vai diễn trong những bộ phim trước năm 1975 ở miền Nam chỉ phô diễn tài năng võ thuật thì những vai diễn của điện ảnh cách mạng đã dạy cho ông biết hóa thân vào những số phận nhân vật làm nên những hình tượng nghệ thuật để đời.

Cô Nhíp năm 1976

Phim được thực hiện năm 1976 và được Công ty Fafilm Việt Nam mua bản quyền để phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Phim Cô Nhíp còn gây tiếng vang khi được Trung Quốc mua bản quyền phát sóng.

Cô Nhíp cũng được trao giải thưởng Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 4 vào năm 1977.

Cô Nhíp là phim dựa vào một nhân vật có thật, được tác giả kịch bản Nguyễn Trí Việt dựa trên câu chuyện về chiến sĩ biệt động Nguyễn Trung Kiên - người đã tham gia dẫn đường cho xe tăng của bộ đội ta tiến vào Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy những ngày tháng 4 năm 1975 lịch sử.

Trong phim Cô Nhíp, cố NSND Lý Huỳnh vào vai đại tá Hoàng - sĩ quan quân đội Sài Gòn. Đây cũng là vai diễn gây ấn tượng mạnh đối với người xem. Trong phim, vai đại tá Hoàng phải thể hiện nội tâm giằng xé khi chọn lựa giữa trốn chạy hay ra trình diện chính quyền cách mạng.

Đây là vai diễn đầu tay của NSND sau 1975.

Mùa gió chướng năm 1977

Mùa gió chướng tác phẩm đầu tay thành công vang dội của đạo diễn Hồng Sến.

Bộ phim đen trắng dài 110 phút chiếu này được đạo diễn Hồng Sến thực hiện dựa theo tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng mô tả tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam chống lại sự đàn áp, ý đồ dời dân lập ấp của kẻ địch.

Đối nghịch với vai chính diện là lực lượng chống phá cách mạng và người đại diện cho phe này là đại úy Long (NSND Lý Huỳnh thủ vai). Đại úy Long vốn mâu thuẫn sâu sắc với cách mạng nên tích cực tổ chức các cuộc hành quân càn quét để không cho cách mạng có điều kiện thuận lợi "bám rễ" trong dân.

Vùng gió xoáy năm 1981

Đây cũng là bộ phim của đạo diễn Hồng Sến với sự tham gia của dàn diễn viên: Lý Huỳnh, Thúy An, Bắc Sơn, Nguyễn Văn Đây…

Trong Vùng gió xoáy, nhân vật ông Hai Lúa (NSND Lý Huỳnh thủ vai), thuộc thành phần trung nông nhưng là gia đình cách mạng. Con trai cả của ông hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ, con trai thứ đã lập gia đình cho ông 2 đứa cháu nội, và cô con gái Út Hạnh có mối tình “thanh mai trúc mã” với con trai ông Năm Ngu (bạn chí cốt và ông sui tương lai với Hai Lúa). Hai Lúa trong phim hiện lên là một người yêu đất, thương đất, làm ruộng cực giỏi …

Vai diễn Hai Lúa mang đến cho NSND Lý Huỳnh giải "Nam diễn viên xuất sắc" tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ sáu.

Hòn đất năm 1983

Hòn Đất là tác phẩm điện ảnh được đạo diễn Hồng Sến thực hiện năm 1983, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Đức. Phim mô tả cuộc chiến ác liệt đầu năm 1961 giữa một bên là những du kích Hòn Đất (Kiên Giang) chỉ với vũ khí thô sơ và bên kia là đội quân Sài Gòn cùng các cố vấn Mỹ.

Trong cuộc đối đầu một mất một còn, những chiến sĩ Hòn Đất đã dũng cảm vượt khó để đánh bại mọi âm mưu của kẻ thù dưới sự ủng hộ của bà con nông dân.

Đại diện cho tuyến nhân vật phản diện là Trung úy Xăm do NSND Lý Huỳnh thủ vai. Khả năng lột tả cái ác, hóa thân tốt vào nhân vật giúp ông giành được Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1983.

Tây Sơn hào kiệt năm 2010

Tây Sơn hào kiệt là một bộ phim lịch sử cổ trang của hãng phim Lý Huỳnh phối hợp cùng hãng phim Thanh Niên sản xuất, công chiếu tại các rạp trên toàn quốc Việt Nam từ ngày 30.4.2010.

Bộ phim được đầu tư công phu, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của Việt Nam như Lý Hùng, Công Hậu, Thùy Lâm, Lý Huỳnh... diễn tả lại lịch sử và những chiến công hiển hách của Hoàng đế Quang Trung nhà Tây Sơn.

Tây Sơn hào kiệt được đánh giá là một trong những bộ phim lịch sử cổ trang có quy mô lớn và hoành tráng nhất trong lịch sử phim võ thuật–cổ trang của Việt Nam. Bối cảnh quay của phim được thực hiện khắp chiều dài đất nước, từ TPHCM cho đến Hà Nội, với kinh phí lên đến 12 đồng (đây được xem là con số không tưởng ngày đó).

Người viết kịch bản của tác phẩm là Cao Đức Trường – Phạm Thùy Nhân, đạo diễn NSND Lý Huỳnh, Phượng Hoàng và Lý Hùng.

NSND Lý Huỳnh vào vai Nguyễn Nhạc - anh trai của Nguyễn Huệ. Dù là vai diễn phụ nhưng ông vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả với lối diễn xuất tốt, giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, bộ phim này cũng góp phần không nhỏ làm nên tên tuổi của ông với vai trò là một đạo diễn.

Giai thoại thách đấu với Lý Tiểu Long
Khi tròn 75 tuổi, NSND Lý Huỳnh từng tiết lộ với truyền thông rằng ông vẫn không quên những ngày tháng đẹp, khi ông còn là một võ sĩ có tiếng tại Sài Gòn và giai thoại thách đấu với Lý Tiểu Long.
NSND Lý Huỳnh từng kể lại, vào năm 28 tuổi, ông có dịp đóng phim do võ sư Hồng Kông (Trung Quốc) là Hàn Anh Kiệt làm đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật – người đóng vai đối đầu với Lý Tiểu Long trong phim Đường Sơn Đại Huynh.
Đạo diễn đã yêu cầu NSND Lý Huỳnh đá liên hoàn bát cước (một cước hạ đo ván 8 người). Sau khi thực hiện được thì Hàn Anh Kiệt hỏi ông có dám đấu với Lý Tiểu Long không? Và NSND Lý Huỳnh lúc đó cho biết sẵn sàng thách đấu với Lý Tiểu Long.
Sau thông tin này, báo chí Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) đã đưa tin rầm rộ, nhưng bất ngờ Lý Tiểu Long đột ngột qua đời năm 1973, lời thách đấu không thực hiện được.

VNews

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nsnd-ly-huynh-cuoc-doi-va-nhung-vai-dien-20201022122723142.htm