NSND Lý Huỳnh: Con trai là ông hoàng phòng vé, con gái là đả nữ

NSND Lý Huỳnh từng là võ sư, diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng. Trong 6 người con của ông, có Lý Hùng và Lý Hương theo đuổi nghệ thuật, mỗi người có thành công nhất định.

Sáng ngày 22/10, NSND Lý Huỳnh qua đời. Sinh thời, ông là võ sư, diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng. Nam nghệ sĩ gạo cội có 6 người con, trong đó có Lý Hương và Lý Hùng nối nghiệp cha. Ảnh: Vietnamnet

Sáng ngày 22/10, NSND Lý Huỳnh qua đời. Sinh thời, ông là võ sư, diễn viên, nhà sản xuất phim nổi tiếng. Nam nghệ sĩ gạo cội có 6 người con, trong đó có Lý Hương và Lý Hùng nối nghiệp cha. Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, Lý Hùng được dạy võ thuật từ năm 6-7 tuổi. Nhờ võ thuật, anh đến với điện ảnh, đặc biệt là phim hành động một cách thuận lợi hơn. Ảnh: Vietnamnet

Năm 12 tuổi, theo ba đi đóng phim "Phượng" của đạo diễn Lê Văn Duy, Lý Hùng được đóng vai cậu nhóc bán báo. Đây là vai diễn đầu đời của anh. Ảnh: Vietnamnet

Lý Hùng cho biết, cha của anh luôn nhắc nhở con muốn làm nghề nào thì phải học đến nơi đến chốn. Vì vậy, anh thi vào lớp Diễn viên Điện ảnh khóa 1 của trường Điện ảnh TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet

Thập niên 1990, Lý Hùng là ngôi sao điện ảnh, được mệnh danh “Ông hoàng phòng vé” với loạt vai diễn đình đám trong “Phạm Công Cúc Hoa”, “Lá sầu riêng", "Hồng hải tặc"....Ảnh: Đời sống pháp luật

Khi dòng phim "mì ăn liền" lên ngôi, Lý Hùng có mức cát-sê lên đến 30 triệu đồng/tập, tương đương 60 cây vàng thời bấy giờ. Anh còn được trả hơn 3000 USD cho 3 tiếng chụp ảnh lịch. Ảnh: VTC

Theo Đời sống pháp luật, từ năm 1998-2005, Lý Hùng ngừng đóng phim nhưng vẫn đi hát. Hiện tại, con trai của NSND Lý Huỳnh theo đuổi âm nhạc và tham gia gameshow. Ảnh: Khám phá

Giống Lý Hùng, Lý Hương nối nghiệp cha. Nữ diễn viên từng chia sẻ, năm 8 tuổi, khi theo cha ra phim trường “Hoa cát”, cô được đạo diễn Lê Văn Duy cho đóng vai con gái đại tá. Ảnh: Zing

Theo Zing, năm 18 tuổi, Lý Hương được cha hướng theo học ngành điện ảnh. Ảnh: Zing

Con gái của NSND Lý Huỳnh đảm nhiệm vai diễn quan trọng trong các bộ phim đình đám như: “Kế hoạch 99”, “Hồng hải tặc”, “Cảnh sát đặc khu”, “Phi vụ Phượng Hoàng”. Nhiều người gọi Lý Hương là "đả nữ đầu tiên của Việt Nam". Ảnh: Zing

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, con gái nghệ sĩ Lý Huỳnh "theo chồng bỏ cuộc chơi". Cô kết hôn với một người đàn ông Việt kiều và sống ở Mỹ. Ảnh: Khám phá

Hạnh phúc chưa được bao lâu, Lý Hương vướng vào vụ kiện với chồng cũ và cáo buộc bắt cóc con gái. Vì vậy, cô bị cách ly với con trong 10 năm. Hai mẹ con cô chính thức đoàn tụ từ mùa thu năm 2019. Ảnh: Zing

Mời quý độc giả xem video "Lý Hùng kể về mối tình đầu đầy nuối tiếc". Nguồn HTV

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/nsnd-ly-huynh-con-trai-la-ong-hoang-phong-ve-con-gai-la-da-nu-1451161.html