NSND Lan Hương: Nàng dâu út ngoan ngoãn và sự nghiệp càng về cuối càng 'có lộc'

NSND Lan Hương 'Bông' nổi tiếng là nữ nghệ sĩ có cuộc sống gia đình viên mãn.

NSND Lan Hương sinh năm 1961, là một nghệ sĩ nổi tiếng trong làng sân khấu kịch và phim truyền hình Việt Nam.

Vì sao NSND Lan Hương được gọi là Hương "Bông"? Được biết, đây là cách gọi thân mật của bạn bè, đồng nghiệp dành cho bà. Biệt danh ấy xuất phát từ mái tóc bông dài để phân biệt với diễn viên Lan Hương trong phim "Em bé Hà Nội".

Nhan sắc dịu dàng chân phương của NSND Lan Hương "Bông".

Nhan sắc dịu dàng chân phương của NSND Lan Hương "Bông".

NSND Lan Hương đến với nghệ thuật sân khấu trong một lần tình cờ đi thi tuyển cùng người bạn của mình. Thật tréo ngoe trong khi bạn trượt, bà lại trúng tuyển nhưng chỉ học được nửa năm thì suýt bị đuổi vì không thể hiện được bản thân.

Tuy nhiên duyên số với kịch của NSND Lan Hương vẫn còn nên bà được cô giáo giữ lại. Lý do bà có được may mắn ấy chính là cô giáo nhìn thấy sự chân thực ở diễn viên này.

NSND Lan Hương trong một vở diễn khép lại công việc của bà tại Nhà hát kịch Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp khóa diễn viên tại Nhà hát Kịch Việt Nam, bà được lựa chọn ở lại công tác. Vốn là người cần mẫn, chăm chỉ và có sự cầu thị nên NSND Lan Hương đã có nhiều đóng góp với sân khấu này.

Suốt những năm ở Nhà hát Kịch Việt Nam, bà tham gia các vở: Cuộc chia tay tháng 6, Người đá lạc đội hình, Nhân danh công lý, Tiếng hát cuộc đời, Trần Thủ Độ, Trên dải trời xanh, Đêm của bóng tối…

Lan Hương và nghệ sĩ Bùi Bài Bình trong "Mùa ổi".

Không chỉ đam mê với sân khấu kịch nói, NSND Lan Hương còn được biết đến với vai trò là một diễn viên truyền hình. Những năm của thập niên 2000, NSND Lan Hương nổi tiếng với vai diễn cô giáo Thủy trong phim "Mùa ổi" của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Lối diễn dung dị và sự kết hợp ăn ý với nghệ sĩ Bùi Bài Bình đã giúp "Mùa ổi" hiện lên tươi đẹp thuần phác trong mắt những người yêu phim về đề tài Hà Nội.

NSND Lan Hương vai bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng".

Thành công của "Mùa ổi" với vai cô giáo Thủy đã giúp NSND Lan Hương giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan Phim tại Singapore năm 2001. Nhận được tình yêu mến của khán giả, NSND Lan Hương tiếp tục dành nhiệt huyết cho phim ảnh qua các tác phẩm: Bến đò Lăng, Gió làng Kình, Vệt nắng cuối trời, Bí thư tỉnh ủy, Nếp nhà, Những công dân tập thể, Viết tiếp bản tình ca, Hoa sữa cuối thu, Làm chồng đại gia...

Với gương mặt hiền lành ấm áp nên phần đa vai diễn của NSND Lan Hương đều là người mẹ hoặc một phụ nữ thiện lương. Tuy nhiên, sau khi về hưu, bà "lột xác" thành một người khác khi vào vai bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng". Vai diễn người mẹ chồng ghê gớm, xét nét, khó tính đã giúp NSND Lan Hương tạo được dấu ấn đậm đà trong mắt công chúng.

Hình ảnh ấm áp của vợ chồng NSND Lan Hương - Đỗ Kỷ.

Nhờ vai diễn sau khi nghỉ hưu này, sự nghiệp của NSND Lan Hương được bạn trẻ biết đến nhiều hơn. Hiệu ứng bà Phương đã giúp chị có cuộc sống bận rộn hơn sau khi về hưu. Nếp sống lặng lẽ của NSND Lan Hương cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Mới đây, NSND Lan Hương xuất hiện trở lại với vai diễn bà Như Ý trong phim "Những nhân viên gương mẫu". Nói về vai diễn này, NSND Lan Hương cho hay vai Như Ý lần này cũng khiến bà căng thẳng, nhưng không mất ăn mất ngủ như bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng". NSND Lan Hương đã phải vận dụng nhiều kĩ thuật biểu diễn hơn, lấy nhiều những nhân vật kiểu mẫu ngoài đời để lắp ghép cho Như Ý.

Sự nghiệp càng về hưu càng thành công đã khiến NSND Lan Hương ngày càng trẻ đẹp. Ngoài công việc, bà còn có cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con trai. 31 năm sống chung, NSND Lan Hương và nghệ sĩ Đỗ Kỷ luôn được bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Nói về hạnh phúc của mình, nữ nghệ sĩ sinh năm 1961 tâm sự: "Ai đó có thể được tặng nhẫn kim cương, nến, hoa hồng chắc là cũng hạnh phúc lắm chứ. Nhưng với tôi thì sự thực, tôi không cần những điều bóng bẩy ấy. Chúng tôi ở bên nhau đủ cảm thấy bình yên đến mức không bao giờ phải nghĩ mình đang đau khổ hay hạnh phúc nữa".

Gia đình hạnh phúc hòa thuận của nữ nghệ sĩ sinh năm 1961.

Được biết khi về sống chung với nghệ sĩ Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương là con dâu út trong gia đình đông anh em. Mỗi người một nghề và không liên quan đến nghệ thuật nên thời gian đầu NSND Lan Hương cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của bà vẫn không xảy ra bi kịch. Trong mắt, NSND Lan Hương mẹ chồng vẫn là người nhân hậu, vì con cháu mà quên bản thân mình.

Được biết, thời gian đầu chưa có sự hòa hợp bởi lối sống, lối sinh hoạt khác biệt, Lan Hương vẫn nhẫn nại thích nghi và thuyết phục dần dần cả mẹ chồng lẫn mọi người trong nhà, từ những điều nhỏ nhặt nhất như nấu món riêu cá thế nào cho ngon.

Nhờ sự nhẫn nhịn và nếp nhà gia giáo, coi trọng giá trị gia đình nên cuộc hôn nhân của NSND Lan Hương và Đỗ Kỷ mới được bình yên như ngày hôm nay. Và nữ nghệ sĩ vẫn giữ nếp nhà ấy cho đến khi con trai kết hôn. Hiện tại, cuộc sống mẹ chồng - nàng của NSND Lan Hương được nhiều người ngưỡng mộ vì sự hòa thuận ấm áp.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nsnd-lan-huong-nang-dau-ut-ngoan-ngoan-va-su-nghiep-cang-ve-cuoi-cang-co-loc-2019081410334706.htm