NSND Lan Hương không còn bức xúc vì bị chê nhan sắc

'Em bé Hà Nội' Lan Hương cho biết chị thường xuyên sử dụng các ứng dụng chỉnh ảnh nên mới có nhan sắc 'ảo' và không còn bức xúc vì những lời chê bai nhan sắc.

'Em bé Hà Nội' Lan Hương cho biết chị thường xuyên sử dụng các ứng dụng chỉnh ảnh nên mới có nhan sắc 'ảo' và không còn bức xúc vì những lời chê bai nhan sắc.

Ở tuổi 56, nghệ sĩ không còn để tâm nhiều đến những bình luận thiếu thiện chí của cộng đồng mạng về nhan sắc của mình. Gần đây, chị thỉnh thoảng mang chuyện bị bảo là "đập mặt đi làm lại" lên mạng xã hội để chia sẻ vui với bạn bè chứ không có ý bức xúc gì. "Tôi không phải là người dễ nổi nóng hay bực bội. Mọi người có chê hay khen thì tôi cũng chẳng đẹp lên hay xấu đi và cũng chẳng có thêm việc để làm. Tôi hết tuổi để làm diễn viên rồi", NSND Lan Hương chia sẻ với Ngoisao.net .

Nhan sắc của NSND Lan Hương hiện tại và khi đóng 'Em bé Hà Nội'.

Nhan sắc của NSND Lan Hương hiện tại và khi đóng 'Em bé Hà Nội'.

"Em bé Hà Nội" cho biết, cách đây vài năm, chị rất ức chế trước những bình luận cho rằng gương mặt mình đơ cứng. Thời điểm đó, chị tăng gần 20 kg nên gương mặt tròn ra trông thấy. Trong khi đang mặc cảm vì chuyện béo, chị càng buồn hơn khi bị "chụp mũ" là phẫu thuật quá đà khiến mặt biến dạng. Đối với chị, những chê bai về nhan sắc là sự xúc phạm, tạo nên tổn thương không nhỏ.

NSND Lan Hương không phủ nhận chuyện sử dụng các biện pháp làm đẹp để níu kéo thanh xuân. Cách đây hơn một năm, chị thực hiện căng da mặt bằng chỉ collagen để hạ gò má. Trước đó, chị cũng làm Hifu (nâng cơ mặt) cho mặt đỡ chảy xệ. Lan Hương bảo rất nhiều nghệ sĩ cũng làm những thủ thuật đó nhưng không hiểu sao mọi người cứ đem mình ra mổ xẻ. "Chuyện làm đẹp của tôi đều được các thẩm mỹ viện tài trợ và hầu hết đều can thiệp vào phần da mặt. Ở tuổi này, làm đẹp mà không mất tiền thì ai chẳng thích. Người ta cứ bảo tôi đập mặt đi làm lại, sửa mũi, bơm môi... nhưng tuyệt đối không có chuyện đó. Tôi vẫn đùa với bạn bè rằng mình đang thiếu tiền để xây phủ, xây điện nên nếu ai bảo tôi phẫu thuật như vậy, tôi sẽ kiện để lấy tiền bồi thường", nghệ sĩ nói. Nữ diễn viên một mực khẳng định mũi, mắt, môi của mình đều là tự nhiên, do bố mẹ ban tặng.

NSND Lan Hương có sở thích mặc trang phục gợi cảm.

Lan Hương từng có ý muốn can thiệp để mở rộng phần đuôi mắt nhưng bạn bè xung quanh ai cũng ngăn cản và bảo mắt chị tự nhiên đã đẹp lắm rồi. Trong khi cộng đồng mạng người khen kẻ chê thì mỗi khi ra đường, chị thường được mọi người khen trẻ và xinh đẹp. "Đúng là tôi có trẻ hơn tuổi nhưng chỉ vài tuổi thôi chứ không phải vài chục đâu. Trên mạng xã hội chỉ là ảnh ảo, do các công nghệ chỉnh ảnh mà thôi", Lan Hương vừa cười vừa nói.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ không chỉ thường xuyên chia sẻ chân dung ở tuổi 56 với gương mặt căng bóng, đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng mà còn gu thời trang gợi cảm. Chị không buồn trước những nhận xét mình "cưa sừng làm nghé" mà thừa nhận bản thân rất thích mặc trẻ hơn tuổi. Chia sẻ thêm về phong cách thời trang của mình, Lan Hương cho biết: "Không phải bây giờ mà từ ngày xưa, tôi đã thích ăn mặc phong cách, trẻ trung. Người ta bảo đẹp khoe, xấu che, tôi có lợi thế về cái gì thì sẽ khoe cái đó, ví dụ như tôi có bờ vai đẹp thì hay mặc áo trễ vai. Nói thật là tôi mặc đồ già trông buồn cười lắm. Đến bộ vest tôi mặc cũng phải cách điệu chứ không giống bình thường. Tôi nghĩ ăn mặc thuộc cá tính của mỗi cá nhân, mong mọi người tôn trọng điều đó".

NSND Lan Hương khẳng định gương mặt mình trở nên khác lạ vì công nghệ chỉnh ảnh.

Lan Hương sinh năm 1963, được nhiều người biết đến từ năm 1974 khi đảm nhận vai chính trong phim Em bé Hà Nội . Sau thành công đó, chị thi tuyển vào lớp diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ khi chưa đầy 18 tuổi và làm việc tại đó đến khi nghỉ hưu. Ở mảng phim ảnh, Lan Hương ghi dấu ấn qua các phim Những người sống quanh tôi, Thái sư Trần Thủ Độ... Chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007.

Sau vai mẹ chồng trong phim Ngược chiều nước mắt cách đây vài năm, NSND Lan Hương chưa có thêm phim mới. Lý giải về điều này, nữ diễn viên tếu táo nói: "Mấy năm trước, tôi được mời làm liền tù tì mấy phim liền nhưng giờ thì không thấy nữa. Chắc người ta chán cái mặt tôi rồi". Không đóng phim, chị chủ yếu dành thời gian cho đời sống tâm linh, làm từ thiện và dạy lớp đạo diễn ở trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Theo ngoisao.net

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/giai-tri/nsnd-lan-huong-khong-con-buc-xuc-vi-bi-che-nhan-sac-20191112101300699.htm