NSND Lan Hương, Hoàng Cúc trình diễn trang phục của phu nhân thời Nguyễn

Các nghệ sĩ khiến người xem bất ngờ khi hóa thân thành các phu nhân thời Nguyễn trong BST trang phục cổ của Ỷ Vân Hiên.

Tối qua (15/12), đêm cuối Tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế Việt Nam 2019 - Vietnam International Beauty & Fashion mùa đầu tiên năm 2019 khép lại với buổi trình diễn thời trang của NTK Nguyễn Đức Lộc của Công ty Cổ phần Ỷ Vân Hiên.

Tối qua (15/12), đêm cuối Tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế Việt Nam 2019 - Vietnam International Beauty & Fashion mùa đầu tiên năm 2019 khép lại với buổi trình diễn thời trang của NTK Nguyễn Đức Lộc của Công ty Cổ phần Ỷ Vân Hiên.

Tới với Tuần lễ thời trang và làm đẹp quốc tế Việt Nam 2019 (VIBFW 2019) lần này, Ỷ Vân Hiên mang tới bộ sưu tập “Cựu kiến tân – Nơi tương lai được kiến tạo từ quá khứ”.

BST bao gồm các mẫu trang phục tiêu biểu đại diện cho của hoàng tộc quý tộc thời Nguyễn.

Đại diện cho tầng lớp quý tộc thời Nguyễn có thể kể đến các bộ triều phục mãng bào dành cho quan lại, những chiếc áo Nhật bình của phụ nữ quý tộc, hậu phi hay là các loại áo tấc, áo ngũ thân tay chẽn...

Trình diễn cho BST lần này là các diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ. NSƯT Chiều Xuân bước ra trong bộ trang phục áo dài trắng đơn giản.

Nhưng bà khiến khán giả bất ngờ khi thay trang phục ngay trên sân khấu.

Chỉ trong phút chốc, NSƯT Chiều Xuân đã thay đổi với diện mạo lộng lẫy trong trang phục của giới quý tộc triều Nguyễn.

NSND Hoàng Cúc góp mặt trong chương trình. Hoàng Cúc được coi là nữ diễn viên hàng đầu của nhà hát kịch Hà Nội. Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, nghệ sĩ Hoàng Cúc quay trở lại nghiệp diễn với vai người mẹ thương con trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”.

NSND Lan Hương với bộ trang phục gấm đỏ kèm mấn màu xanh.

Gần đây nhan sắc của nữ nghệ sĩ bị nhiều người cho rằng đã phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Nhưng phía Lan Hương cho biết mình chỉ can thiệp đôi chút chứ không hề “sửa nát mặt” như những tin đồn thất thiệt đang lan truyền.

NSND Minh Hòa.

Các trang phục đều được làm ra dựa trên tiền đề là sự nghiên cứu kĩ lưỡng về mặt tư liệu, tuân thủ chặt chẽ quy tắc may trang phục cổ, lựa chọn cẩn thận về mặt chất liệu, sử dụng các chất liệu vải cổ truyền và gửi thêu tại các làng nghề truyền thống.

Đi kèm với phục trang là các mẫu phụ kiện như mũ mão, hia hài, trang sức cũng được nghiên cứu, phỏng dựng, cẩn thận kỹ càng dưới sự cố vấn của các chuyên gia và được thực hiện bởi các thợ thủ công lành nghề.

Tất cả để mang tới một bộ sưu tập “Cựu kiến tân – Nơi tương lai được kiến tạo từ quá khứ” có độ chính xác về mặt lịch sử, đảm bảo sự cân bằng, hài hòa giữa độ xác thực và tính ứng dụng, giữa tính thẩm mỹ và sự tinh tế.

Nghệ sĩ Thu Hà trong trang phục Phượng bào của Hoàng hậu thời Nguyễn.

Triều phục của Hoàng đế.

BST “Cựu kiến tân – Nơi tương lai được kiến tạo từ quá khứ” đưa các giá trị xưa vào cuộc sống hiện đại, ứng dụng một cách khéo léo, tôn vinh các nét đẹp của dân tộc, nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế./.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/nsnd-lan-huong-hoang-cuc-trinh-dien-trang-phuc-cua-phu-nhan-thoi-nguyen-990337.vov