NSND Hồng Vân nói gì khi bị đồn qua đời trên mạng xã hội?

Đã có rất nhiều nghệ sĩ Việt 'dở khóc dở cười' khi bị 'khai tử' trên mạng xã hội. Trường hợp mới đây nhất là NSND Hồng Vân. Theo đó, một số kênh YouTube loan tin thất thiệt cho rằng, cô đã qua đời ở tuổi 54 vì đột quỵ.

Trước những lời đồn đại ác ý, “bà bầu” sân khấu kịch Hồng Vân đã nhanh chóng lên tiếng, bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân. “Hôm rồi đọc báo thấy có chị Hồng Vân nào đó “ra đi đột ngột” mà thương xót quá. Tôi vừa thương xót, vừa giận các bạn làm tin tức ghê. Tôi là NSND Hồng Vân, dù hơi khó khăn với con Covid-19, nhưng vẫn rất khỏe mạnh và yêu đời. Các bạn lại đau xót dùm tôi, còn người cần chia sẻ lại không được. Bạn nào vẫn không tin thì luật sư của tôi sẵn sàng mời uống “tà tưa” để xác nhận lại nhé”.

Chia sẻ của NSND Hồng Vân nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc trước những kẻ tung tin đồn nhảm, đặt điều ác ý nhằm mục đích câu view, trục lợi. Người hâm mộ khuyên nữ nghệ sĩ nên xử lý đến cùng để trừng trị những kẻ phao tin thất thiệt, tránh sự việc đáng tiếc tái diễn.

NSND Hồng Vân bức xúc vì trước loạt tin đồn ác ý.

NSND Hồng Vân bức xúc vì trước loạt tin đồn ác ý.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật về tin đồn thất thiệt này, đại diện của nữ nghệ sĩ cho biết: “Thời gian qua, đã có nhiều kênh Youtube, website, trang tin đã tự ý sử dụng hình ảnh của NSND Hồng Vân gắn với nội dung sai sự thật để câu view, tăng tương tác. Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã liên lạc với các bên liên quan để xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, chúng tôi mới chỉ nhận được lời xin lỗi từ chủ của một vài kênh thông tin. Trong trường hợp, những bên còn lại chưa có giải pháp khắc phục, xin lỗi, đính chính thông tin, chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp".

Không riêng gì NSND Hồng Vân, nhiều đồng nghiệp khác của cô cũng từng mệt mỏi vì cứ cách ngày lại nghe tin mình “qua đời” trên mạng xã hội.

Đầu tháng 7/2020, danh hài Thúy Nga cũng bị đồn qua đời tại Mỹ. Không những vậy, kẻ gian còn dựng chuyện ly kỳ rằng Thúy Nga để lại khối tài sản trị giá 1 triệu USD. Để trấn an tinh thần của mọi người, nữ danh hài bày tỏ: “Tôi đang sống đây, mà nằm xem tin, họ nói mình mất ở Mỹ thì mắc cười. Tôi cứ bị đồn chết đi sống lại hoài à nên cũng đã quen rồi. Vấn đề là họ đang mượn danh tiếng người nổi tiếng để câu view. YouTube bây giờ nhiều kênh lắm, ai cũng có thể làm nên có nhiều chủ tài khoản họ tạo chiêu trò dữ lắm vì muốn nổi, muốn thu hút. Có nhiều tin tôi thấy giật title khủng khiếp lắm”.

Nghệ sĩ Hoài Linh là một trong những người bị "khai tử" nhiều nhất trên mạng xã hội

NSƯT Hoài Linh cũng là nghệ sĩ bị “khai tử” nhiều nhất trên mạng xã hội. Năm 2017, một tài khoản từng tung tin nghệ sĩ Hoài Linh trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện và kêu gọi tương tác để mong anh sớm siêu thoát. Nam danh hài bức xúc lên tiếng: “Ăn rồi cứ báo tôi chết hoài. Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn giúp kinh tế gia đình, còn nếu đăng tôi chết câu view để sống thì cứ tự nhiên, tôi không buồn đâu. Tôi coi như mình đang làm từ thiện hoan hỉ”.

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nsnd-hong-van-noi-gi-khi-bi-don-qua-doi-tren-mang-xa-hoi-a486735.html