NSND Hồng Vân lên tiếng về loạt ồn ào liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

Sau thời gian im lặng, nữ nghệ sĩ gạo cội chính thức phản hồi về những lùm xùm liên quan đến doanh nhân Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng 'lò vôi'.

Nữ nghệ sĩ khẳng định không quen biết ông Võ Hoàng Yên và không “chửi” khán giả như những thông tin "đang bị quy chụp".

Nữ nghệ sĩ khẳng định không quen biết ông Võ Hoàng Yên và không “chửi” khán giả như những thông tin "đang bị quy chụp".

Những ngày vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng là cái tên gây chú ý trên mạng xã hội khi liên tục livestream bàn về chuyện showbiz, thậm chí còn "dằn mặt" nhiều nghệ sĩ Việt, đặc biệt là nghệ sĩ Hoài Linh và NSND Hồng Vân.

Về điều này, nghệ sĩ Hồng Vân cho hay, những ngày qua chị giữ im lặng là vì phải "hoàn thành xong nghĩa vụ của một người công dân, hòa chung với niềm vui của đất nước khi quá trình bầu cử đã diễn ra một cách an toàn và tốt đẹp".

NSND Hồng Vân tâm sự, bỏ qua yếu tố nghề nghiệp của mình, bản thân chị cũng là một phụ nữ như bao phụ nữ khác: luôn hiếu kính với ông bà cha mẹ, tận tụy với chồng con, chan hòa với đồng nghiệp, bạn bè. Dù là nghệ sĩ nhưng chị luôn chọn cách sống khép kín, tránh xa mọi sự ồn ào, thị phi. Tuy nhiên, gần đây chị lại vướng vào một sự kiện ầm ĩ, bị lôi vào câu chuyện một cách khá là “lạ lùng”.

NSND Hồng Vân phản hồi về những lùm xùm liên quan đến doanh nhân Nguyễn Phương Hằng.

"Chuyện như thế nào chắc suốt mấy tháng qua mọi người đã thấy và nghe nhiều. Tôi cùng các anh chị em nghệ sĩ đã bị một số nhân vật liên tục lôi ra miệt thị, sỉ nhục bằng những ngôn từ nặng nề, phản cảm và hệ lụy của việc đó là rất nhiều nick ảo đã vào trang cá nhân của tôi chửi bới tục tĩu, hết chửi ở Facebook họ qua YouTube, chế tác rất nhiều video phản cảm công kích tôi và đồng nghiệp.

Không những vậy, ngay cả những group chat bạn bè với những nội dung hết sức riêng tư về quan điểm sống hoặc những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố không biết bằng cách nào đã bị lấy ra cắt, ghép và đưa lên mạng xã hội với những nội dung chụp mũ, vu cáo với mục đích bêu xấu, hạ nhục nhân phẩm của Vân và đồng nghiệp", nữ nghệ sĩ nói thêm.

"Bà bầu" của sân khấu kịch Phú Nhuận khẳng định, bản thân không quen biết ông Võ Hoàng Yên và cũng chưa từng gặp mặt, nên việc quy kết, chụp mũ là "đồng bọn" với ông Yên là không đúng.

Về việc từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, chị cho biết bản thân không liên quan đến quỹ từ thiện này. "Tôi có nghe bạn bè đồng nghiệp nói rằng Hoài Linh đã và đang xây nhà, cây cầu cho nhiều địa phương nghèo trong cả nước", chị tiết lộ.

Đối với các khán giả của mình, NSND cho biết chị luôn tri ân và không bao giờ “chửi” khán giả như những thông tin "đang bị quy chụp". "Tôi mang ơn cả những khán giả không còn thương mình nữa vì ít nhiều họ đã ủng hộ mình trong suốt thời gian họ chưa ghét mình", chị nói.

Cũng theo nữ nghệ sĩ, thời gian qua chị rất buồn và tuyệt vọng, khi nghề nghiệp thiêng liêng của mình bị đem ra chà đạp, khinh rẻ. "Tôi và một số đồng nghiệp cảm thấy vô cùng sợ hãi, áp lực. Cuộc sống ngoài kia mở mắt ra là phải lo đến cơm áo gạo tiền chật vật trong thời buổi COVD-19 tấn công, có thời gian lên mạng xã hội thì phần nhiều là những tin tức khủng bố nhân phẩm, chà đạp danh dự", chị chia sẻ.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi-sao/nsnd-hong-van-len-tieng-ve-loat-on-ao-lien-quan-den-ba-nguyen-phuong-hang-593539.html