NSND Hoàng Dũng qua đời

Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử, Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Tiến Thọ, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của NSND Hoàng Dũng.

NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956, từng giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và nghỉ hưu vào năm 2017.

NSND Hoàng Dũng đã để lại ấn tượng của công chúng yêu nghệ thuật với nhiều vai diễn trong các vở kịch nói và phim truyền hình như: Về nhà đi con; Sinh tử; Những ngày không quên; Trở về giữa yêu thương; Thái sư Trần Thủ Độ; Người phán xử...

 NSND Hoàng Dũng. Ảnh: VTV.

NSND Hoàng Dũng. Ảnh: VTV.

Đánh giá về những vai diễn của NSND Hoàng Dũng, NSND Tiến Thọ nhấn mạnh: NSND Hoàng Dũng có nhiều vai nổi tiếng trong các vở diễn sân khấu và phim truyền hình. Điểm đặc biệt để lại dấu ấn với khán giả chính là đôi mắt của NSND Hoàng Dũng luôn có sức biểu cảm mãnh liệt mỗi khi nhập vai. Thần thái trong đôi mắt của anh thể hiện các rất có hồn các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, đã khiến khán giả yêu mến những những nhân vật do anh nhập vai. Thông qua đôi mắt, sắc diện của anh thể hiện trình độ diễn xuất, xung đột nội tâm nhân vật rất có chiều sâu. Đây là điều mà không phải diễn viên nào cũng có được.

“Về cuộc sống đời thường, NSND Hoàng Dũng luôn được đồng nghiệp và bạn bè yêu quý bởi đức tính cởi mở, chân thành. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Khóa IX Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (2019 - 2020), NSND Hoàng Dũng được nhiều nghệ sĩ đánh giá cao và được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Ngoài ra, NSND Hoàng Dũng còn là Phó chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội. Sự ra đi của NSND Hoàng Dũng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với khán giả và đồng nghiệp”, NSND Tiến Thọ bày tỏ.

KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/nsnd-hoang-dung-qua-doi-651642