NSND Hoàng Dũng: Hy vọng Đài truyền hình của các tỉnh sẽ được đầu tư hơn

NSND Hoàng Dũng nói khi xem những tác phẩm dự thi LHTH lần thứ 37 ông có cái nhìn tích cực, nhưng đáng tiếc những tác phẩm được đầu tư vẫn thuộc các Đài TH lớn.

(Ảnh: ĐL.Nhân Ái)

Trò chuyện với VTV News ngày hôm qua (13/12) sau khi hoàn tất công việc chấm điểm Ban Các chương trình sân khấu, NSND Hoàng Dũng – Trưởng BGK Chương trình Sân khấu của LHTH Toàn quốc lần thứ 37 - cho biết chất lượng tác phẩm dự thi năm nay ngang tầm nhau về mặt chất lượng.

"Ở mảng sân khấu có rất nhiều tác phẩm ngang tầm nhau về mặt chất lượng, nội dung, diễn xuất…" – NSND Hoàng Dũng nói – " Tôi không nói là một 8 một 10 mà là một 9,5 một 10. Cho nên công tác cho điểm để xét tác phẩm nào được HCV, HCB… với chúng tôi là rất khó khăn".

Trước câu hỏi đã tìm thấy giải vàng cho mảng sân khấu tại LHTH Toàn quốc lần thứ 37 hay chưa, NSND Hoàng Dũng cho biết: "Chúng tôi phải tranh luận rất lâu và khi đưa ra ý kiến có thể nó vượt quá quy định của LHTH nên chúng tôi cũng phải chờ ý kiến của BTC".

Nhận xét cụ thể về các tác phẩm dự thi năm nay, NSND Hoàng Dũng nói: "Với vai trò Trưởng BGK, tôi thấy năm nay có một chút khác so với những năm trước đó là số lượng tác phẩm không nhiều hơn nhưng thể loại thì đầy đủ hơn. Sân khấu thì bao gồm kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, ca kịch… Trong ca kịch thì có ca kịch Huế, ca kịch bài chòi… Năm nay là một năm tương đối đầy đủ tất cả các thể loại".

"Và không chỉ đầy đủ các thể loại mà còn đầy đủ đề tài – lịch sử, dã sử…, và các tác phẩm phản ánh những vấn đề rất nóng, rất thời sự của xã hội" – NSND Hoàng Dũng nói tiếp – "Như vấn đề cầu đường, vấn đề tham nhũng, nạn bạo hành, ấu dâm… đều được các tác giả, các đơn vị sản xuất quan tâm, phản ánh rất kỹ càng và hiệu quả trong chương tình của chúng tôi. Hy vọng sau khi Liên hoan khép lại, khán giả sẽ được xem một chương trình sân khấu tương đối đầy đủ, tương đối trọn vẹn".

"Một niềm vui nữa là trong liên hoan này, với tư cách một nghệ sĩ lớn tuổi, một diễn viên già, tôi rất vui khi phát hiện ra được nhiều gương mặt diễn viên trẻ ở cả miền Nam và miền Bắc. Phải nói là các em, các cháu đang rất tiến bộ. Hy vọng thế hệ ấy, chỉ một vài năm nữa thôi, họ sẽ làm chủ được sân khấu" – NSND Hoàng Dũng nói thêm.

Nói về sự thay đổi chất lượng của các tác phẩm theo mỗi năm tại LHTH, NSND Hoàng Dũng cho biết: "Có sự thay đổi theo chiều hướng tốt nhưng rất tiếc nó vẫn nằm ở những trung tâm lớn. Ví dụ như Đài THVN, Đài TH TP.HCM, Đài Cần Thơ, Đài Vĩnh Long… Một số Đài lớn được đầu tư kỹ càng hơn, được sự quan tâm hơn. Những tác phẩm của các đơn vị nhỏ một chút thì chưa được quan tâm đúng mức. Ví dụ khi quay các tác phẩm sân khấu thì phải có phim trường, trường quay thì các Đài nhỏ vẫn chưa có. Cho nên để thực hiện các chương trình sân khấu đối với các Đài nhỏ là một vấn đề rất lớn".

"Địa điểm Thanh Hóa mà chúng ta đang tổ chức LHTH rất tiếc lại không có tác phẩm tham gia dự thi năm nay" – NSND Hoàng Dũng nói tiếp – "Những năm trước thì họ có tham gia nhưng họ có một cái rất khó khăn, đó là phần lớn các vở ghi hình sẵn của các đoàn nghệ thuật của Thanh Hóa. Điều đó nó không đúng với tiêu chí của Liên hoan. Nó phải là ngôn ngữ truyền hình, truyền hình dàn dựng, nó khác hẳn với sân khấu biểu diễn".

"Đấy là điều mà chúng tôi cũng mong muốn là sau Liên hoan này, các Đài địa phương sẽ quan tâm hơn nữa đến việc đó. Vì với một Đài truyền hình, có được một trường quay tốt thì không chỉ riêng với sân khấu mà các chương trình khác như chương trình ca nhạc, showgame… ta có thể thực hiện được ở đó".

"Rất hy vọng là sang năm những điều đó được thực hiện, làm cho bộ mặt của sân khấu được phát triển nhiều hơn. Các Đài sẽ có thêm nhiều chương trình hơn – nếu có một trường quay tốt" - NSND Hoàng Dũng kết lại.

P.V

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/nsnd-hoang-dung-hy-vong-dai-truyen-hinh-cua-cac-tinh-se-duoc-dau-tu-hon-20171214110107329.htm