NSND Bạch Tuyết ở tuổi 75: Cuộc sống viên mãn sau nhiều biến cố thăng trầm

NSND Bạch Tuyết là nữ nghệ sĩ cải lương danh tiếng, được công chúng ưu ái mệnh danh là 'cải lương chi bảo'. Bước qua độ tuổi thất thập cổ lai ly nhưng NSND Bạch Tuyết vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, đằm thắm cùng tinh thần nhiệt huyết với nghệ thuật. Sau nhiều biến cố, hiện tại, nữ nghệ sĩ có một cuộc sống bình yên, sung túc tại một căn biệt thự tọa lạc ở Quận 9, TP.HCM.

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945, lớn lên ở Châu Đốc, An Giang. Ngày nhỏ, bà đã bộc lộ khả năng ca hát của mình (ảnh: FB nhân vật)

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945, lớn lên ở Châu Đốc, An Giang. Ngày nhỏ, bà đã bộc lộ khả năng ca hát của mình (ảnh: FB nhân vật)

Năm 9 tuổi, sự ra đi đột ngột của mẹ đã khiến Bạch Tuyết bị hẫng hụt suốt một thời gian dài. Sau đó, bà tự lập kiếm sống, đi hát ở nhà hàng ca nhạc bằng những bài tân nhạc

Bước ngoặt cuộc đời đã đến khi Bạch Tuyết gặp cố nghệ sĩ Thanh Nga. Những lời động viên và khen ngợi đã trở thành động lực để Bạch Tuyết quyết tâm theo đuổi nghệ thuật

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, Bạch Tuyết được soạn giả Điêu Huyền biết đến. Để xin cho cô bé đi theo đoàn hát, ông đã đến tận nhà Bạch Tuyết và nhận bà làm con nuôi. Khi ấy Bạch Tuyết mới bước sang tuổi 16

Không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào bố nuôi, Bạch Tuyết từ một cô gái trẻ hát vọng cổ theo bản năng, bà quan sát những người xung quanh, học từng dáng dấp, điệu bộ... Ngay từ vai đầu tiên, Bạch Tuyết đã được giao đóng đào chính nhờ tài năng và sự nghiêm túc trong học tập. Trong giới cải lương bấy giờ, bà liên tục gặt hái thành công, trở thành cô đào ngoại hạng

Tên tuổi của bà gắn liền với những vở kịch như: Lá thắm chỉ hồng, Kiếp chồng chung, Suối mơ rền áo cưới, Tiếng hát Muồng Tênh, Tần Nương Thất, Thái hậu Dương Vân Nga... Thời kỳ đỉnh cao, bà được công chúng hết lời khen ngợi và mệnh danh là "cải lương chi bảo"

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bạch Tuyết quyết định quay lại trường học để hoàn thiện kiến thức với tấm bằng Ngữ văn. Sau đó, bà tiếp tục học thêm và tốt nghiệp khoa Đạo diễn của viện Hàn lâm Sân khấu và Điện ảnh Sofia - Bulgaria năm 1988

Từ năm 1990 - 1995, Bạch Tuyết tiếp tục bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ rồi Tiến sĩ tại viện Hàn lâm Kịch nghệ Hoàng gia Anh quốc, viện Hàn lâm Sân khấu Phim ảnh Bulgaria. Tính đến thời điểm này, bà là nghệ sĩ cải lương đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có học vị Tiến sĩ

Năm 2012, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, tình duyên của NSND Bạch Tuyết lại trăm bề lận đận

NSND Bạch Tuyết từng có mối tình nổi tiếng Sài Gòn với danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang

Thuở ấy, Tam Lang là danh thủ nức tiếng của làng túc cầu, Bạch Tuyết là cái tên đình đám của làng cải lương. Họ biết nhau trong một lần đoàn hát và đoàn cầu thủ được ông bầu Hương sắp xếp gặp gỡ giao lưu

Sau khi kết hôn, NSND Bạch Tuyết như mất hết tất cả khi hay tin mình không thể có con, cũng từ đó cuộc hôn nhân của bà với danh thủ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang mới “đứt gánh giữa đường” dù cả hai yêu thương nhau thật lòng, không một xích mích

Sau sóng gió hôn nhân đầu, hạnh phúc lại mỉm cười với NSND Bạch Tuyết khi bà bất ngờ gặp Charles Đức - một đại gia có hai bằng Tiến sĩ từ bên Pháp về

Ở cuộc hôn nhân thứ hai, Bạch Tuyết cùng chồng sống rất đầm ấm và hạnh phúc. Từ lúc sống đến lúc qua đời, người bạn đời của bà luôn ủng hộ để vợ mình thỏa đam mê sân khấu

Cuộc hôn nhân này cũng đem đến cho NSND Bạch Tuyết trái ngọt là cậu con trai Valery Bauduin Bảo Giang

Con trai NSND Bạch Tuyết sang nước ngoài học tập từ năm 12 tuổi. Đến nay, Bảo Giang đã lập gia đình và có 3 người con. Cả gia đình anh đang định cư tại Mỹ

Có thể nói, NSND Bạch Tuyết là một trong ít nghệ sĩ vẫn còn giữ được danh tiếng cũng như sức hút sau gần 6 thập niên hoạt động nghệ thuật

Ở tuổi thất thập cổ lai hy nhưng nhan sắc đằm thắm của NSND Bạch Tuyết vẫn khiến nhiều người trầm trồ

Hiện tại, NSND Bạch Tuyết sống một mình ở căn biệt thự tại Quận 9, TP.HCM

Ngoài công việc ca hát, nữ nghệ sĩ gạo cội vài năm gần đây tham gia giảng dạy trong dự án cộng đồng “Tiếp bước trăm năm” do ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tổ chức. Dự án này nhằm góp phần giúp các bạn độ tuổi thanh thiếu niên hiểu thêm về bộ môn nghệ thuật truyền thống

Tất bật với công việc ở độ tuổi ngoài thất thập, Bạch Tuyết vẫn ý thức giữ gìn sức khỏe. Nữ nghệ sĩ tuân thủ giờ giấc sinh hoạt, ăn uống kiêng khem khoa học

NSND Bạch Tuyết tự nhận mình may mắn vì tuổi đã cao vẫn còn được sống với nghề, được khán giả thương yêu. Nghệ sĩ gạo cội vẫn đi diễn, giao lưu đều đặn với khán giả và thỉnh thoảng làm mẫu chụp ảnh thời trang

Vẻ trẻ trung ở tuổi 75 của “cải lương chi bảo” Bạch Tuyết (ảnh: FB nhân vật)

Kiều Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nsnd-bach-tuyet-o-tuoi-75-cuoc-song-vien-man-sau-nhieu-bien-co-thang-tram-post447569.antd