NSND Bạch Tuyết nói gì khi cover 'Em gái mưa' của Hương Tràm?

Mới đây, phiên bản cải lương của Em gái mưa do NSND Bạch Tuyết thể hiện khiến khán giả bất ngờ và thích thú. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Bản ballad ngọt ngào của Mr. Siro không chỉ được giới trẻ yêu thích mà còn được nghệ sĩ gạo cội trong nghề ủng hộ

Trên YouTube, đa số dành lời khen cho giọng ca ngọt ngào của NSND Bạch Tuyết cũng như cho rằng bản cover đã được khoác lên một màu sắc mới vô cùng độc đáo và khác biệt so với bản gốc. Nếu không nói, có lẽ nhiều khán giả sẽ rất khó nhận ra vì phần giai điệu gần như được làm mới hoàn toàn.

[VIDEO] Hãy xem và nghe nghệ sĩ Bạch Tuyết hát Em gái mưa phiên bản vọng cổ

Thanh Niên Online đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng nghệ sĩ Bạch Tuyết xoay quanh việc cover ca khúc nhạc trẻ gây sốt này.

* Kính chào nghệ sĩ Bạch Tuyết, không biết từ đâu cô có ý tưởng làm mới ca khúc này như thế?

- NSND Bạch Tuyết: Tôi thích giai điệu bài hát và cách cô Hương Tràm hát trong bài này. Lời bài hát có những từ Việt được sắp xếp và sử dụng rất mới mà bên cải lương ít đưa vào. Tôi muốn làm một gạch nối giữa tân - cổ thử nghiệm, sao cho cả hai có cơ hội bổ sung cho nhau ngày càng thêm phong phú, hấp dẫn. Nếu thích hợp và được đón nhận thì thật là may mắn, bằng ngược lại thì… suy nghĩ tiếp.

* Phía Hương Tràm và nhạc sĩ Mr. Siro có biết về bản phối mới này của cô không?

- Quản lý của tôi tiếp xúc với các bạn đã xin phép trước, đến khi thành phẩm được sự quan tâm, yêu thích của khán giả, tôi mới tự tin gọi điện trực tiếp cám ơn sự chia sẻ với nhau.

* Bên dưới phần bình luận của bài hát này rất nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sự sáng tạo của cô. Nghệ sĩ Bạch Tuyết có cảm thấy hài lòng với phần thể hiện của mình?

- Đây mới là lần thể nghiệm đầu tiên, còn nhiều thiếu sót và nhiều hạt sạn. Đặc biệt hơn, bản được post trên YouTube chỉ tình cờ được ghi lại bằng điện thoại khi tôi đang thu âm ca khúc này. Tôi biết ơn lòng từ tâm và sự thương mến cảm thông của người nghe. Nếu có cơ hội tiếp tục, các nghệ sĩ chúng tôi sẽ cố gắng để có thể gửi đến khán giá tri âm tri kỷ những bài hát hoàn thiện hơn.

NSND Bạch Tuyết

* Nhiều khán giả cho biết họ rất thích sự sáng tạo mới lạ này. Cô có nghĩ sẽ tiếp tục cover lại những bài hát được giới trẻ yêu thích theo phong cách cải lương nữa không?

- Nếu có thể ví nghệ thuật cải lương dân tộc cao quý lớn lao như núi Thái Sơn, thì nghệ sĩ chúng tôi như những cọng cỏ non bên đường, càng học, càng làm càng thấy thiếu. Điều chúng ta vui mừng là ngoài những quí vị khán giả “ruột“ của cải lương, còn được các khán giả trẻ nhiều tầng lớp quan tâm, chăm chút. “Tuổi trẻ là tương lai của thế giới”. Có thể nói đây là bước đầu thành công của một bản thể nghiệm cải lương kết hợp hơi thở thời đại, làm vui lòng người nghe nhiều thế hệ. Cũng là niềm tin son sắt giúp chúng tôi mạnh dạn, tự tin đi tới.

* Ca từ của Em gái mưa khi được phối lại theo nhạc điệu cải lương thì có cần chỉnh sửa nhiều không và cô có gặp khó khăn trong việc chuyển đổi đó?

- Sau khi nghe cô Hương Tràm hát nhiều lần, tôi đọc lại thật kỹ từng chữ một, sau đó lục tìm trong trí nhớ những bài bản Tổ của cải lương đã được NSND Năm Châu, Má Bảy Phùng Há giảng dạy: “Khi con muốn viết một vở cải lương con phải học cách nghe để thâm nhập đầy đủ ý nghĩa của bài bản âm nhạc cải lương khi chưa có lời, chúng ta thường gọi là "giai điệu" (melody). Đặt để bài bàn đúng chỗ, đúng tình huống là con đã thành công phân nửa rồi”.

* Khi cover lại một ca khúc thành công như Em gái mưa thì nghệ sĩ Bạch Tuyết có lo lắng về việc gặp phải ý kiến trái chiều?

- Ý kiến trái chiều? Điều này nằm trong quy luật vận hành tuần hoàn của vũ trụ, trời đẹp chúng ta đang đi bỗng giông gió bất ngờ, trời đang nắng bỗng đổ mưa không kịp tìm chỗ trú và ngược lại. Hai người đang yêu nhau bỗng có một người “say nắng” với người khác. Những ý kiến trái chiều giúp cho mình tỉnh ra, lắng nghe, chân thành lĩnh hội, điều chỉnh, mọi thứ nhất định sẽ tốt hơn nhiều.

* Người thân, bạn bè và đồng nghiệp của cô có ai nghe qua bản phối này chưa, họ có góp ý gì cho cô không?

- Có khen ngợi, góp ý, tôi biết ơn tất cả.

* Em gái mưa được rất nhiều ca sĩ, nhóm nhạc, hài kịch làm mới lại theo nhiều phong cách khác nhau. Vậy theo cô Em gái mưa phiên bản cải lương có điều gì khác biệt so với những bản phối trước đó?

- Như mỗi đứa con, mỗi cành lá, đủ sắc màu, có thể nói đây là sự may mắn, là niềm hạnh phúc của tác giả Mr. Siro cũng như người hát, ca sĩ HươngTràm.

* Xin cám ơn cô!

Anh Thư

Anh Thư - Hồng Nhi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nsnd-bach-tuyet-noi-gi-khi-cover-em-gai-mua-cua-huong-tram-898871.html