NSND Anh Tú - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam qua đời ở tuổi 56

Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam - NSND Anh Tú đã qua đời lúc 12h15 ngày 20/12 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh.

Trước đó, cuối tháng 11, thông tin NSND Anh Tú nhập viện vì biến chứng tiểu đường đã rộ lên. Cách đây hơn 2 tháng bị biến chứng nặng, phải điều trị dài ngày ở viện.

Mặc dù được gia đình và các bác sĩ tích cực điều trị nhưng do bệnh nặng, NSND Anh Tú đã qua đời trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng nghiệp.

NSND Anh Tú qua đời ở tuổi 56.

NSND Anh Tú sinh năm 1962. Ông tốt nghiệp lớp diễn viên năm 1981 và có nhiều vai diễn trong các vở Vũ Như Tô, Macbeth, Rừng trúc, Bến bờ xa lắc...

Năm 2004, nghệ sĩ Anh Tú tốt nghiệp Khoa Đạo diễn, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Với khán giả truyền hình, nam nghệ sĩ để lại dấu ấn sâu sắc qua nhiều bộ phim: Dòng sông khát vọng, Giông tố, Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ...

Trước khi gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Anh Tú từng giữ chức Trưởng đoàn Kịch I Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1997 cho tới năm 2013.

Cùng năm 2013, ông trở thành Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của Nhà hát Kịch Việt Nam, tham gia dàn dựng một số vở diễn như Lâu đài cát, Tai biến, Biệt đội báo đen, Bão tố Trường Sơn, Hamlet, Kiều, Romeo và Juliet... Ông giữ chức quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từ 2/4/2018.

Tình Thương

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/nsnd-anh-tu-giam-doc-nha-hat-kich-viet-nam-qua-doi-o-tuoi-56-16881