NSAC thông qua đạo luật thi đấu mới đối với MMA

Ủy ban Thể thao Nevada (NSAC), nơi tổ chức các sự kiện, trận đấu lớn ở thể thức võ tổng hợp (MMA), bao gồm cả giải đấu danh giá UFC vừa thông qua đạo luật thi đấu mới nhằm xác định rõ các tình tiết xử phạt hoặc các tình huống khó xác định để phù hợp hơn với đặc điểm thi đấu của MMA.

Điểm quan trọng nhất trong đạo luật thi đấu NSAC công bố là việc xác định tình huống võ sĩ nằm sàn (grounded fighter), yếu tố quyết định rất lớn tới kết quả trận đấu, vốn tạo ra nhiều luồng tranh luận từ trước tới nay.

Theo quy định mới của NSAC, võ sĩ được xác định là nằm sàn khi có một điểm khác trên cơ thể ngoài hai bàn chân chạm đất (3 điểm). Quy định này khác với Liên đoàn Boxing và Thể thao Đối kháng (ABC) quốc tế rằng võ sĩ được xác định là nằm sàn khi có 4 điểm chạm đất.

Khi được xác định nằm sàn, mọi đòn tấn công bằng chân nhằm vào đầu đối thủ đều bị cấm.

Việc xác định võ sĩ nằm sàn có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả trận đấu. Nếu xác định là nằm sàn, các đòn đánh bằng chân vào vùng đầu bị cấm. Lợi dụng điều này, nhiều võ sĩ đã lách luật trong thi đấu, khi cố tình để tay chạm đất để khóa đòn chân của đối thủ và tiếp cận. Điều này cũng làm giảm nhịp độ, sự căng thẳng của trận đấu đối kháng; tạo lợi thế cho các võ sĩ có kỹ năng vật, khóa tốt đối đầu với võ sĩ sử dụng đòn chân tốt.

Về vấn đề này, NSAC đánh giá, việc xác định võ sĩ nằm sàn với 4 điểm chạm đất là quá nguy hiểm, khi võ sĩ không còn khả năng phòng thủ trước bất kỳ đòn tấn công nào.

Trả lời phỏng vấn, Chủ tịch NSAC, Bob Bennett nhấn mạnh: “Chúng tôi phản đối việc xác định tình huống võ sĩ nằm sàn khi hai bàn tay và chân chạm đất. Chỉ cần một điểm ngoài hai bàn chân chạm đất sẽ tính là nằm sàn. Việc xác định 4 điểm chạm đất là quá nguy hiểm vì võ sĩ lúc đó đã mất khả năng phòng thủ trước mọi đòn đánh”.

Quy định mới của NSAC là để bảo đảm an toàn trong thi đấu cho các võ sĩ. Tuy nhiên, quy định này dù đảm bảo an toàn cho võ sĩ, nhưng cũng có thể có thể bị lợi dụng để lách luật trong thi đấu.

Nhiều võ sĩ lợi dụng quy định nằm sản để giành lợi thế cho bản thân trong thi đấu.

Ngoài điều luật xác định tư thế nằm sàn, những quy định khác như cấm các đòn đá gót chân vào thân cũng được loại bỏ hay trọng tài có quyền trừ điểm một võ sĩ nếu cố tình chọc tay vào mắt đối thủ cũng được xem xét trong đạo luật mới này.

NSAC nhấn mạnh, đạo luật mới sẽ có tính linh hoạt để phù hợp với các đạo luật thi đấu MMA của các bang khác ở Mỹ, hay tại các quốc gia khác tới Nevada thi đấu.

Hiện tại, không chỉ ở Mỹ, mà ở nhiều nơi trên thế giới luật thi đấu MMA có nhiều khác biệt. Chính vấn đề này gây ảnh hưởng rất lớn tới thành tích thi đấu của võ sĩ và việc cho ra đời đạo luật thi đấu MMA thống nhất là cần thiết.

TUẤN SƠN (theo MMA News)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nsac-thong-qua-dao-luat-thi-dau-moi-doi-voi-mma-554519