NPA-RENEW lần đầu tiên đưa máy Bearcat rà phá bom chùm, vật liệu nổ tại tỉnh Quảng Trị

Mới đây, tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy-Dự án RENEW (NPA-RENEW) vừa đưa vào sử dụng máy cắt và phát quang cây bụi điều khiển từ xa được gọi là Bearcat, nâng cao hiệu quả hoạt động rà phá bom chùm, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Nhân viên NPA-RENEW điều khiển máy Bearcat để cắt và phát quang cây bụi (Ảnh: NPA-RENEW)

Nhân viên NPA-RENEW điều khiển máy Bearcat để cắt và phát quang cây bụi (Ảnh: NPA-RENEW)

Máy Bearcat đã được đưa vào sử dụng để tiến hành cắt dọn cây bụi tại khu vực khẳng định nguy hiểm có diện tích 750.000 m2 ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Máy Bearcat do Chương trình Nghiên cứu và Phát triển rà phá bom mìn nhân đạo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hỗ trợ cho NPA-RENEW. Đây là lần đầu tiên máy Bearcat được đưa vào sử dụng. Chiếc máy này giúp cắt, phát quang toàn bộ cây bụi trong phạm vi hoạt động của nó.

Điểm đặc biệt của máy Bearcat là hoạt động dưới sự điều khiển từ xa của nhân viên kỹ thuật. Vì thế, việc phát quang cây bụi trong hoạt động rà phá bom mìn vẫn có thể thực hiện được ngay cả khi thời tiết không thuận lợi, như mưa gió hay nắng nóng. Theo ghi nhận, hiệu quả công việc mà máy Bearcat mang lại rất cao.

Để đưa máy Bearcat đi vào hoạt động, thời gian qua, nhân viên Chương trình Nghiên cứu và Phát triển rà phá bom mìn nhân đạo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã chuyển giao kỹ thuật, chuyên môn cho nhân viên của NPA-RENEW. Hiện tại, hai nhân viên của NPA-RENEW đã sử dụng thành thạo thiết bị và nắm chắc các nguyên tắc hoạt động, bảo dưỡng.

Được thành lập vào tháng 8 năm 2001, Dự án RENEW là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm nỗ lực giảm thiểu số người chết và bị thương do bom chùm cũng như các vật liệu chưa nổ khác còn sót lại từ sau chiến tranh kết thúc năm 1975 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, một vùng đất ở miền Trung Việt Nam.

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giải trừ vũ khí nhân đạo. NPA hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008 sau khi ký thỏa thuận với tỉnh Quảng Trị hỗ trợ phát triển năng lực hủy nổ bom mìn cho Dự án RENEW.

Sau chiến tranh, Quảng Trị là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất do bom mìn và các vật nổ còn sót lại. Theo số liệu do Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam công bố năm 2018, diện tích đất bị ô nhiễm bởi bom mìn tại Quảng Trị lên đến 82%, cao nhất trong cả nước. Cùng với các tổ chức phi chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã triển khai có hiệu quả nhiều dự án, giảm thiểu tai nạn bom mìn, giải phóng đất đai, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Chương trình Khảo sát và Rà phá của NPA thực hiện tại Dự án RENEW do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh tài trợ và là dự án hợp tác giữa NPA và Sở Ngoại vụ Quảng Trị.

Cho đến nay, Quảng Trị là tỉnh duy nhất trong toàn quốc có đầy đủ các hợp phần của chương trình hành động bom mìn theo tiêu chuẩn quốc tế. Để từ những mảnh đất đã được rà phá, nhiều loại cây công nghiệp, nông nghiệp như lúa, bắp, đậu, tiêu, tràm được vun trồng, chăm tưới đã đem lại màu xanh ấm no cho người dân nơi này.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/npa-renew-lan-dau-tien-dua-may-bearcat-ra-pha-bom-chum-vat-lieu-no-tai-tinh-quang-tri-110136.html